Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn nói gì sau vụ cháy chung cư Carina Plaza làm 13 người thiệt mạng

Phóng viên - 23/03/2018 | 14:21 (GTM + 7)

VOVGT- Việc không đảm bảo Phòng cháy và chữa cháy là vấn đề của hầu hết các công trình cao tầng...

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Vụ cháy tại chung cư Carina Plaza khiến 13 người thiệt mạng

Liên quan đến vụ cháy đã xảy ra tại chung cư Carina Plaza, địa chỉ 1648 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP. HCM làm 13 người chết, bị thương phải nhập viện cấp cứu. Kênh VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi, trò chuyện với TS. KTS Ngô Viết Nam Sơn.

Phóng viên: Thưa TS.KTS Ngô Viết Nam Sơn, trước hết là với tôi và tất cả mọi người, chúng ta rất bàng hoàng và vô cùng đau xót đối với 13 nạn nhân trong vụ cháy chung cư Carina. Đứng dưới góc độ chuyên gia, ông có suy nghĩ như thế nào?

TS.KTS Ngô Viết Nam Sơn: Tôi thấy rất đáng buồn bởi vì 1 đám cháy từ tầng hầm mà có thể gây chết người nhiều như vậy. Tôi cũng xin chia sẻ với các nạn nhân. Đứng dưới góc độ chuyên gia, tôi cũng xin có những góp ý để cho những tai nạn thương tâm như thế này không xảy ra nữa.

Phóng viên: Vâng, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường và quả thật là một cảnh tượng đau lòng khi chúng ta nhìn thấy ở bên dưới cháy tầng hầm, cháy hàng loạt ô tô và xe máy, khói bốc lên mù mịt và nhiều người thiệt mạng bởi vì khói. Nhận định về việc quản lý các chung cư cao tầng, nhất là về vấn đề phòng cháy chữa cháy, ông có nhận xét gì?

>>>Cháy chung cư Carina Plaza: Hệ thống báo cháy không hoạt động, nhiều người chết do ngạt khói

TS.KTS Ngô Viết Nam Sơn: Chúng tôi đã quan sát rất nhiều công trình thật và thấy rằng có rất nhiều công trình không đảm bảo PCCC. Chúng tôi cũng có nhắc nhở và đây cũng không phải vấn đề của 1, 2 công trình. Mà đó là vấn đề của hầu hết các công trình cao tầng. Trước việc xảy ra đám cháy mà có nhiều thiệt hại như vậy thì tôi rất mong các chính quyền sẽ rà soát lại về vấn đề PCCC của các công trình cao tầng ở trên địa bàn thành phố.

Lực lượng cứu hỏa làm việc trong đêm

Phóng viên: Theo chúng tôi được biết có khoảng 603 công trình cao tầng và siêu cao tầng, trong đó có 584 công trình cao tầng và 19 công trình siêu cao tầng nhưng các vụ cháy vẫn thường xuyên xảy ra. Riêng quý 1/2018, tại TP.HCM đã xảy ra 119 vụ cháy, rõ ràng về thời điểm mùa khô này thì càng có nhiều vụ cháy xảy ra. Thế thì, theo ông, khi thiết kế các công trình cao tầng như vậy, về mặt kỹ thuật, các công trình này phải đảm bảo PCCC như thế nào?

TS.KTS Ngô Viết Nam Sơn: Thật ra, vấn đề đảm bảo PCCC nó cũng không riêng về phần thiết kế mà cả trong phần quản lý nữa. Khi thiết kế nhà cao tầng thì quá trình nó khá là chặt chẽ. Ví dụ như bản vẽ công trình thì mình phải thông qua Sở PCCC, thậm chí có những công trình phải gửi ra Bộ để duyệt nữa. Tôi nghĩ rằng, khi thiết kế thì đa số họ đều có ý thức để đảm bảo PCCC.

Tuy nhiên, khi đưa vào sử dụng, tôi thấy quản lý vẫn chưa thực sự làm hết trách nhiệm. Để đảm bảo an toàn PCCC cho các công trình thì thiết kế là 1 phần nhưng khi bàn giao lại thì cần có quy trình kiểm tra, nhất là thường xuyên kiểm tra tính an toàn. Bên cạnh đó, thỉnh thoảng cần có đợt tập huấn để hướng dẫn trường hợp cháy thì như thế nào. Ở nước ngoài thường xuyên phải làm công tác này, khi tập huấn là làm như thật. Tôi nghĩ đây là trách nhiệm của ban quản lý của các chung cư.

Phóng viên: Vâng, rõ ràng, sắp tới, TP. HCM cần siết chặt lại công tác quản lý ở tất cả tòa nhà chung cư cao tầng và siêu cao tầng trong công tác PCCC. Bên cạnh đó, người dân cũng phải chú ý ngoài ký năng của bản thân thì cũng phải xem xét toàn diện về công tác PCCC để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình. Một lần nữa xin cảm ơn TS.KTS. Ngô Viết Nam Sơn đã tham gia chương trình. Kênh VOV Giao thông sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về diễn biến khắc phục hậu quả của vụ cháy khiến 13 người tử vong này.

>>>TP.HCM: Tiếp tục tìm kiếm nạn nhân trong vụ cháy chung cư Carina, 13 người chết

Sáng sớm nay (23/3), một vụ cháy đã xảy ra tại chung cư Carina Plaza, địa chỉ 1648 Võ Văn Kiệt, P16, Q8 làm 13 người chết, bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo đó, khoảng hơn 1h sáng cùng ngày, người dân sống tại chung cư Carina thấy có khói đen toả ra trong toà nhà. Khi đi kiểm tra thì họ phát hiện có cháy nên vội chạy xuống đất.

Nhận tin báo, Lực lượng PCCC Q.1, Q.6, Q.8, quận Bình Tân, Q.11, P.10 điều 34 xe các loại cùng 205 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đến 3 giờ sáng cùng ngày đám cháy được dập tắt. Bước đầu ghi nhận có 13 người thiệt mạng do ngạt khói, nhiều người bị thương.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa hôm qua với diễn biến phân hoá.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

// //