Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Liên tục phát hiện sai lệch tại các trạm BOT: Cần có cơ chế giám sát hiệu quả

Phóng viên - 23/02/2017 | 9:45 (GTM + 7)

VOVGT- Việc cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện có sự sai lệch về số liệu tại các trạm thu phí BOT khiến dư luận rất bức xúc, đòi hỏi có sự giám sát hiệu quả.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố kết quả thực hiện giám sát trong 10 ngày (từ 16/12/2016 đến 26/12/2016) tại dự án cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Kết quả giám sát cho thấy, số thu phí sử dụng đường bộ trong thời gian giám sát là 10,99 tỷ đồng, bình quân 1,099 tỷ đồng/ngày, tăng 8,27% (tương đương 84 triệu đồng) so với mức bình quân ngày của 6 tháng trước đó (1,015 tỷ đồng). Mặc dù Công ty Cổ phần BOT Hà Nội – Bắc Giang – đại diện chủ đầu tư dự án giải trình đó là doanh thu vé lượt qua trạm tăng dần vào dịp giáp Tết Dương lịch và Tết Âm lịch, song không đủ sức thuyết phục dư luận.

Mới đây nhất, Kiểm toán Nhà nước cũng công bố báo cáo hoạt động xây dựng và quản lý sử dụng vốn đầu tư của dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Theo đó, Kiểm toán Nhà nước đã giảm chi phí vốn đầu tư của dự án trên 4.500 tỷ đồng, tương đương với thời gian thu phí hoàn vốn hơn 1 năm 1 tháng.

Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội-Bắc Giang được đặt tại Km152+080 địa phận tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Diễn đàn otofun

Từ thực tế nêu trên, chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho rằng hiện nay cơ chế giám sát các trạm thu phí BOT, đặc biệt trong quá trình khai thác, vận hành, sử dụng các dự án BOT thì mức độ công khai minh bạch còn rất hạn chế, thiếu một cơ chế công khai, minh bạch đến người dân – đối tượng sử dụng các dự án đường bộ trong vấn đề thanh tra, kiểm tra giám sát quá tình hoạt động, sử dụng và khai thác vận hành các trạm BOT này. Ông Ánh cho biết:

Ở góc độ khác, ông Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho biết, hiện chi phí đầu tư cao tốc ở Việt Nam so với thế giới là cao. Dù trừ các chi phí về nền đất, giải phóng mặt bằng, qua sông, qua cầu chi phí lớn thì các doanh nghiệp Việt Nam còn phải chịu nhiều chi phí khác. Chính vì vậy, suất đầu tư vào các dự án đường bộ, cao tốc ở Việt Nam luôn ở mức cao so với các nước trong khu vực và thế giới. Ông Trần Đình Thiên kiến nghị:

Là một người tham gia giao thông, đồng thời đại diện cho các doanh nghiệp vận tải, ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hiện hội vận tải ô tô Việt Nam tỏ ra rất bức xúc trước việc các doanh nghiệp BOT công bố kết quả sai lệch. Cuộc trao đổi với phóng viên chương trình ngay sau đây sẽ đề cập điều đó:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

// //