Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nắng nóng trên 38 độ C, đề phòng lóa mắt khi lưu thông lâu ngoài trời

Phóng viên - 07/05/2018 | 6:45 (GTM + 7)

Từ ngày 7/5, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng...

Nắng nóng diện rộng, có nơi trên 38 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 – 27 độ vĩ Bắc nối với vùng thấp nóng phía Tây bị nén bởi khối áp cao lục địa ở phía Bắc. Từ ngày 7/5, khu vực Tây Bắc Bộ, các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 – 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 – 16 giờ.

Với miền Bắc, vùng nắng nóng sẽ tập trung ở các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình và một vài nơi ở Thủ đô Hà Nội, Cao Bằng, Hà Giang, mức nhiệt có thể đạt 35 – 36 độ; các nơi khác khoảng 33 – 34 độ, trời nóng rõ rệt.

Nắng nóng đầu mùa không khỏi khiến chúng ta mệt mỏi, nhất là với những ai phải di chuyển lâu ngoài trời. Nắng gắt khiến người đi đường bị lóa mắt, chóng mặt, khó quan sát, khi đó người điều khiển phương tiện rất dễ bị loạng choạng, lạc tay lái dẫn đến va chạm, vì thế đừng quên mang theo một chiếc kính râm, kính mát khi điều khiển phương tiện. Nếu cảm thấy mệt mỏi hãy dừng lại và nghỉ ngơi khoảng 15 phút, bổ sung nước rồi đi tiếp.

Lái xe trên đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, cao tốc Nội Bài – Lào Cai cần lưu ý hôm nay trời nắng sớm đến tận chiều; buổi trưa trời nắng với mức nhiệt 34 – 36 độ.

Trên tuyến đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, trời nắng gián đoạn từ sáng đến đầu giờ chiều, nhiệt độ 33 – 34 độ. Từ 14 – 19h, trời có mưa giông, đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Không còn mưa mát, thời tiết khắp khu vực miền Bắc, miền Trung lập tức nóng lên nhanh chóng khi vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển. Nắng nóng đã xuất hiện từ ngày hôm qua ở khắp vùng núi phía Tây, khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế với mức nhiệt 34 – 37 độ; riêng huyện Con Cuông (Nghệ An) đạt 37,4 độ. Nắng nóng sẽ còn gia tăng trong ngày hôm nay (07/5), nhất là ở miền Trung – nơi có thêm hiệu ứng gió foehn (thường được dân gian gọi là gió Lào hoặc gió phơn Tây Nam) hoạt động thì nắng nóng sẽ xuất hiện diện rộng.

Diện nắng bao trùm toàn bộ địa phận các tỉnh/thành từ Thanh Hóa đến Phú Yên, từ vùng núi đến ven biển, nhiệt độ phổ biến trong ngày 35 – 36 độ. Vùng núi phía Tây như Tương Dương (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh), Nam Đông hay Đông Hà (Quảng Trị) có thể cao tới 37 – 38 độ; thời gian có nhiệt độ cao trên 35 độ sẽ là 12 – 16 tiếng. Đây cũng là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong mùa hè 2018 ở miền Trung.

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay có nơi có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 34-36 độ.

Khu vực Đà Nẵng: Có mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất là 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.

Tại TP HCM: Có lúc có mưa. Nhiệt độ thấp nhất là 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất là 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên nên trong 2-3 ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi, thời gian mưa dông xuất hiện về chiều và tối. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do tố, lốc, mưa đá: cấp 1.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Những dấu chân hoa

Những dấu chân hoa

Tháng 3 ở Hà Nội là tháng của nhiều mùa hoa đến và đi trong tiết trời xuân rất đặc trưng của miền Bắc. Đó là sắc trắng miên man của hoa sưa, sắc tím nhẹ mong manh của hoa ban, hay màu đỏ rực của hoa gạo đã bung nở, khoe sắc, khoe hương rồi rụng rơi trên hè phố.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Quý I/2024, khó khăn nhất với doanh nghiệp vẫn là dòng tiền

Quý I/2024, khó khăn nhất với doanh nghiệp vẫn là dòng tiền

Quý I/2024 đã gần trôi qua và số liệu về đăng ký doanh nghiêp từ đầu năm tiếp tục phát đi tín hiệu về những khó khăn chưa vơi nhiều trong cộng đồng kinh doanh.

// //