Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nhân vật 'bí ẩn' Mai Phương quyết không lộ mặt khi trả lời vụ Phương Nga

Phóng viên - 27/06/2017 | 7:23 (GTM + 7)

VOVGT - Chiều 27/6, nhân vật bí ẩn Nguyễn Mai Phương đã xuất hiện với tư cách nhân chứng tại tòa để trả lời các vấn đề mà Phương Nga đã tố về bà.

Tuy nhiên, trong lần đầu xuất hiện này, bà Mai Phương quyết không lộ mặt và yêu cầu không ghi hình nên tòa phải bố trí cho bà ngồi trong phòng riêng để trả lời thẩm vấn.

Phương Nga trong phiên xử ngày 27/6

Vào buổi xử vào ngày 26/6 trước đó, bị cáo Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung đều khẳng định những gì khai với cơ quan điều tra ban đầu là do bà Mai Phương hướng dẫn.

Trong khi đó, bạn trai của bị cáo Thùy Dung là Lữ Minh Nghĩa trong phiên xử trước cũng đã cung cấp nhiều tình tiết mới trong vụ án cũng như khẳng định bị ông Mỹ và bà Mai Phương tác động nên ban đầu đã khai không đúng sự thật với cơ quan điều tra về mối quan hệ giữa Nga và ông Mỹ.

Trong phiên xử sáng nay, Lữ Minh Nghĩa tiếp tục nộp cho tòa nhiều bức thư của Dung gửi từ trại giam.

Trước tính chất quan trọng của nhân vật Mai Phương, sau phiên xử sáng hôm qua, tòa đã ký quyết định áp giải đối với bà Nguyễn Mai Phương nhưng đến chiều nay, nhân vật này mới xuất hiện. Tuy nhiên, theo quy định nhân chứng có quyền nhân thân nên bà Mai Phương đã yêu cầu được ở phòng cách ly để trả lời thẩm vấn.

Bà Mai Phương bước vào phần trả lời thẩm vấn với khẳng định về mối quan hệ của bà và Phương Nga chỉ là bạn bè bình thường không thân thiết. Theo lời bà Mai Phương, vào khoảng từ giữa năm 2012-2014, Nga đến chơi và kể về việc bị một người bạn kiện về tiền bạc.

Nga cũng kể với bà về việc Nga làm ăn chung với ông Cao Toàn Mỹ, và dù đã trả hết tiền nhưng vẫn bị ông Mỹ tiếp tục kiện mặc dù việc này có một số người trong showbiz biết nên rất bức xúc.

Bà Mai Phương khẳng định chưa bao giờ gặp Cao Toàn Mỹ, có biết Dung nhưng không quen cũng như việc bà không quen biết Lữ Minh Nghĩa từ trước. Sau này, khi Nga và Dung bị bắt thì Nghĩa mới gọi bà chứ bà cũng chưa trực tiếp gặp Nghĩa lần nào.

Khi được hỏi đã bao giờ gặp ông Nguyễn Văn Yên, bà Phương cho biết có một buổi trưa, bị cáo Phương Nga rủ bà đi ăn. Sau khi đi ăn, Phương Nga rủ bà đến một bệnh viện trên đường Sư Vạn Hạnh thăm người quen bị bệnh. Bà cùng vào bệnh viện với Phương Nga và gặp ông Yên đang chăm sóc vợ tại đây. Bà không tập trung vào cuộc nói chuyện nên không biết nội dung, chỉ có trên đường về thì Phương Nga mới nói là nhờ ông Yên làm nhân chứng.

Bà Mai Phương nói trong bức xúc về việc sau khi bị bắt, hai bị cáo Phương Nga và Thùy Dung khai rằng đã đưa cho bà 16,5 tỷ đồng để bà mua nhà, đất ở quận 2, quận 7. Chính vì vậy, bà liên tục bị điều tra viên gọi lên làm việc để truy vấn khoản tiền này dù bà không biết gì.

Căng thẳng phần đối chất giữa bà Mai Phương và Nga – Dung - Nghĩa

Ngay sau khi bà Mai phương khẳng định không quen biết Dung, Nghĩa và ông Yên, chủ tọa đã quyết định gọi Phương Nga lên đối chất.

Lúc này, Phương Nga cho rằng bà Mai Phương gặp ông Nguyễn Văn Yên hai lần và thỏa thuận mua bán nhà cũng là do bà Mai Phương chỉ đạo bị cáo làm theo. Thùy Dung và Lữ Minh Nghĩa cũng đồng loạt khẳng định những gì bà Mai Phương nói là không đúng sự thật. Tuy nhiên, bà Mai Phương phản bác rằng do Phương Nga nhờ bà làm chứng nhưng bà không làm nên Nga quay ra nói như vậy.

Bị cáo Thùy Dung một lần nữa khai rằng, hai lần gặp bà Mai Phương tại quán cơm và quán cà phê. Khi bị ông Mỹ kiện, chính bà Phương đã trấn an không cần phải lo sợ vì bà quen rất nhiều người và bà đưa bị cáo tờ giấy A4 bên trong hướng dẫn lời khai.

Về phần mình, anh Lữ Minh Nghĩa cũng khẳng định những lá thư nhận từ bị cáo Thùy Dung từ trong trại tạm giam gửi ra thông qua một cán bộ điều tra tên Nghĩa do bà Mai Phương giới thiệu. "Ngay sau khi tôi đọc xong thư, chị Mai Phương có ý muốn giữ những bức thư đó để nghiên cứu. Có lần hai chị em đọc thư tại quán cà phê trên đường Nguyễn Trãi, lần khác tại quán hủ tiếu cũng ở đường này", Nghĩa khai.

Tuy nhiên, bà Mai Phương phản bác rằng chưa từng gặp Nghĩa quá một phút và tất cả chỉ ở ngoài đường. Về nguồn gốc những bức thư đó, bà Mai Phương cho rằng có thể từ quản giáo nào đó do mẹ của Phương Nga nhờ.

Bà Phương tiếp tục khẳng định bà không đến gặp ông Yên. Nga có nhiều người làm chứng nên bà không việc gì phải tham gia, việc đó không phải việc của bà. Về phía ông Cao Toàn Mỹ thì vị đại gia này cho biết chỉ biết bà Mai Phương qua báo chí mấy ngày nay.

Khi được luật sư đại diện cho Phương Nga hỏi có thường gặp mẹ của bị cáo không? Bà Mai Phương cho biết bà thường xuyên gặp mẹ của Phương Nga để tâm sự nhiều chuyện. Bà Mai Phương cũng cho biết có nhận được một số bức thư của Thùy Dung và đưa cho mẹ hoa hậu Phương Nga xem.

Còn việc ai chuyển cho bà những bức thư thì bà không biết vì có rất nhiều số điện thoại gửi cho bà xem. Ngoài ra, mẹ của bị cáo Phương Nga cũng kể cho bà Mai Phương về các mối quan hệ với các cơ quan công quyền còn mẹ hoa hậu Phương Nga có chạy án hay không bà không biết.

Được luật sư gọi lên trả lời về mối quan hệ với bà Mai Phương, mẹ của bị cáo Phương Nga cho biết bà Mai Phương thường xuyên liên lạc với bà qua viber và hứa sẽ lo cho Phương Nga. Đồng thời, bà Mai Phương còn đọc những lá thư được thông cung từ trại tạm giam và bà này khẳng định thư do quản giáo đưa ra.

Tuy nhiên, có một lần mẹ của bị cáo Phương Nga đã gặp bà Mai Phương tại một quán ăn tại quận 1 khi đang đi cùng nhóm người được cho là theo phe ông Cao Toàn Mỹ.

Trước những lời khai trên của mẹ bị cáo Phương Nga, bà Mai Phương đã phủ nhận toàn bộ và chỉ nhận là do mẹ Phương Nga già cả rồi, không đọc được những lá thư nên bà đọc giúp, còn những lá thư này là do quản giáo, người quen của mẹ hoa hậu cung cấp chứ bà không quen ai hết.

Kết thúc phiên xử chiều 27/6, HĐXX quyết định bãi bỏ biện pháp áp giải bà Mai Phương tới tòa. Ngoài ra, do phiên tòa xét xử diễn ra khá căng thẳng trong các ngày qua gây ảnh hưởng đến sức khỏe bị cáo nên quyết định tạm nghỉ phiên xử 1 ngày.

Ngày 29/6, phiên xử vụ án hoa hậu Phương Nga sẽ tiếp tục quay lại làm việc. Diễn biến vụ án sẽ được chúng tội cập nhật trong bản tin sau.

Tags:
Ý kiến của bạn
Dồn lực thi công cao tốc, bù tiến độ sau nhiều tháng mưa triền miên

Dồn lực thi công cao tốc, bù tiến độ sau nhiều tháng mưa triền miên

Nhiều tháng qua do ảnh hưởng của gió mùa nên thời tết khu vực miền Trung luôn trong tình trạng mưa kéo dài triền miên, khiến cho công tác thi công nền đường tại các dự án cao tốc Bắc – Nam qua khu vực này bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tiến độ bị đe dọa.

Xe giả thương binh và góc nhìn của thương binh thật

Xe giả thương binh và góc nhìn của thương binh thật

Thành phố Hà Nội đang tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải đối với xe ba bánh tự sản xuất, lắp ráp có hành vi chở hàng cồng kềnh, gây mất an toàn giao thông.

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Đồng khô cỏ cháy, người Gò Công Đông đào “hầm” chắt chiu từng giọt nước

Đồng khô cỏ cháy, người Gò Công Đông đào “hầm” chắt chiu từng giọt nước

Khoảng 9 giờ sáng, tại ấp 6, người trẻ đã đi làm, chỉ còn thưa thớt người già chờ... nước từ thiện. Một chiếc “hầm” chứa nước mới được người dân thiết kế đào sáng nay. “Hầm” sâu 1 mét, dài 11 mét, rộng 3 mét, đủ chứa hơn 30 khối nước.

Lo ngại giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư vội vàng bán chốt lời

Lo ngại giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư vội vàng bán chốt lời

Từ hôm qua, giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư đã mang vàng đi bán. Nhiều người lo ngại, nếu nắm giữ vàng lâu hơn nữa, trường hợp giá vàng hạ, mức lời sẽ không còn cao.

Thiếu nhân viên y tế học đường bởi chế độ chưa tương xứng

Thiếu nhân viên y tế học đường bởi chế độ chưa tương xứng

Sức khỏe, sự an toàn của học sinh trong môi trường giáo dục luôn là ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng hiện nay đang tồn tại một vấn đề cấp bách: tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế học đường, làm tăng nguy cơ xảy ra các vấn đề về sức khỏe tâm thần và thể chất với học sinh.

TP.HCM: UBND quận Bình Tân phản hồi về cơ sở sản xuất bao bì gây ô nhiễm

TP.HCM: UBND quận Bình Tân phản hồi về cơ sở sản xuất bao bì gây ô nhiễm

Ngay sau phản ánh của VOV Giao thông về hộ kinh doanh Thái Khá hoạt động sản xuất bao bì đóng trú tại hẻm 688 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Chính quyền địa phương đã có chỉ đạo kiểm tra và giải quyết những nội dung phản ánh.

// //