Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Mưa lớn lũ quét miền núi phía Bắc: Nhiều người thương vong, thiệt hại hàng chục tỷ đồng

Phóng viên - 25/06/2018 | 8:25 (GTM + 7)

VOVGT-Mưa lớn liên tục gây lũ quét, sạt lở đất ở nhiều khu vực miền núi phía Bắc khiến nhiều người bị thương và mất tích...

Theo thông tin từ VOV thường trú tại Tây Bắc, tính đến 21h (24/06), mưa lũ đang tiêp tục gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Theo thông kê mới nhất của Ban Chỉ huy và tìm kiếm cứu nạn tin Lai Châu, đã có 3 người chết, 8 người mất tích, nhiều công trình công cộng và tài sản của nhân dân bị thiệt hại với ước tính khoảng 60 tỷ đồng.

Hầu hết các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ và liên bản, liên xã bị sạt lở với khối lượng thông kê là hơn 500,000 mét khối. Đặc biệt, tuyến đường đến bản Nậm Cầy, xã Xà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ bị sạt lở nghiêm trọng khiến 20 hộ dân bị cô lập. Hiện, chính quyền địa phương đã tổ chức tiếp tế mỳ tôm và nước uống.

Lai Châu có 1 cầu treo bị hư hỏng, 1 cầu bê tông bị nước lũ cuốn trôi. Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị lũ quét mất được hoặc sạt lở nghiêm trọng.

Nặng nhất là Quốc lộ 4D từ Km69 tới Km89 thuộc khu vực đèo Hoàng Liên Sơn, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường xuất hiện gần chục điểm sạt lở với khối lượng lên tới 10,000 mét khối đất đá, gây chia cắt giao thông giữa 2 tỉnh Lai Châu và Lào Cai.


        Danh tính các nạn nhân thiệt mạng và mất tích ở Lai Châu:

Người chết: Hà Văn Chương, 48 tuổi, ở bản Noong Thăng, xã Phúc Than huyện Than Uyên; Phùng Ná Thì, 80 tuổi, ở bản Chang Chảo Pá, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn; Lầu Chờ Sát, 63 tuổi, ở bản Tủa Sín Chải, xã Tủa Sín Chải, huyện Sìn Hồ 

Người mất tích: Lò Thị Òng, 60 tuổi, ở bản Vè, xã Mường Mít, huyện Than Uyên; Dương Ngọc Hưng, 58 tuổi, ở thành phố Lai Châu (chủ trại cá ở xã Sơn Bình, huyện Tam Đường); Ly Pờ Ti, 80 tuổi, ở bản Chang Chảo Pá, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn. Lò Thị Đấng, 36 tuổi; Lò Văn Dũng 14 tuổi; Lò Văn Phim 48 tuổi; Lò Văn Kiếm 14 tuổi; Lò Thị Tăm 12 tuổi, cùng ở bản Nậm Há 1 xã Noong Hẻo huyện Sìn Hồ.


Do mưa lớn kéo dài, đất từ đỉnh đồi sạt xuống khiến tuyến đường 279 bị tê liệt. (Ảnh: Dân Việt)


Lũ tràn về Lai Châu (Ảnh: Báo Tinh tức)


Nhiều ngôi nhà năm chênh vênh giữa dòng nước lũ đen ngòm (ảnh: Quốc Đạt)


Lũ tại Chu Va, huyện Tam đường, tỉnh Lai Châu (ảnh: Lan Rừng)


Lào Cai không có thiệt hại về người, tuy nhiên, nhiều tuyến đường bị hư hỏng nghiêm trọng do mưa lũ (Ảnh: VTC News)

Theo VTC News, đêm 23/6 rạng sáng 24/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh dần lên, Lào Cai có mưa, mưa rào và dông trên diện rộng. Nhiều địa phương có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to.

Đặc biệt, tại xã Minh Lương, Dương Quỳ, Hoà Mạc và xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, mưa lớn dữ dội kéo dài trút xuống, gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, lúa, hoa màu các loại.

Tại xã Văn Bàn, lũ xuất hiện rất nhanh trên suối Ngòi Chăn rồi ảnh hưởng ra các xã xung quanh, bắt đầu khoảng 3h sáng tại Minh Lương, Nậm Xé rồi lan xuống Hòa Mạc, Dương Quỳ.

Mưa lũ ở Lào Cai không có thiệt hại về người, 8 hộ dân bị nước ngập đã được hỗ trợ nhanh chóng.


Giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng


Nhiều phương tiện mắc kẹt, bắc buộc phải chờ nước rút


Lũ cuộn qua quốc lộ 279, nối Lào Cai và Lai Châu. (Ảnh: Báo Tin tức)


TP. Hà Giang cũng chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt (Ảnh: Vietnamnet)

Theo Vietnamnet, mưa lớn và lũ quét cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới tỉnh Hà Giang. Cụ thể, theo Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang cho biết, đã có 2 người bị lũ cuốn trôi tại xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, hiện đã vớt được thi thể.

Ngoài ra, có khoảng 11 ngôi nhà đã bị lũ quét, nhiều tuyến đường di chuyển và các xã thuộc huyện Quản Bạ đang bị sạt lở, gây ách tắc cục bộ. Các xã Cán Tỷ, Đông Hà, Lùng Tám chịu thiệt hại nặng nhất còn nhiều điểm sạt lở chưa thể khắc phục, tuyến đường 181 ở Quạn Bạ bị chia cắt nghiêm trọng.

Đường từ huyện Yên Minh lên huyện Mèo Vạc bị ngập lụt nghiêm trọng, khiến nhiều phương tiện không thể di chuyển, buộc phải chờ nước rút.

Mưa lớn cũng khiến nhiều điểm trong TP.Hà Giang ngập sâu, các phương tiện tham gia lưu thông trên bị chết máy và di chuyển rất khó khăn, nhiều người dân phải đỗ xe lên vỉa hè chờ nước rút.


Quốc lộ 4C từ TP Hà Giang đi Đồng Văn bị sạt lở nhiều đoạn, gây ách tắc giao thông. (Ảnh: Báo Tuổi trẻ)



Điểm ngập úng trên Quốc lộ 4C đi Cao nguyên đá Đồng Văn khu vực gần trụ sở UBND phường Quang Trung. (Ảnh: báo Hà Giang)


Mưa lớn và các thủy điện xả lũ khiến mực nước Sông Lô dâng cao. (Ảnh: báo Hà Giang)

Theo TTXVN, tỉnh Bắc Kạn đang nhanh chóng khắc phục, cảnh báo tình trạng giao thông trên các tuyến đường quan trọng như 258B và 251. Cụ thể, tuyến đường thôn Khuổi Liên, xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể bị hư hỏng nặng khoảng 10m. 7 tuyến đường tràn trên tỉnh lộ 258B và 251 bị ngập gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Các đơn vị quản lý đường giao thông đã cắm biển cảnh báo, cử người túc trực không cho phương tiện giao thông đi qua các điểm ngập tràn. Đến nay, ước tính thiệt hại do mưa lũ và giông lốc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn khoảng 300 triệu đồng.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //