Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nét mới trong Tổng điều tra kinh tế 2017

Phóng viên - 28/03/2017 | 9:57 (GTM + 7)

VOVGT - Tổng điều tra kinh tế 2017 có một số điểm mới là lần đầu tiên thu thập số liệu về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 là lần thứ năm ngành thống kê thực hiện Tổng điều tra kinh tế, được tổ chức trung bình 5 năm/lần. Đây là cuộc tổng điều tra có nhiệm vụ quan trọng, trong đó tính toán những chỉ tiêu thống kê năm 2016 – năm đầu tiên thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch 5 năm 2016 -2020 theo nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.

Theo nhận định của đại diện Tổng cục Thống kê – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các nhóm thông tin cơ bản về doanh nghiệp như lao động, kết quả sản xuất kinh doanh sẽ cho biết hiệu quả hoạt động của các khu vực doanh nghiệp nhà nước, ngoài nhà nước, FDI, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã. Việc thu thập thông tin chuyên đề về tiếp cận nguồn vốn của các doanh nghiệp, đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp chế biến chế tạo, gia công, lắp ráp hàng hóa với nước ngoài sẽ cho thấy bức tranh về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, hội nhập kinh tế và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trước sức ép hội nhập hiện nay.

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 là lần thứ năm ngành thống kê thực hiện Tổng điều tra kinh tế

Không chỉ là thang đo sức khỏe DN, các thông tin từ số liệu điều tra sẽ góp phần đưa ra bức tranh thực về cơ cấu kinh tế nước ta năm 2016 theo ngành và theo vùng kinh tế, tạo điều kiện cho cho các Bộ ngành, các nhà hoạch định chính sách có thêm nhiều nguồn thông tin khi nghiên cứu, xây dựng chính sách giúp cho nền kinh tế nước ta phát triển.

Cũng như cuộc Tổng điều tra gần đây nhất (năm 2012), việc rà soát danh sách và tình trạng hoạt động của khối doanh nghiệp – khối rất quan trọng trong tổng điều tra đã được Ban chỉ đạo Trung ương và các cấp phối hợp tập trung thực hiện từ đầu năm, trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa ba ngành là đăng ký kinh doanh, ngành thuế, ngành thống kê của 63 tỉnh thành phố. Đến nay số liệu cơ bản đã được ba cơ quan thống nhất, trên cơ sở chia theo tình trạng hoạt động để làm căn cứ triển khai thu thập thông tin từ nay đến hết tháng 5, cũng như bức tranh ban đầu về hoạt động của khối DN thời gian vừa qua.

Trong cuộc tổng điều tra lần này, các nhóm thông tin cần điều tra được thu thập theo 28 loại phiếu điều tra trong đó khối DN – khối quan trọng trong số 4 khối thuộc đối tượng điều tra áp dụng 16 loại phiếu. Tuy nhiên khó khăn nhất trong TĐT là việc thu thập đủ, chính xác thông tin đòi hỏi sự phối hợp thông tin chặt chẽ giữa các bộ phận có liên quan tại trụ sở chính và các cơ sở trực thuộc. Bên cạnh đó là ý thức chấp hành Luật Thống kê không cao, nhận thức chưa đầy đủ của một bộ phận được điều tra về ý nghĩa của cuộc tổng điều tra kinh tế. Trong khi đó, sự phản ánh chân thực về bức tranh kinh tế thông qua công tác thống kê mang lại những lợi ích không nhỏ cho DN.

Đánh giá cao kết quả của công tác thu thập, thống kê dữ liệu kinh tế thời gian vừa qua, ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nhân nhỏ và vừa Việt Nam cho rằng, việc làm này có ý nghĩa rất thiết thực với hoạt động kinh doanh, đời sống của DN. Những số liệu thu thập được từ cuộc Tổng điều tra sẽ cung cấp được các thông tin, số liệu phân tích để có thể chuẩn đoán chính xác “các bệnh của nền kinh tế”, từ đó “kê những đơn thuốc” hiệu quả, giúp nền kinh tế lớn mạnh và phát triển.

Tuy nhiên, đặc thù khối DN có các DN vừa và nhỏ, DN phi chính thức chiếm tỉ lệ lớn, tạo nhiều khó khăn cho công tác điều tra, thu thập thông tin. Do vậy, bên cạnh các phương pháp triển khai đang tiến hành, đại diện Hiệp hội DN nhỏ và vừa cũng đề xuất việc tham khảo, đối chiếu với các số liệu của các cơ quan đại diện cộng đồng DN để có những đánh giá chính xác về thực trạng nền kinh tế

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //