Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Miễn học phí bậc THCS: Liệu có phát sinh tình trạng lạm thu?

Phóng viên - 24/08/2018 | 14:24 (GTM + 7)

VOVGT - Việc Chính phủ chấp thuận đề xuất miễn học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh đến cấp THCS nhận được sự đồng tình nhưng cũng có băn khoăn.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Dự thảo luật đề xuất miễn học phí tới cấp THCS. Ảnh: Thanh niên

Trong Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 7/2018 vừa được ban hành, Chính phủ thống nhất chủ trương thực hiện miễn học phí đối với trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh THCS trường công lập và hỗ trợ đóng học phí cơ sở ngoài công lập đối với trẻ em, học sinh diện phổ cập. Đặc biệt là đối với các thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa. Chính phủ giao Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương xác định nhu cầu nguồn kinh phí thực hiện chính sách này theo lộ trình phù hợp.

Trước đó, Bí thư Thành ủy Tp.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã cho biết, Thành phố này đang tính toán và cân đối ngân sách để có thể miễn học phí cho học sinh bậc THCS tại Tp.HCM từ tháng 1/2019.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nói:

"Tp.HCM đang bàn hướng nếu cân đối được ngân sách sẽ không thu học phí bậc THCS. Nếu làm tốt thì tháng 1/2019 thành phố triển khai việc này. Ý tứ của thành phố trong việc này không phải vì nhiều người dân không đóng được học phí cho con, mà thể hiện quan điểm được đi học là quyền của công dân và để mọi người có trách nhiệm đưa con đi học. Bậc học nào thành phố phổ cập thì người dân phải đưa con đi học".

Việc Tp.HCM tính toán miễn học phí cho bậc THCS là hoàn toàn khả thi. Bởi lẽ, năm học trước, tổng số học phí thành phố thu được đối với học sinh bậc THCS khoảng hơn 310 tỷ đồng, con số này thật sự không quá lớn so với ngân sách Thành phố, có thể cân đối được ngân sách để miễn học phí.

Trước thông tin chính sách miễn học phí dự kiến sẽ được áp dụng trong thời gian tới, các bậc phụ huynh đều tỏ ra vui mừng và đồng tình ủng hộ. Việc miễn học phí thể hiện tính nhân văn và sự chăm lo của Nhà nước đối với thế hệ trẻ, tạo điều kiện cho các em trong độ tuổi đi học, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn, được đến trường như bao bạn khác:

"Nếu phụ huynh mà có 2 con cùng đi học thì gánh nặng về tài chính rất lớn. Theo tôi, việc miễn học phí này nên được tiến hành càng sớm càng tốt để chia sẻ càng sớm càng tốt những khó khăn cho người dân".

"Khi nhận được thông tin này, gia đình tôi cảm thấy rất vui vì có nghĩa là mình sẽ đỡ được một khoản chi phí. Đây là cơ hội rất tốt cho con em mình, sẽ tạo hiệu ứng rất tốt vì có tính nhân văn".

Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, nhiều phụ huynh cũng mong muốn chính quyền địa phương và ngành giáo dục cần phải có giải pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ để tránh tình trạng: học phí thì miễn, nhưng các khoản phụ thu khác lại tăng. Trên thực tế, cấp tiểu học đã được miễn học phí, nhưng nhiều trường lại phát sinh thêm các khoản phụ thu khác còn tốn kém hơn. Dưới hình thức là các khoản thu “hỗ trợ”, “vận động”, “tự nguyện” (như tiền cơ sở vật chất, đồng phục, vệ sinh…), phụ huynh phải đóng tiền thông qua Ban cha mẹ học sinh.

Các khoản thu xã hội hóa đầu năm học là nỗi ám ảnh với nhiều phụ huynh. Ảnh minh họa: DAN/Lao động

Để chấn chỉnh tình trạng này, Bộ GD&ĐT đã có văn bản gửi các địa phương. Cùng với đó, Bộ đã chỉ đạo rà soát để sửa đổi 2 thông tư, đặc biệt là Thông tư 55 về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, quy định rõ những việc “được” và “không được” làm của Hội cha mẹ học sinh.

Ông Trần Tú Khánh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ GD&ĐT cho biết:

"Việc chấn chỉnh lạm thu và yêu cầu các địa phương triển khai đồng bộ, từ kế hoạch năm học, kêu gọi tài trợ xã hội hóa, hay tất cả những vấn đề liên quan đến thu chi của năm học để quán triệt trước và đầu năm học. Đặc biệt, công tác thanh kiểm tra đối với lạm thu thì giao cho các Sở GD&ĐT triển khai để phát hiện kịp thời hiện tượng lợi dụng Hội cha mẹ học sinh, lợi dụng xã hội hóa để triển khai thu, tình trạng áp đặt cào bằng, dẫn đến bất bình trong phụ huynh học sinh cũng như người dân trên cả nước".

Nhiều chuyên gia cho rằng, Bộ GD&ĐT và chính quyền các địa phương cần quy định công khai những khoản thu bắt buộc đối với học sinh ở các cấp học, ngoài ra, nhà trường không được thu thêm các khoản khác, kể cả việc thu dưới hình thức thu “tự nguyện”. Trường hợp trường nào thu ngoài các khoản quy định thì chính quyền địa phương, ngành giáo dục cần phải vào cuộc quyết liệt xử nghiêm.

Bên cạnh đó, việc miễn, giảm học phí cũng cần đảm bảo chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất của trường học không đi xuống. Có như vậy, người dân mới cảm thấy yên tâm, khi các khoản thu dưới danh nghĩa xã hội hóa, “vận động” khác sẽ làm không còn tồn tại, làm xấu đi tính nhân văn của chủ trương miễn học phí.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Phiên đấu thầu vàng đầu tiên: 80% vàng đấu thầu bị “ế”

Phiên đấu thầu vàng đầu tiên: 80% vàng đấu thầu bị “ế”

Sau khi hủy lịch đấu thầu ngày hôm qua, 10 giờ sáng nay (23/4), NHNN đã chính thức tiến hành đấu thầu vàng miếng đầu tiên trong năm 2024, sau 11 năm dừng hoạt động này. Kết thúc phiên đấu thầu, đã có 2 thành viên tham gia trúng thầu với tổng khối lượng 34 lô vàng miếng.

// //