Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hà Nội thử nghiệm tuyến buýt mui trần đầu tiên phục vụ khách du lịch

Phóng viên - 30/06/2017 | 11:17 (GTM + 7)

VOVGT – Chiếc xe buýt 2 tầng với kiểu dáng và màu sắc bắt mắt lần đầu tiên xuất hiện trên đường phố Hà Nội…

Sáng nay (30/6), tuyến xe buýt 2 tầng đầu tiên mang tên City Tour đã được chạy thử nghiệm trên đường phố Hà Nội.

Ấn tượng đầu tiên có thể dễ dàng cảm nhận là chiếc xe buýt có kiểu dáng và màu sắc khá bắt mắt.

Chiếc xe có chiều cao và độ dài khá lớn so với những loại bus thông thường tại Hà Nội.

Khoang bên dưới được trang bị ghế mềm, thiết kế với kiểu dáng lịch sự, trang nhã.

Tay nắm trên xe được thiết kế bằng nhựa trong suốt.

Hệ thống giải trí được thiết kế trên xe khá hiện đại với hệ thống Tivi màn hình phẳng.

Hệ thống loa

Hệ thống điều hòa và camera giám sát trên xe.

Lối lên tầng 2 xe buýt.

Phần mui trên  thiết kế mái che di động được bố trí 4 dãy ghế cứng.

Ngay từ 9h sáng xe đã bắt đầu xuất phát từ Nhà hát lớn rồi theo lộ trình chạy thử nghiệm qua một vòng hồ Hoàn Kiếm.

Ngồi trên xe du khách có thể thoải mái ngắm phố phường, bờ hồ Hoàn Kiếm và các điểm du lịch nổi tiếng của Hà Nội

Có mặt tại buổi chạy xe thử nghiệm, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng (người mặc áo trắng bên phải) đánh giá cao việc sử dụng xe buýt 2 tầng phục vụ du khách tham quan Hà Nội. Tuy nhiên, ông Hùng đề nghị phải cân nhắc số lượng xe đưa vào khai thác, tính toán lộ trình hoạt động phù hợp, không ảnh hưởng tới phương tiện giao thông khác cũng như đảm bảo an toàn.

Anh Nguyễn Văn Hiệp một hành khách chia sẻ: “Theo tôi đây là một hình thức du lịch rất hay giúp du khách có trải nghiệm mới khi tham quan các điểm du lịch chính tại Hà Nội. Tôi hy vọng tuyến xe buýt này sẽ sớm đi vào hoạt động chính thức”.

Lần đầu tiên trải nghiệm trên tuyến xe buýt 2 tầng, chị Thanh Nhàn (nhà ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) hào hứng cho biết: “Xe buýt đẹp, hiện đại nhưng rất thân thiện. Theo tôi sẽ có rất nhiều người lựa chọn hình thức này để tham quan thủ đô Hà Nội. Tôi thấy, thời gian gần đây các phương tiện giao thông công cộng của thành phố đã có nhiều thay đổi và ngày càng trở nên văn minh, lịch sự hơn”.

Được biết, Tổng công ty vận tải Hà Nội (Hanoi Transerco) đang đặt hàng một công ty trong nước sản xuất xe buýt 2 tầng chạy tuyến City Tour để phục vụ khách du lịch. Nếu chạy thử thành công, tuyến City Tour sẽ chính thức được đưa vào hoạt động trong 2 tháng tới.

Cuối năm 2016, Thủ tướng cho phép Hà Nội và 6 địa phương khác thí điểm dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng ôtô 2 tầng trong 5 năm.

Ôtô chuyên dụng 2 tầng, thoáng nóc với 16-45 chỗ ngồi chất lượng cao, sẽ vận chuyển hành khách kết nối từ trung tâm đô thị đến các cảng hàng không, khu du lịch bằng xe khách.

Dự kiến lộ trình của tuyến xe buýt 2 tầng City Tour: Nhà hát lớn - Tràng Tiền - Ngô Quyền - Lý Thường Kiệt - Hỏa Lò - Hai Bà Trưng - Nguyễn Khuyến - Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Tôn Đức Thắng - Chu Văn An - Điện Biên Phủ - Hoàng Diệu - Hoàng Văn Thụ - Hùng Vương - Đường Thanh Niên - Phan Đình Phùng - Hàng Cót - Hàng Lược - Chả Cá - Hàng Cân - Lương Văn Can - Lê Thái Tổ - Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Phan Chu Trinh - Nhà Hát lớn.

Xem thêm Clip: Người dân thích thú trải nghiệm xe buýt 2 tầng đầu tiên tại Hà Nội

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

// //