Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nắng nóng ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt người dân Thủ đô

Phóng viên - 05/06/2017 | 8:47 (GTM + 7)

VOVGT - Những ngày qua, nhiệt độ ở Hà Nội liên tục ở ngưỡng 40 đến 42 độ C, lúc đỉnh điểm giữa trưa nhiệt độ đo được tại nhiều khu vực lên đến hơn 45 độ C.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Nắng nóng khiến vắng bóng người tham gia giao thông

Hôm qua (4/6), Hà Nội bước vào ngày thứ 4 của đợt nắng nóng đầu mùa. Dưới tiết trời như thiêu như đốt, hơi nóng từ mặt đường hầm hập bốc lên, ngoài trời nhiều nơi nền nhiệt lên đến hơn 40 độ C. Người dân Thủ đô tìm mọi cách chống nắng nóng khi lưu thông trên đường, người lao động mưu sinh dưới tiết trời khắc nghiệt, tất cả đều gồng mình chống chọi với nắng nóng.

Công viên cây xanh, nơi có bóng mát trở thành điểm tránh nắng lý tưởng của nhiều người dân. "Nắng nóng rất mệt nhưng vì công việc nên vẫn phải ra đường đi làm chở khách, "Vẫn phải dọn hàng, nắng nóng vắng khách không có ai ra đường vào lúc này, ở nhà để tránh nắng. Lúc trước, trời không nóng, có 10 khách giờ chỉ 1 hoặc 2 khách", người dân chia sẻ. 

Xe ôm tránh nắng tranh thủ ngủ trưa

Xe chở nước hoạt động liên tục trong những ngày này

Thời tiết nắng nóng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của những cửa hàng ăn uống. Anh Hoàng Thanh Lâm, chủ cửa hàng đồ ăn nhanh số 24 phố Dịch Vọng, quận Cầu Giấy chia sẻ, so với ngày thường số lượng khách những ngày này giảm hơn một nửa, khách chủ yếu tập trung vào chiều tối muộn còn ban ngày quán vắng khách.

Anh Hoàng Thanh Lâm nói: "Nắng nóng ảnh hưởng đến thu nhập, mọi người vào chủ yếu uống nước, gọi món ăn thì không được nhiều như mọi khi".

Hàng quán vắng khách do nắng nóng

Đảm bảo điện cung cấp cho người dân trong những ngày nắng nóng, ngành điện thành phố Hà Nội những ngày qua đã tăng cường cán bộ, công nhân viên ứng trực từ 18 giờ tối đến 1 giờ sáng ngày hôm sau, nhất là những khu vực có mật độ dân cư cao để kiểm tra và khắc phục sự cố kịp thời khi người dân báo về.

Ông Cung Khắc Dũng, Đội trưởng Đội quản lý điện 1, công ty điện lực Hoàng Mai cho biết: "Chúng tôi đang quản lý 40 trạm biến áp, tổng công suất hơn 3,5 mê ga Oát, với 12.000 khách hàng. Đây là địa bàn có mật độ dân cư cao. Trong những ngày nắng nóng ngoài trực thường xuyên trong ngày, anh em trong đội còn trực tăng cường vào những giờ cao điểm. Sửa chữa điện trên địa bàn, ngoài những số điện thoại trực suốt ngày đêm của công ty, thì trong mỗi đội quản lý địa bàn đều có số điện thoại để sửa lý sự cố ngay khi nhận thông tin".

Kiểm tra an toàn hệ thống điện dưới tiết trời nắng nóng

Theo Tổng công ty Điện lực Hà Nội, trong những ngày nắng nóng, sản lượng điện tiêu thụ toàn thành phố mỗi ngày tăng 500.000 ki lô Oát giờ điện. Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty điện lực Hà Nội cho biết, đường dây nóng của Trung tâm Chăm sóc khách hàng của Tổng công ty mỗi ngày nhận khoảng 200 cuộc gọi và tin báo về sự cố điện. Tuy nhiên, sự cố về điện chỉ xảy ra  một số nơi chủ yếu là cục bộ, chưa xảy ra sự cố lớn trên diện rộng. Nếu gặp sự cố về điện, người dân có thể liên hệ với các Trung tâm Chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội số điện thoại 19001288 hoặc 04.22222.000; Trung tâm Chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc là 19006769. 

Ông Nguyễn Anh Dũng khẳng định: "Qua thông tin của người dân, các đơn vị sẽ khoanh vùng xác định sự cố. Mỗi đơn vị có khoảng 40 cán bộ công nhân viên, trong đó 2 người phụ trách một khu vực. Công ty cam kết sau khi nhận được thông tin thời gian xử lý sự cố chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ".

Kiểm tra các điểm tiếp xúc phát hiện điểm phát sinh nguồn nhiệt

Dự báo khí tượng thủy văn cho thấy, nắng nóng gay gắt còn kéo dài trong vài ngày tới. Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần có những biện pháp che chắn cơ thể khi ra ngoài trời như: đội nón rộng vành, đeo kính mát, mặc áo dài tay, khẩu trang, uống nhiều nước nhằm tránh bị suy kiệt cơ thể và giảm ảnh hưởng đến những bệnh lý khác như: tim mạch, huyết áp. Trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 14 giờ chiều là đỉnh điểm tác động của tia cực tím, người dân nên hạn chế đi ra ngoài, đặc biệt đối với trẻ em.

Người tham gia giao thông tranh thủ bóng râm nơi dừng đèn đỏ

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

// //