Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Khởi động Cuộc thi 'Giao thông học đường' lần thứ IV

Phóng viên - 10/01/2019 | 12:12 (GTM + 7)

VOVGT-Sau 3 năm tổ chức, Cuộc thi đã và đang là giải pháp hữu hiệu giúp học sinh toàn quốc tiếp cận dễ dàng với kiến thức về ATGT...

Sáng 10/1, Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Họp báo về Cuộc thi “Giao thông học đường” lần thứ IV năm học 2018-2019.

Tiếp nối thành công từ ba mùa thi trước, Cuộc thi sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 07/01/2019 đến tháng 05/2019 với 3 Vòng thi: Vòng thi cấp trường từ ngày 07/01/2019 đến ngày 29/03/2019, Vòng thi cấp tỉnh từ 15/04/2019 đến ngày 24/04/2019 và Vòng chung kết toàn quốc diễn ra vào tháng 05/2019. “Giao thông học đường” được tổ chức dưới hình thức thi trắc nghiệm trên Internet và đối tượng dự thi là tất cả học sinh khối THCS và THPT trên phạm vi toàn quốc.

Đề thi trong cuộc thi Giao thông học đường được chia theo từng cấp học với hình thức thể hiện phong phú. Trong đó, có hơn 1.000 câu hỏi về luật giao thông đường bộ, 600 loại câu hỏi về văn hóa giao thông và gần 200 câu hỏi tình huống dạng video 3D… Qua đó, nhiều tình huống giao thông được mô tả sinh động, giúp người thi dễ hình dung.

Thí sinh tạo tài khoản và dự thi online trên website http://giaothonghocduong.com.vn (Mỗi thí sinh chỉ tạo một tài khoản dự thi duy nhất).

Ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng, Phụ trách Vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phát động Cuộc thi "Giao thông học đường".

Phát động Cuộc thi, ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng, Phụ trách Vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, Cuộc thi được tổ chức ở cấp trường, cấp tỉnh/thành phố và toàn quốc và là một trong số ít hoạt động được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép triển khai trong hệ thống nhà trường hiện nay, bởi những ý nghĩa giáo dục thực tiễn và ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Trong đó, bộ câu hỏi được thẩm định nghiêm ngặt bởi Vụ pháp chế Tổng cục đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT), nội dung phù hợp với pháp luật hiện hành và bám sát bộ đề thi lý thuyết giấy phép lái xe hạng A1. Từ đó mang lại những bài học bổ ích, giúp các em học sinh nhận biết các tình huống giao thông nguy hiểm, có các kỹ năng phòng tránh tai nạn và có văn hóa tham gia giao thông văn minh.

“Giao thông học đường” là cuộc thi được tổ chức thường niên, mang ý nghĩa giáo dục thực tiễn và ý nghĩa xã hội sâu sắc, đến nay cuộc thi đã tổ chức qua 3 mùa giải kể từ năm 2014. Lần thứ I cuộc thi đã thu hút hơn 200 nghìn thí sinh THPT trên toàn quốc tham gia; lần thứ II cuộc thi thu hút hơn 600 nghìn thí sinh là học sinh THCS và THPT; lần thứ III cuộc thi thu hút tới 1.057.995 thí sinh là học sinh THCS và THPT trên toàn quốc tham gia, tăng gấp 5 lần so với mùa đầu ra mắt.

Ông Uông Việt Dũng - Phó Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi "Giao thông học đường".

Theo ông Uông Việt Dũng – Phó Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, Trưởng Ban tổ chức nhìn nhận, Cuộc thi Giao thông học đường là một trong những giải pháp có hiệu quả cao nhằm triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm TTATGT tập trung vào đối tượng trẻ em, thanh thiếu niên.

Sau 3 năm tổ chức, Cuộc thi đã và đang khẳng định là một hoạt động thiết thực góp phần giáo dục kiến thức, kỹ năng, văn hóa ứng xử cho học sinh khi tham gia giao thông, giúp các em tiếp cận với các kiến thức về ATGT một cách gần gũi, tự nhiên theo một hình thức tuyên truyền mới, nhẹ nhàng và hấp dẫn, đồng thời tạo điều kiện để các em học sinh tiếp cận bộ đề thi lý thuyết giấy phép lái xe mô tô hạng A1.

“Chúng tôi cam kết, cuộc thi năm thứ tư này với những tiêu chí đánh giá khách quan, toàn diện sẽ tạo nên cơ sở quan trọng, góp phần nâng cao mạnh mẽ hiệu quả trong công tác đảm bảo TTATGT cho các em nhỏ”, ông Uông Việt Dũng nhấn mạnh.

Đặc biệt, để tạo hứng thú cho các em học sinh, cuộc thi năm nay có sự đổi mới trong hình thức và cách thức thi. Cụ thể, Thí sinh tham gia trả lời 30 câu hỏi (thay vì 35 câu hỏi như các năm trước), tổng thời gian tối đa trả lời câu hỏi là 15 phút, thí sinh tùy ý chọn thứ tự câu hỏi để trả lời (có thể bấm nút CÂU TIẾP THEO để chuyển sang câu hỏi khác và quay lại bằng cách bấm vào số thứ tự câu phía dưới chân trang), sau khi hoàn thành bài thi, thí sinh bấm nút KẾT THÚC để hệ thống chấm điểm.

Sau 04 tuần thi, mỗi trường sẽ chọn 01 thí sinh có điểm thi cao nhất trong 04 tuần thi để tham gia vòng thi cấp tỉnh/thành phố. Trong trường hợp thí sinh có điểm thi bằng nhau sẽ xét tiêu chí thời gian hoàn thành phần thi. Thí sinh nào có thời gian hoàn thành phần thi nhanh hơn sẽ được xếp thứ hạng cao hơn.

Kết quả sẽ được công bố trên website: http://giaothonghocduong.com.vn. Kết thúc vòng thi cấp tỉnh, mỗi tỉnh sẽ chọn 01 em đạt giải Nhất/cấp để tham gia vòng thi chung kết toàn quốc. Riêng 05 tỉnh/thành phố có số lượng thí sinh tham gia đông nhất sẽ chọn 02 thí sinh đạt giải cao nhất mỗi cấp tham gia vòng thi toàn quốc.

Để biết thêm thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng truy cập website: http://giaothonghocduong.com.vn hoặc cập nhật tin tức nóng hổi tại fanpage: http://www.facebook.com/CuocThiGiaoThongHocDuong.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //