Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Khởi động giải Âm nhạc Cống hiến lần 13 năm 2018

Phóng viên - 11/01/2018 | 3:01 (GTM + 7)

VOVGT-BTC giải Âm nhạc Cống hiến lần 13 - 2018 có buổi gặp gỡ trực tuyến phóng viên các báo, đài tại Hà Nội và TP.HCM để khởi động giải thưởng.

Hình ảnh Lễ công bố tại Hà Nội

Chiều ngày 10/1/2018, BTC giải Âm nhạc Cống hiến lần 13 - 2018 có buổi gặp gỡ trực tuyến phóng viên các báo, đài tại Hà Nội và TP.HCM để khởi động giải thưởng.

Nội dung chủ yếu của buổi gặp gỡ này là tham khảo ý kiến phóng viên về dự kiến đề cử của BTC và lắng nghe những ý kiến bổ sung đề cử của những phóng viên sẽ tham gia bầu chọn sắp tới.

Tại Lễ công bố giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 13 - 2018, nhà báo Lê Xuân Thành - Tổng biên tập báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) đồng thời là Trưởng BTC chia sẻ: "Với tinh thần “được đứng vào đề cử giải Âm nhạc Cống hiến là một vinh dự” như nhiều nghệ sĩ đã từng phát biểu, BTC đánh giá danh sách đề cử là rất quan trọng, bởi nó được xem là sự vinh danh những nghệ sĩ và những sản phầm âm nhạc trong năm qua. Hằng năm, BTC giải Âm nhạc Cống hiến gửi tham khảo đề cử qua e-mail cho tất cả phóng viên tham gia bầu chọn. Năm nay là lần đầu tiên giải thưởng có cuộc gặp mặt phóng viên để trực tiếp trao đổi về những dự kiến đề cử. Đây được xem như vòng tuyển chọn đầu tiên đối với những sản phẩm âm nhạc và những hoạt động nổi bật của nghệ sĩ, để trên cơ sở đó BTC xem xét đưa ra danh sách đề cử chính thức”.

Hình ảnh Lễ công bố tại TP.HCM

Nhà báo Lê Xuân Thành cũng bày tỏ mong muốn, qua buổi Lễ công bố giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 13 này, các nhà báo theo dõi sát sao mảng âm nhạc sẽ có những đóng góp, đề xuất để hoàn thiện danh sách đề cử trước khi bầu chọn chính thức. Ông cũng gửi lời cảm ơn đến công ty Vietsea - đơn vị đã 2 năm liên tiếp đồng hành cùng Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến.

Giải thưởng năm nay gồm có 9 hạng mục là: Nhà sản xuất của năm, Bài hát của năm, Music video của năm, Nghệ sĩ mới của năm, Album của năm, Chương trình của năm, Chuỗi chương trình của năm, Nhạc sĩ của năm và Ca sĩ của năm. Trong Lễ công bố, gần 100 nhà báo ở Hà Nội và TP.HCM đã có đưa ra những đóng góp vô cùng thiết thực, phù hợp với tiêu chí của Giải thưởng. Các nhà báo cũng đã có những trao đổi, góp ý thẳng thắn với BTC về đề cử giải thưởng năm nay. Bên cạnh đó cũng có không ít thắc mắc về việc đưa hoặc không đưa hoặc thay đổi một số chi tiết trong các hạng mục.

Các nhà báo ở Hà Nội và TP.HCM trao đổi về tham khảo đề cử năm nay

Qua những ý kiến đóng góp từ các nhà báo trong buổi Lễ công bố giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 13 - năm 2018, BTC cũng tiếp nhận và sẽ cân nhắc bổ sung một số đề cử như: Hồ Ngọc Hà (hạng mục Ca sĩ của năm); nhạc sĩ Mr. Siro (hạng mục Nhạc sĩ của năm); Ban nhạc Việt (hạng mục Chuỗi chương trình của năm); Trọng Hiếu (hạng mục Nghệ sĩ mới của năm); nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng (hạng mục Nhạc sĩ của năm)... Dự kiến Lễ công bố danh sách đề cử giải Âm nhạc Cống hiến lần 13 - 2018 sẽ tổ chức vào cuối tháng 1/2018. Lễ bầu chọn và đêm trao giải tổ chức vào cuối tháng 3/2018.

Ngoài ra vấn đề bản quyền đối với các tác phẩm âm nhạc cũng sẽ được đưa ra để thảo luận, bởi thời gian gần đây có một số MV nổi trội trong đời sống âm nhạc đã bị, hoặc nguy cơ bị xóa khỏi YouTube vì vi phạm bản quyền. Một số ca khúc khác tuy được rất nhiều người yêu thích nhưng có dư luận cho rằng “đạo nhái” ca khúc của những nghệ sĩ nước ngoài.

Tags:
Ý kiến của bạn
TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

U80 nhảy hiphop

U80 nhảy hiphop

Hồ Gươm với không gian xanh mát, thoáng đãng giữa trung tâm thủ đô là địa điểm lý tưởng của các đội nhóm khắp nơi tìm về rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

// //