Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Lựa chọn thiết bị vệ sinh gia đình cùng Topy

Phóng viên - 14/11/2017 | 16:11 (GTM + 7)

VOVGT- Thiết bị vệ sinh trong gia đình là một trong những thứ cần được lựa chọn một cách kỹ càng, cẩn thận vì nó có thời gian sử dụng lên đến 20 năm...

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Các thiết bị vệ sinh của Topy đều được nhập khẩu nguyên chiếc 100% từ Hàn Quốc 

Trước đây, thiết bị vệ sinh của Thái Lan chiếm độc quyền, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Ngày nay, trên thị trường không còn nhiều sự hiện diện của hàng Thái Lan nữa. Thay vào đó là những loại thiết bị vệ sinh được nhập khẩu từ Mỹ, Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc,…

Rất nhiều người đặt câu hỏi rằng nên chọn mua loại thiết bị vệ sinh nội hay ngoại thì tốt hơn. Câu trả lời là tùy vào từng dòng sản phẩm bạn muốn mua là loại nào mà có thể chọn loại nội sản xuất hay nhập khẩu. Một số loại thiết bị vệ sinh gia đình có loại nhập sẽ tốt hơn. Trong khi một số loại nội sẽ tốt hơn, đa phần giá bán của những thiết bị vệ sinh nhập khẩu (ngoại) thường giá sẽ rẻ hơn so với nội địa sản xuất.

Một bộ thiết bị vệ sinh thông dụng thích hợp với đa số người sử dụng (bồn cầu, lavabo, vòi sen, gương…) có giá thành phụ thuộc vào nhà sản xuất và màu sắc của thiết bị. Rẻ nhất là màu trắng, rồi đến các màu sắc khác… Thông thường, màu đậm giá nhích hơn màu nhạt và có thể phụ thuộc vào loại một nút bấm hay hai nút bấm xả (nước ít, nước nhiều) chứ ít khi phụ thuộc vào kiểu dáng (cao, thấp, to, nhỏ…). Hiện nay, có loại bồn cầu liền khối, kiểu dáng mới, gọn, giá thành cao hơn so với các loại thông thường. Bồn rửa mặt có giá khoảng 2 triệu đồng/bộ.

Thiết bị vệ sinh gia đình được Topy nhập khẩu nguyên chiếc 100% từ Hàn Quốc, với mẫu mã đa dạng, màu sắc sang trọng và mức giá thành hợp lý, chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Một điều đặc biệt nữa, khi đến showroom của hãng, bạn sẽ có sơ hội để trải nghiệm sản phẩm mà mình muốn. Các sản phẩm của Topy sẽ được bảo hành về màu sắc từ 3 đến 5 năm. Trong quá trình sử dụng, nếu sản phẩm bị bay màu, xỉn màu thì sẽ được bảo hành hoặc đổi mới 100%.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //