Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Kế hoạch dùng xe buýt hai tầng mui trần đón U23 Việt Nam

Phóng viên - 25/01/2018 | 7:35 (GTM + 7)

VOVGT – VFF đang xin ý kiến của Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du lịch cho phép dùng xe buýt hai tầng đón cầu thủ từ sân bay Nội Bài về sân vận động Mỹ Đình.

>>> Việt Nam vào chung kết U23 châu Á: Thủ tướng gọi điện, cả nước ăn mừng

>>> Những hình ảnh đáng nhớ trong bán kết lịch sử của U23 Việt Nam

VFF đang xin ý kiến của Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du lịch cho phép dùng xe buýt hai tầng đón các cầu thủ U23 Việt Nam

Sáng nay (25/1), ông Nguyễn Xuân Gụ, Phó chủ tịch phụ trách truyền thông của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, ngay trong tối 28/1, sau khi các cầu thủ U23 về nước, sẽ tổ chức một Gala mừng công đội tuyển tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Theo đó, VFF đang xin ý kiến của Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du lịch cho phép dùng xe buýt hai tầng mui trần để đón cầu thủ từ sân bay Nội Bài về sân vận động Mỹ Đình.

Vị Phó chủ tịch VFF khẳng định, đã liên hệ với Tập đoàn ôtô Trường Hải (Thaco) để mượn chiếc xe buýt mui trần, đồng thời cũng chuẩn bị những phương án đề phòng như hôm đó thời tiết không tốt, có thể sẽ có mưa hay lạnh.

Những ngày qua, nhiều cổ động viên cũng như dư luận bày tỏ ý kiến, dù cho kết quả trận chung kết với U23 Uzbekistan diễn ra vào ngày 27/1 ra sao, thì các tuyển thủ U23 Việt Nam cũng là những người hùng thắng trận trở về.

>>> Hàng loạt đơn vị 'thưởng nóng' U23 Việt Nam sau chiến thắng Qatar

Các tuyển thủ U23 đang là người hùng trong lòng người hâm mộ Việt Nam - Ảnh AFC

Đông đảo người hâm mộ cho rằng cần phải chào đón các "chiến binh áo đỏ" ca khúc khải hoàn trở về bằng xe buýt hai tầng mui trần, diễu hành qua nhiều tuyến phố thủ đô Hà Nội.

Việc dùng xe buýt hai tầng đưa cầu thủ diễu phố vẫn thường được các đội bóng châu Âu thực hiện khi đội tuyển hay CLB giành chức vô địch ở giải đấu lớn.

Trước đó, ngay sau trận thắng lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam trước tuyển U23 Qatar, Vietnam Airlines đã quyết định từ ngày 26 đến 28/1, hãng sẽ đài thọ toàn bộ chi phí cho 2 người thân trong gia đình của mỗi cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam sang xem trận chung kết tại Trung Quốc, bao gồm vé máy bay miễn tất cả thuế, lệ phí và chi phí ăn, ở, đi lại, làm visa.

>>> Đề nghị Trung Quốc hỗ trợ cấp phép chuyến bay chở CĐV sang cổ vũ U23 đá trận chung kết

Sáng ngày 24/1, Trợ lý Bộ trưởng, Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cũng đã làm việc với đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để chuyển công hàm đề nghị Trung Quốc hỗ trợ cấp phép bay cho các chuyến bay của Vietnam Airlines và Vietjet Air chở cổ động viên Việt Nam sang Thường Châu, Trung Quốc cổ vũ đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam thi đấu trận chung kết.

Clip: Người hâm mộ Hà Nội vỡ òa trong niềm vui chiến thắng

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Những dấu chân hoa

Những dấu chân hoa

Tháng 3 ở Hà Nội là tháng của nhiều mùa hoa đến và đi trong tiết trời xuân rất đặc trưng của miền Bắc. Đó là sắc trắng miên man của hoa sưa, sắc tím nhẹ mong manh của hoa ban, hay màu đỏ rực của hoa gạo đã bung nở, khoe sắc, khoe hương rồi rụng rơi trên hè phố.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Quý I/2024, khó khăn nhất với doanh nghiệp vẫn là dòng tiền

Quý I/2024, khó khăn nhất với doanh nghiệp vẫn là dòng tiền

Quý I/2024 đã gần trôi qua và số liệu về đăng ký doanh nghiêp từ đầu năm tiếp tục phát đi tín hiệu về những khó khăn chưa vơi nhiều trong cộng đồng kinh doanh.

// //