Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hải Phòng: Chưa giải phóng mặt bằng xong đã phá vỉa hè để xây chung cư

Phóng viên - 06/12/2017 | 4:12 (GTM + 7)

VOVGT – Măc dù chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, Công ty Hoàng Huy đã ngang nhiên phá dỡ phần vỉa hè để tiến hành xây dựng 2 chung cư cao 29 tầng.

Vừa qua, Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy trúng thầu Dự án BT Cải tạo chung cư cũ, xuống cấp, nguy hiểm trên địa bàn TP. Hải Phòng, trong đó có gói thầu xây dựng chung cư HH3, HH4 phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Mặc dù, việc giải phóng mặt bằng tại khu tập thể Đổng Quốc Bình vẫn chưa được hoàn tất, người dân vẫn đang có kiến nghị về nơi ở, nhiều hộ dân đang đứng trước nguy cơ mất trắng nhà cửa vì chưa thỏa thuận giá đền bù. Thế nhưng “việc ai nấy làm”, vào cuối tháng 11 vừa qua, Công ty Hoàng Huy khởi công xây dựng 2 tòa nhà cao 29 tầng và 1 tầng hầm thuộc khu tập thể Đổng Quốc Bình.

Không dừng lại ở đó, ngày 24/11 vừa qua, chủ đầu tư đã có văn bản đề nghị “Hạ vỉa hè để phục vụ thi công công trình xây dựng chung cư HH3, HH4 phường Đổng Quốc Bình” và được Sở Giao thông Vận tải TP. Hải Phòng chấp thuận.

Ngày 31/11, nhiều xe chuyên dụng của công ty Hoàng Huy đã phá dỡ phần vỉa hè cho người đi bộ, nhiều nhà dân, kiốt chưa bàn giao mặt bằng bị đất đá che lấp cửa nhà, khiến cho việc đi lại cửa người dân gặp nhiều nguy hiểm.

Sau đây là một số hình ảnh PV kênh VOVGT Quốc gia ghi nhận tại khu vực khu tập thể Đổng Quốc Bình (đường Lạch Tray, phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng)

Sáng ngày 31/11, nhiều xe chuyên dụng của công ty Hoàng Huy đã phá dỡ phần vỉa hè cho người đi bộ.

Hiện nay, còn nhiều nhà của cán bộ công nhân viên chức và hơn 20 ki ốt chưa thể bàn giao mặt bằng vì còn nhiều vướng mắc về giá đền bù.

Vỉa hè bị phá dỡ

---

Được biết, TP. Hải Phòng hiện có 205 chung cư cũ với khoảng 8.000 hộ dân sinh sống. Việc cải tạo các chung cư cũ dưới hình thức Dự án BT đang được đánh giá là "góp phần huy động hiệu quả nguồn lực xã hội vào xây dựng thành phố".

Tuy nhiên, UBND TP. Hải Phòng cũng cần phối hợp với nhà đầu tư nắm bắt tâm tư nguyện vọng nhằm giải quyết quyền lợi liên quan đến khu đất cho người dân./.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //