Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hôm nay (12/1), miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại trên diện rộng

Phóng viên - 12/01/2018 | 11:34 (GTM + 7)

VOVGT – Các tỉnh miền Bắc đến Thừa Thiên Huế trong đó có khu vực Hà Nội tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (12/1), các tỉnh miền Bắc đến Thừa Thiên Huế trong đó có khu vực Hà Nội tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại.

Dự báo chi tiết các khu vực ngày 12/1

Các tỉnh miền Bắc đến Thừa Thiên Huế trong đó có khu vực Hà Nội tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 40 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 9 -12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 15 - 18oC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 35 - 85%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 9 -12 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 16 - 19oC

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 11 - 14oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 14 - 17oC

Đà Nẵng-Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ; phía Nam 20-23oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 20- 23 độ; phía Nam 27-30oC

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 15 - 18oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 24 - 27oC

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 94%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 29 - 32oC

Khu vực Hà Nội, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Độ ẩm từ 35 - 80%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 10 - 12oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 16 - 18oC.

Tin gió mạnh trên biển

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay (12/1), không khí lạnh tiếp tục được tăng cường yếu lệch Đông.

Dự báo, ngày và đêm nay (12/1), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch Đông, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ; Khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 2-4m.

Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //