Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hà Nội: Tổ chức cưỡng chế, thu hồi nhà, đất khu tập thể 30A Lý Thường Kiệt

Phóng viên - 30/11/2017 | 12:06 (GTM + 7)

VOVGT-Sáng nay (30/11), UBND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội tổ chức cưỡng chế đối với những hộ dân tại khu tập thể 30A Lý Thường Kiệt để thu hồi và bàn giao

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Khu tập thể đã xuống cấp nghiêm trọng, nhưng một số hộ dân vẫn không chịu di dời vì chưa đồng ý với phương án đền bù

Từ 8 giờ sáng nay, các lực lượng chức năng của phường Hàng Bài và Quận Hoàn Kiếm thực hiện cưỡng chế theo kế hoạch khu tập thể 30A Lý Thường Kiệt – 33 Hàng Bài. Trước đó, theo Thông báo số 340, ngày 24/11/2017 của UBND quận Hoàn Kiếm, 11 hộ trong khu tập thể này sẽ bị cưỡng chế nếu không bàn giao mặt bằng trước ngày 30/11.

Tại thời điểm cưỡng chế, đã có 8 trong số 11 hộ dân thỏa thuận được với chủ đầu tư và thực hiện di dời và 2 hộ khác tình nguyện di dời với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng. Còn 1 hộ không đồng ý với phương án đền bù và không có mặt theo thông báo, lực lượng chức năng lập biên bản và chuyển tài sản về UBND phường Hàng Bài.

Bà Diệp Ngọc Hà ở phòng 206 khu tập thể này là một trong 2 hộ tình nguyện di dời cho biết: "Gia đình tôi chưa chuyển đi vì gia đình tôi chưa thu xếp được chỗ ở ổn định. Hiện nay đã thu xếp được nơi ở thì tôi mới chuyển đi. Gia đình tôi lấy tiền để tự xây dựng nhà mới. Tôi thấy khu này nó xuống cấp quá rồi."

Lực lượng chức năng chuẩn bị phá khóa căn hộ số 202, chuyển đồ đạc về phường Hàng Bài

Theo UBND quận Hoàn Kiếm, chính sách của dự án là “nhà đổi nhà”, các hộ gia đình và các tổ chức được tái định cư tại chỗ với diện tích lớn hơn, cơ sở vật chất đảm bảo tốt hơn sau khi tòa nhà mới được xây dựng. Nếu hộ nào không muốn tái định cư tại chỗ thì chủ đầu tư mua lại với giá 64 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, một số hộ kiến nghị nâng giá đền bù lên đến 200-300 triệu đồng/m2. Vì vậy, sau gần 7 năm không giải phóng được mặt bằng, dẫn đến lãng phí trong việc sử dụng khu đất “vàng” này.

Ông Nguyễn Anh Quân, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết: "Quận Hoàn Kiếm xác định đây là địa bàn nhạy cảm, giữa trung tâm Thủ đô. Chúng ta không thể làm thiếu khách quan, minh bạch và chúng tôi cũng hết sức rộng đường công luận. Chúng tôi tổ chức cưỡng chế theo đúng pháp luật. Căn cứ vào Luật đất đai 2013, chúng tôi thực hiện đầy đủ những khâu theo trình tự."

Khu tập thể nhìn từ phía mặt đường Lý Thường Kiệt

Dự án xây dựng lại khu tập thể 30A Lý Thường Kiệt – 33 Hàng Bài phải thu hồi 1.169m2 đất của 41 hộ dân và 5 tổ chức sinh sống và làm việc tại đây. Quy mô dự án xây dựng công trình nhà ở kết hợp với văn phòng gồm 4 tầng hầm, 1 tầng kỹ thuật, diện tích đất xây dựng 954m2 với 55 căn hộ chung cư. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 190 tỷ đồng. Việc giải phóng mặt bằng được tiến hành từ đầu năm 2011, chậm 4 năm so với kế hoạch đề ra.

Hiện trường được bảo vệ từ bên ngoài

Ông Nguyễn Bá Tiến, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Toàn Cầu, chủ đầu tư dự án cho biết: "Chúng tôi thứ nhất là phải đảm bảo đời sống cho các hộ dân đã di chuyển, ổn định mặt bằng mà chúng tôi đang chi trả. Đối với mặt bằng tại 30A Lý Thường Kiệt-33 Hàng Bài này thì chúng tôi đã làm việc với các đơn vị xây dựng và khẳng định là trong vòng 24 tháng, kể từ ngày chính quyền bàn giao mặt bằng, chúng tôi sẽ bàn giao lại quỹ nhà cho các hộ dân cũng như mặt bằng cho các đơn vị về làm việc."

Được xây dựng cách đây hơn 50 năm, khu tập thể 3 tầng ở góc phố Lý Thường Kiệt - Hàng Bài thuộc sở hữu nhà nước. Từ năm 1986, Tổng cục Du lịch ký hợp đồng thuê nhà với Xí nghiệp quản lý nhà Hoàn Kiếm để làm trụ sở. Trong quá trình quản lý và sử dụng, một phần diện tích đã được cơ quan này bố trí làm chỗ ở cho cán bộ, nhân viên.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Đề xuất xây dựng 2 đập dâng trên sông Hồng: Có giúp hồi sinh các dòng sông “chết”?

Đề xuất xây dựng 2 đập dâng trên sông Hồng: Có giúp hồi sinh các dòng sông “chết”?

Những năm gần đây, lòng sông Hồng bị xói mòn. Việc hạ thấp lòng dẫn vùng hạ du sông Hồng đang tác động rất lớn đến khả năng lấy nước của tất cả các hệ thống thủy lợi.

Đền hỏa thần khuất mình trong phố

Đền hỏa thần khuất mình trong phố

Đền Hỏa Thần là di tích đầu tiên tại Việt Nam thờ Thần Lửa. Cho đến ngày nay, nơi đây vẫn là địa điểm tâm linh đặc biệt thờ Thần Hỏa của người Hà Nội, cũng như du khách thập phương.

Ngóng dự án chống ngập tại TP Thủ Đức về đích trước mùa mưa

Ngóng dự án chống ngập tại TP Thủ Đức về đích trước mùa mưa

Là tuyến đường huyết mạch đi qua địa bàn TP Thủ Đức (TPHCM), nhưng Võ Văn Ngân cũng được biết đến là “điểm nóng” ngập nước. Sau 3 năm thi công, dự án nâng cấp hệ thống thoát nước chống ngập ở đoạn đường dài 2,5km với tổng số vốn đầu tư gần 250 tỷ đồng này vẫn chưa hoàn thành.

Sài Gòn sống và yêu: Người lưu giữ âm thanh cũ

Sài Gòn sống và yêu: Người lưu giữ âm thanh cũ

Ở Sài Gòn – TP.HCM, hơn 4 thập kỷ qua, có một người phụ nữ đã tiếp thêm sức sống, gìn giữ “những chất âm ngày cũ” giữa Sài Gòn sôi động, hào hoa; bằng nghề mua bán và sửa chữa máy cassette.

Quản lý nhà xe di động, không chỉ quy chuẩn kỹ thuật đơn thuần

Quản lý nhà xe di động, không chỉ quy chuẩn kỹ thuật đơn thuần

Dù Bộ GTVT đã ban hành nhiều quy định đối với xe hoán cải, song với sự ra đời ngày càng nhiều xe nhà ở di động ngày càng đặt ra yêu cầu đối với cơ quan chức năng để quản lý riêng loại hình phương tiện này.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

// //