Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Mở đợt cao điểm tổng kiểm tra, rà soát PCCC tại các tòa nhà cao tầng, khu công nghiệp

Phóng viên - 14/04/2018 | 2:09 (GTM + 7)

VOVGT - Tới đây Cục Cảnh sát PCCC & CNCH sẽ tiến hành tổ chức tổng kiểm ra, rà soát về PCCC của các tòa nhà cao tầng, các khu công nghiệp...

>>> Ngay ngáy lo cháy chung cư (Bài 1): Chủ đầu tư làm lơ, dân mù tịt

>>> Tín hiệu xấu cho thị trường bất động sản sau vụ cháy chung cư Carina

>>> Cháy chung cư khiến 13 người thiệt mạng: 'Sự dễ dãi chết người'

Thượng tá Bùi Quang Việt- Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH-Bộ Công an

Trong thời gian qua trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy, nổ với tính chất rất nghiêm trọng, phức tạp, làm thiệt hại lớn về tài sản và con người.

Trước diễn biến phức tạp của các vụ cháy nổ, tới đây Cục Cảnh sát PCCC & CNCH sẽ tiến hành tổ chức tổng kiểm ra, rà soát về PCCC của các tòa nhà cao tầng, các khu công nghiệp, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí nơi tập trung đông người.

Phóng viên Đài TNVN đã có cuộc phỏng vấn Thượng tá Bùi Quang Việt - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an về vấn đề này:

Phóng viên: Thưa ông, mặc dù chưa vào cao điểm của nắng nóng nhưng thời gian gần đây liên tục xảy ra các vụ cháy, gây thiệt hại lớn về tài sản và con người. Vậy đâu là những nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy, nổ liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây thưa ông?

Thượng tá Bùi Quang Việt: Không chỉ mùa nắng nóng mới xảy ra nhiều vụ cháy mà mùa nào cũng có thể cháy và cháy lớn nếu chúng ta lơ là, mất cảnh giác, không tuân thủ các quy định an toàn PCCC. Nguyên nhân gây ra những vụ cháy thiệt hại nghiêm trọng trong thời gian qua thì có nhiều, nhưng tựu trung là do sự thiếu ý thức, kiến thức PCCC và thoát nạn của con người gây ra.

Tôi ví dụ vụ cháy xảy ra tại chung cư Carina Plaza, Thành phố Hồ Chí Minh làm 13 người chết, … người bị thương, cư dân sống tại tòa nhà này đã chèn các cửa thoát nạn cho mở thường xuyên để thông gió và tiện đi lại, đến khi xảy ra cháy tại tầng hầm thì thang thoát nạn đã trở thành nơi hút khói dẫn đến 11 người đã thiệt mạng tại chính nơi đáng ra họ phải được an toàn.

Vụ cháy mới xảy ra tại khu nhà xưởng Công ty bánh kẹo ở phường An Lạc, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh hôm mùng 10/4 vừa qua, cơ sở chưa được nghiệm thu về PCCC nhưng chủ cơ sở đã đưa vào sử dụng trong điều kiện không an toàn về PCCC. Rất may là không có thiệt hại về người.

Điều này cho thấy sự thiếu ý thức, kiến thức, sự coi thường không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ trong công tác PCCC theo quy định của pháp luật của người đứng đầu, người lao động và người dân.

Phóng viên: Trước diễn biến phức tạp của các vụ cháy liên tục xảy ra gần đây, được biết, Cục Cảnh sát PCCC sẽ tiến hành tổng kiểm tra, rà soát về PCCC tại các tòa nhà, khu công nghiệp, trung tâm thương mại…Vậy ông có thể cho biết những nội dung chính trong công tác kiểm tra lần này?

Thượng tá Bùi Quang Việt: Trước tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp trên địa bàn cả nước, đặc biệt xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã tham mưu Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Công điện chỉ đạo Công an, Cảnh sát PCCC các đơn vị, địa phương mở đợt cao điểm bảo đảm an toàn PCCC, tổng kiểm tra, rà soát, tập trung vào các công trình công cộng, trung tâm thương mại, nhà cao tầng, cơ sở kinh doanh karaoke, xăng dầu, hóa chất…; công khai danh sách và có chế tài xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm quy định về PCCC.

Bộ Công an sẽ thành lập đoàn liên ngành trực tiếp kiểm tra một số chung cư, công trình cao tầng, trong đó, tập trung làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý, chủ đầu tư, ban quản lý, quản trị tòa nhà trong việc duy trì hoạt động của hệ thống PCCC; ý thức, nhận thức và kỹ năng thoát nạn của người dân khi có sự cố cháy, nổ…

Công an, Cảnh sát PCCC các đơn vị, địa phương tham mưu, kiến nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH trong phạm vi quản lý; đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức, kỹ năng PCCC và thoát nạn cho người dân; tập trung lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng chữa cháy và CNCH kịp thời…

Mục tiêu, yêu cầu của đợt kiểm tra này là những vi phạm phải được khắc phục một cách triệt để, thực chất, không mang tính hình thức đối phó; sau khi kiểm tra, đưa ra kiến nghị và yêu cầu khắc phục. Đối với những trường hợp chây ì, cố tình dây dưa, không khắc phục sẽ đề nghị khởi tố, truy tố trước pháp luật.

Phóng viên: Để công tác PCCC đạt hiệu quả cao và nâng cao ý thức của người dân và chủ doanh nghiệp trong công tác PCCC, về lâu dài, Cục Cảnh sát PCCC có những giải pháp gì thưa ông?

Thượng tá Bùi Quang Việt: Thời gian tới, tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục phát triển; quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra nhanh trên phạm vi cả nước, cùng với ảnh hưởng cực đoan của biến đổi khí hậu đặt ra nhiều khó khăn, thách thức mới cho công tác PCCC và CNCH.

Như tôi đã nói ở trên, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã tham mưu Bộ trưởng Bộ Công an có Công điện chỉ đạo toàn lực lượng mở đợt cao điểm bảo đảm an toàn PCCC, tổng kiểm tra, rà soát,cơ sở có nguy hiểm cháy nổ; từ đó, tổng hợp những tồn tại, vướng mắc; kịp thời đề xuất các cấp lãnh đạo, phối hợp các đơn vị liên quan phương án xử lý phù hợp.

Ngoài ra, để thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, ngoài sự cố gắng, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC, rất cần sự quan tâm vào cuộc, phối hợp của các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm kiềm chế thấp nhất số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Chúng tôi mong mọi người dân cần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác PCCC, chủ động tìm hiểu các kiến thức, kỹ năng về PCCC và thoát nạn. Lực lượng PCCC tại chỗ (dân phòng, đội PCCC cơ sở và chuyên ngành) cần phát huy vai trò trong áp dụng các biện pháp phòng ngừa, cũng như kịp thời phát hiện, triển khai chữa cháy, thoát nạn ngay từ cơ sở.

Để tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành quy định của pháp luật về công tác PCCC cho người dân, việc hình thành “ý thức hệ” về việc bảo đảm an toàn PCCC đóng vai trò quan trọng.

Tôi mong rằng, học sinh các cấp học trong nhà trường và cơ sở giáo dục sẽ được hướng dẫn, phổ biến các kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH; sẽ có thêm nhiều trung tâm giáo dục cộng đồng để người dân được thường xuyên học tập, trải nghiệm thực tế các tình huống liên quan, từ đó, tạo ý thức thường trực sẵn sàng trong công tác PCCC và CNCH …

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Đề xuất xây dựng 2 đập dâng trên sông Hồng: Có giúp hồi sinh các dòng sông “chết”?

Đề xuất xây dựng 2 đập dâng trên sông Hồng: Có giúp hồi sinh các dòng sông “chết”?

Những năm gần đây, lòng sông Hồng bị xói mòn. Việc hạ thấp lòng dẫn vùng hạ du sông Hồng đang tác động rất lớn đến khả năng lấy nước của tất cả các hệ thống thủy lợi.

Đền hỏa thần khuất mình trong phố

Đền hỏa thần khuất mình trong phố

Đền Hỏa Thần là di tích đầu tiên tại Việt Nam thờ Thần Lửa. Cho đến ngày nay, nơi đây vẫn là địa điểm tâm linh đặc biệt thờ Thần Hỏa của người Hà Nội, cũng như du khách thập phương.

Ngóng dự án chống ngập tại TP Thủ Đức về đích trước mùa mưa

Ngóng dự án chống ngập tại TP Thủ Đức về đích trước mùa mưa

Là tuyến đường huyết mạch đi qua địa bàn TP Thủ Đức (TPHCM), nhưng Võ Văn Ngân cũng được biết đến là “điểm nóng” ngập nước. Sau 3 năm thi công, dự án nâng cấp hệ thống thoát nước chống ngập ở đoạn đường dài 2,5km với tổng số vốn đầu tư gần 250 tỷ đồng này vẫn chưa hoàn thành.

Sài Gòn sống và yêu: Người lưu giữ âm thanh cũ

Sài Gòn sống và yêu: Người lưu giữ âm thanh cũ

Ở Sài Gòn – TP.HCM, hơn 4 thập kỷ qua, có một người phụ nữ đã tiếp thêm sức sống, gìn giữ “những chất âm ngày cũ” giữa Sài Gòn sôi động, hào hoa; bằng nghề mua bán và sửa chữa máy cassette.

Quản lý nhà xe di động, không chỉ quy chuẩn kỹ thuật đơn thuần

Quản lý nhà xe di động, không chỉ quy chuẩn kỹ thuật đơn thuần

Dù Bộ GTVT đã ban hành nhiều quy định đối với xe hoán cải, song với sự ra đời ngày càng nhiều xe nhà ở di động ngày càng đặt ra yêu cầu đối với cơ quan chức năng để quản lý riêng loại hình phương tiện này.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

// //