Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hà Nội sẽ phải chặt hạ và đánh chuyển gần 500 cây xanh phục vụ mở rộng đường

Phóng viên - 09/01/2019 | 13:23 (GTM + 7)

VOVGT - Đó là thông tin do Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nôi cung cấp tại buổi giao ban báo chí thường kỳ Thành ủy Hà Nội ngày 8/1.

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

Ảnh minh họa

Theo đó, Hà Nội sẽ thực hiện dự án xén dải phân cách, mở rộng đường vành đai 2 (đường Láng) đoạn từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở trên địa bàn quận Đống Đa. Dự kiến khoảng 500 cây xanh cổ thụ trên đoạn đường gần 4km này sẽ phải chặt hạ hoặc di dời để phục vụ thi công dự án mở rộng mặt đường thêm 3,5 mét.

Ông Ngô Mạnh Tuấn- Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết:

“Ngày 28/12/2018, Sở Xây dựng đã cấp phép di chuyển chặt hạ tổng số 48 cây, ngày 4/1/2019, Sở Xây dựng đã cấp phép di chuyển chặt hạ 121 cây. 5/1/2019 Sở Xây dựng cấp phép di chuyển tổng số 43 cây. Số cây còn lại chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng để xem xét di chuyển thời gian tới. Với tinh thần chỉ đạo của thành phố sẽ cơ bản hoàn thành một số nội dung của tuyến vành đai 2 trước Tết Kỷ Hợi.”

Đây là nỗ lực nhằm từng bước giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Công tác di chuyển cây xanh trong phạm vi chiếm dụng của công trình đã được Sở Xây dựng thẩm định và có phương án thực hiện theo từng giai đoạn. Ông Hoàng Cao Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết Sở đã thành lập tổ khảo sát liên ngành để đánh giá, xác định số cây phải chặt hạ và số cây có khả năng di dời:

“Dự kiến di dời 371 cây sẽ di chuyển về nút giao giữa Đại lộ Thăng Long và quốc lộ 70 có khoảng đất trống để đảm bảo di chuyển, trồng cố định tại đây. Thời gian vừa qua thành phố đã triển khai các dự án lớn, tập trung vào việc di chuyển cây xanh. Chúng tôi đã di dời về 3 vị trí lớn đó là tại nút giao đường vành đai 3 với quốc lộ 5, tại nút giao Vĩnh Ngọc huyện Đông Anh và tại nút giao Vĩnh Ngọc, Đông Anh. Tỷ lệ cây sống chúng tôi đánh giá khoảng 80-85%.”

Được biết, sau khi hoàn thành dự án, đoạn đường được mở rộng từ cầu Giấy đến Ngã Tư Sở sẽ được trồng lại hệ thống cây xanh, theo mô hình các tuyến đường Võ Chí Công - Võ Nguyên Giáp; Đại lộ Thăng Long… với các loại cây đa dạng chủng loại, góp phần cải thiện môi trường không khí và cảnh quan thành phố.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //