Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nhiều doanh nghiệp chưa nhận thức đúng về phòng cháy chữa cháy

Phóng viên - 15/06/2018 | 8:40 (GTM + 7)

Cháy vẫn luôn là thảm họa kinh hoàng đe dọa các khu dân cư, các nhà xưởng, doanh nghiệp và các khu tập trung đông người tại các thành phố lớn.

Hiện trường vụ cháy lớn tại khu công nghiệp Thụy Vân (Ảnh: Tuoitre)

Sự cố hỏa hoạn thiêu rụi khoảng 20.000m2 xưởng sản xuất của Công ty TNHH JakJin tại khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì, Phú Thọ vẫn là lời cảnh báo treo lơ lửng với các khu dân cư, nhà xưởng khi hệ thống phòng chống cháy nổ ở nhiều nơi còn quá nhiều bất cập.

Ngọn lửa bén nhanh và lan rộng do bên trong nhà xưởng của công ty Jakjin chứa đầy vải và quần áo. Mặc dù Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Phú Thọ đã điều hơn 20 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai dập lửa, nhưng cũng phải mất 10 tiếng đồng hồ mới dập tắt được đám cháy.

Rất may, thời điểm xảy ra vụ cháy vào lúc nửa đêm, nên trong xưởng chỉ có vài chục công nhân đang làm việc và đã kịp thoát ra ngoài an toàn.

Nếu vụ cháy xảy ra đúng lúc hơn 5.000 công nhân đang làm việc, thì không biết hậu quả sẽ ra sao. Thượng tá Vũ Khánh Chung, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết:

"Chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh, của giấy Bãi Bằng và Công ty phân bón Lâm Thao. Chúng tôi đã không để cháy lan ra nhà xưởng số 2, công ty Yakjin. Về sơ bộ thì thiệt hại toàn bộ kho thành phẩm nhà máy may và khu vực xưởng A đã bị cháy toàn bộ".

Còn nhớ, cách đây hơn 2 tháng, một vụ cháy tương tự xảy ra tại nhà máy may Vina Korea (100% vốn đầu tư Hàn Quốc), ở khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã thiêu rụi nhiều kho chứa và xưởng sản xuất rộng hơn 10.000m2.

Có một điểm giống nhau giữa 2 vụ cháy này là do cả 2 nhà máy đã cũ, xuống cấp và không được trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động, nên việc dập tắt đám cháy gặp nhiều khó khăn. Trung tá Nguyễn Văn Công, Phó Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Vĩnh Phúc cho biết:

"Nguy hiểm là cạnh kho nguyên liệu có 1 phòng, gọi là phòng máy nén khí. Trong đó có các thiết bị chứa máy áp suất, chứa dầu. Nếu nổ những thiết bị này thì hậu quả sẽ rất lớn về người và tài sản. Chúng tôi thấy đám cháy này còn phải khắc phục hậu quả tiếp theo".

Theo Thượng tá Bùi Quang Việt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an), công tác phòng cháy chữa cháy hiện nay còn nhiều khó khăn, bất cập.

Trong đó, nhận thức của một bộ phận người dân, người lao động, chủ hộ gia đình và người đứng đầu cơ sở sản xuất, kinh doanh còn hạn chế. Nhiều người còn chủ quan, lơ là và coi công tác phòng cháy chữa cháy là của lực lượng công an.

Pháp luật về phòng cháy chữa cháy quy định rõ về trách nhiệm của từng đối tượng. Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh, chủ hộ gia đình thực hiện phòng cháy chữa cháy.

Chính quyền địa phương ngoài trách nhiệm tuyên truyền, chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng cháy chữa cháy, còn phải bảo đảm an toàn tại các khu dân cư, thành lập và duy trì hoạt động của đội dân phòng, đảm bảo các điều kiện về giao thông, nguồn nước cũng như các phương tiện phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quản lý.

Thời gian tới, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu và đề xuất để hoàn thiện hơn nữa hành lang pháp lý về phòng cháy chữa cháy. Thượng tá Bùi Quang Việt cho biết:

"Nguyên nhân sâu xa là do thiếu ý thức và kiến thức về phòng cháy chữa cháy của con người. Trong đó, một bộ phận người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa thực hiện đúng trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật. Nhiều doanh nghiệp chỉ lo sản xuất kinh doanh để tăng lợi nhuận mà không có biện pháp cần thiết để bảo vệ tài sản, tính mạng. Đặc biệt, còn có tình trạng khoán trắng cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy".

Để giảm bớt nguy cơ cháy nổ, người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở phải quan tâm ban hành nội quy an toàn phòng cháy chữa cháy và niêm yết nội quy, sơ đồ chỉ dẫn phòng cháy chữa cháy và thực hiện nghiêm các quy định khác về Luật phòng cháy chữa cháy.

Công tác này không chỉ là nhiệm vụ của ngành công an mà là trách nhiệm của cộng đồng. Trong đó, mỗi người dân, doanh nghiệp cần tích cực, chủ động bổ sung kiến thức, chấp hành nghiêm an toàn phòng cháy chữa cháy.

Từ đó, hạn chế được những nguyên nhân dẫn đến cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Ngoài việc chủ động tự phòng cháy chữa cháy của doanh nghiệp, các ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy tại những khu vực này, bởi khi xảy ra hỏa hoạn trong các khu công nghiệp, thì hậu quả thường rất nghiêm trọng.

Tags:
Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

// //