Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hàng không tăng chuyến, siết chặt an ninh dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Phóng viên - 25/04/2017 | 2:23 (GTM + 7)

VOVGT – Cục Hàng không đề nghị các hãng xây dựng kế hoạch tăng chuyến nhưng phải đảm an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Các hãng hàng không Việt Nam xây dựng kế hoạch tăng chuyến đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của nhân dân - Ảnh minh họa

Tăng chuyến đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của nhân dân

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh vừa ký ban hành Chỉ thị số 1897/CT-CHK về việc triển khai công tác bảo đảm an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ trong dịp nghỉ Lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 năm 2017.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng hàng không Việt Nam, căn cứ nhu cầu thị trường, xây dựng kế hoạch tăng chuyến đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của nhân dân trong thời gian nghỉ lễ 30/4, phù hợp với năng lực của hãng.

Bố trí các chuyến bay tăng chuyến vào thời gian thấp điểm tại cảng hàng không, phù hợp với năng lực phục vụ của cảng hàng không; đảm bảo tàu bay, trang thiết bị, vật tư dự phòng để kịp thời sửa chữa trong thời gian cao điểm, hạn chế tối đa việc chậm, hủy chuyến; thực hiện đúng quy định về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, không để xảy ra trường hợp vi phạm quá giờ làm việc của thành viên tổ bay.

Theo một số đại lý vé máy bay, ngoại trừ 2 ngày cao điểm 29/4 và 2/5 (các ngày bắt đầu và kết thúc của kỳ nghỉ lễ), vé máy bay giai đoạn nghỉ lễ năm nay không căng thẳng như mọi năm do nguồn cung ứng lớn. Một số chặng bay nội địa, có điểm đến là các khu du lịch nổi tiếng như Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang… hiện không còn nhiều chỗ trống vào các giờ bay đẹp, tuy nhiên không xuất hiện tình trạng hết vé.

Đặc biệt, chặng bay Hà Nội – TP Hồ Chí Minh với tần suất bay dày đặc của Vietnam Airlines (30 phút một chuyến) khách hàng thậm chí không phải lo đặt vé sớm quá lâu trước ngày khởi hành.

Được biết, để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Vietnam Airlines đã công bố kế hoạch tăng thêm 175 chuyến bay một chiều trên 8 đường bay nội địa trong giai đoạn 27/4 đến 3/5. Các chuyến tăng thêm tập trung chủ yếu trên các đường bay giữa Hà Nội/TP Hồ Chí Minh đi các điểm du lịch như Đà Nẵng/Nha Trang/Phú Quốc.

Trong đó, đường bay tăng thêm nhiều nhất là Hà Nội/TP Hồ Chí Minh – Đà Nẵng với hơn 100 chuyến, Hà Nội/TP Hồ Chí Minh – Phú Quốc 40 chuyến, Hà Nội/TP Hồ Chí Minh – Nha Trang 18 chuyến. Hiện các chuyến bay của hãng vẫn liên tục được cập nhập và mở bán với 13 mức giá vé khác nhau để khách hàng lựa chọn.

Siết chặt an ninh

Lực lượng chức năng sân bay kiểm tra chặt chẽ giấy tờ tùy thân và hành lý của hành khách. Ảnh minh họa Vnexpress

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) được giao phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đơn vị công an, quân đội, hải quan và các đơn vị liên quan để giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trong hoạt động hàng không tại địa bàn. Duy trì nghiêm túc các quy định, quy trình bảo đảm an ninh hàng không, đặc biệt lưu ý về kiểm tra, giám sát, soi chiếu hành khách và hành lý, kiểm tra giấy tờ đi tàu bay của hành khách để nâng cao khả năng phát hiện vật phẩm nguy hiểm, hành khách sử dụng giấy tờ tùy thân sai quy định và các vi phạm có liên quan khác.

Bên cạnh đó, tổ chức tuần tra, canh gác, bảo vệ khu bay, khu vực công cộng cảng hàng không; kiểm tra chặt chẽ việc ra/vào khu vực hạn chế đối với người, phương tiện; tất cả các cổng, cửa ra/vào nhà ga, sân bay, các khu vực thi công nằm trong khu vực hạn chế phải có nhân viên an ninh hàng không kiểm tra, giám sát.

Đối với các Cảng vụ hàng không khu vực, duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 để bảo đảm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về an toàn hàng không và các dịch vụ tại các cảng hàng không, sân bay.

Các hãng taxi được nhượng quyền khai thác tại cảng hàng không, sân bay phải có kế hoạch tăng xe taxi để phục vụ hành khách 24/24h đối với các cảng hàng không có hoạt động bay 24/24h và cam kết không tăng cước phí xe phục vụ tại bất cứ khung thời gian nào trong ngày.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //