Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hành khách khó mua được vé giá rẻ, ngành Đường sắt nói gì?

Phóng viên - 20/06/2017 | 4:41 (GTM + 7)

VOVGT - Việc tổ chức bán vé kiểu “quay số may mắn” khiến dư luận hoài nghi về tính minh bạch của chương trình khuyến mại hè 2017 với 8.000 vé tàu giá 10.000đ.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Hành khách xếp hàng, háo hức chờ mua vé giá rẻ. Ảnh: Lao động

Theo thông báo từ Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, từ 1/6 đến 30/8, đơn vị này sẽ tổ chức bán 8.000 vé với giá chỉ 10 nghìn đồng đi các tuyến Hà Nội đi Lào Cai, Đồng Đăng, Vinh, Huế… Vé giá rẻ được bán tại các ga, đại lý bán vé tàu hỏa. Riêng vé phân phối qua mạng vào các khung giờ, 11h - 14h và 21h - 23h. Nhiều hành khách rất háo hức trước thông tin này.

Những ngày đầu mở bán, hàng trăm người đã đến xếp hàng tại ga Hà Nội chờ mua vé. Tuy nhiên, thực tế số người mua được vé giá 10 nghìn đồng tại các ga và mua qua mạng rất thấp. Chị Nguyễn Hoài Linh, một hành khách đi tàu cho biết: đọc thông tin về đợt bán vé khuyến mại, chị nhầm tưởng có thể mua được vé giá rẻ nên trực chờ tại ga tàu từ sớm, nhưng khi nghe nhân viên ngành đường sắt giải thích thì vé giá rẻ lại được bán kiểu khác, khiến chị rất thất vọng.

Tương tự như vậy, anh Nguyễn Văn Dũng, Cầu Giấy (Hà Nội) cũng cho biết, hệ thống bán vé của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội sẽ chọn ngẫu nhiên 8.000 khách hàng được vé giá rẻ 10 nghìn đồng. Chính điều này đã tạo tâm lý ngành đường sắt như đang lừa khách hàng: Vé thì quảng cáo là giá rẻ nhưng khi ra mua vé vẫn phải trả tiền như bình thường, sau đó lại gộp tất cả vào quay như quay xổ số. Trong khi đó mình thấy rằng đi hàng không thì có những chương trình khuyến mại khi người đến sớm được quyền lợi của người đến sớm đằng này gộp tất cả vào quay nhưng giám sát không có.

Trao đổi với phóng viên, bà Phùng Thị Lý Hà, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Nội cho rằng, việc bán xác suất là cần thiết để tránh việc người dân tò mò, mua vé 10 nghìn đồng để biết mà không sử dụng, gây lãng phí cho ngành đường sắt và mất cơ hội cho những người thật sự có nhu cầu.

Nội dung cuộc trao đổi tại đây:

Chuyên gia giao thông Phạm Sanh cho rằng, khi ngành đường sắt khi đưa ra chương trình này thì phải hết sức công khai, minh bạch. Ví dụ như việc giờ bắt đầu mở được thông báo rộng rãi, thông tin về cách thức mua vé giá rẻ cũng cần được phổ biến rộng rãi, tránh gây hiểu nhầm.

Ông Sanh nói: Việc bán vé 10 nghìn đồng của ngành đường sắt nên nên đánh giá lại vì gây hoài nghi trong người dân. Theo ông, ngành đường sắt nên có quyết tâm giảm giá vé, giá vé giảm xuống 5%, 10% trong thời điểm nào đó để người dân giám sát thấy được nỗ lực của ngành đường sắt.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

Sáng nay (24/4), Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) chính thức khai mạc tại Cung Triển lãm kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia.

// //