Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hà Nội: Cưỡng chế vi phạm xây dựng trên đất dự án cống Phan Kế Bính

Phóng viên - 28/06/2018 | 14:27 (GTM + 7)

VOVGT - 7h sáng nay, lực lượng chức năng đã phong tỏa tuyến phố Phan Kế Bính (Q.Ba Đình) để tiến hành phá dỡ khu nhà vi phạm xây dựng trên diện tích đất dự án.

Hiện trường cưỡng chế vi phạm xây dựng trên đất dự án cống Phan Kế Bính

Sáng nay (28/6), UBND Quận Ba Đình phối hợp với Phường Cống Vị tiến hành tổ chức cưỡng chế khu vực nhà xây dựng vi phạm nằm trong phần diện tích cống hóa mương thoát nước Phan Kế Bính do Công ty CP Đa quốc gia làm chủ đầu tư.

Theo đó, 7h00 sáng, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa toàn bộ tuyến phố Phan Kế Bính (quận Ba Đình) đoạn từ ngã tư Liêu Giai đến ngã ba Nguyễn Văn Ngọc để tiến hành phá dỡ khu nhà vi phạm xây dựng trên diện tích đất dự án.

Theo thống kê của UBND quận Ba Đình, hiện tại khu đất dự án cống hóa mương Phan Kế Bính, phường Cống Vị có 6 cơ sở kinh doanh. Trong đó, 5 cơ sở kinh doanh thuê lại mặt bằng do Công ty CP Đa quốc gia xây dựng sai phép, không phép và sử dụng sai mục đích.

Trước đó, ngày 13/6, UBND Quận Ba Đình đã lên kế hoạch tổ chức triển khai cưỡng chế, phá dỡ các công trình xây dựng vi phạm nằm trong ô số 3 của Dự án cống hóa mương thoát nước Phan Kế Bính làm bãi đỗ xe và dịch vụ. Cụ thể sẽ phá dỡ:

- Khu vực nhà khung thép, mái tôn tiếp giáp phố Nguyễn Văn Ngọc

- Khu vực kinh doanh siêu thị Circle K (Công ty TNHH Vòng tròn đỏ) - Khu vực kinh doanh dịch vụ Spa (Công ty TNHH Genkiland)

- Văn phòng, gara công ty Đa quốc gia, quầy bán đá thiên nhiên Bảo Anh

Đáng chú ý, việc vi phạm về trật tự xây dựng của công ty cổ phần Đa Quốc gia đã diễn ra từ năm 2009 đến nay, chính quyền đã nhiều lần xử lý, lập biên bản, tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn cố tình vi phạm.

Lực lượng chức năng cưỡng chế phá dỡ các ngôi nhà vi phạm

Trao đổi với phóng viên, đại diện Phòng văn hóa thông tin quận Ba Đình cho biết, việc cưỡng chế được lên kế hoạch thực hiện từ ngày 26/6/2018, tuy nhiên, thời điểm này do trùng với kỳ thi THPT Quốc gia nên quận đã quyết định lùi lại thời gian thực hiện vào hôm nay 28/6/2018.

Đến trưa nay, việc cưỡng chế phá dỡ vẫn được tiếp tục tiến hành theo đúng pháp luật, đảm bảo an toàn về người và tài sản, các phương tiện và lực lượng tham gia cưỡng chế xử lý vi phạm.

Tuy nhiên, tại các điểm cắt ra vào tuyến phố này như ngã tư Liễu Giai – Phan Kế Bính, ngã ba Nguyễn Văn Ngọc – Đào Tấn có rất nhiều xe ba gác dừng, đỗ gây cản trở giao thông. Lực lượng CSGT cũng như Công an Phường Cống Vị đã có mặt ứng trực trong suốt quá trình xử lý, đồng thời điều tiết, phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự cho khu vực.

Những diễn biến tiếp theo của vụ việc sẽ được tiếp tục cập nhật thông tin.

Một số hình ảnh được phóng viên ghi lại tại hiện trường:

Khu vực rào chắn các phương tiện ra vào phố Phan Kế Bính

Tại ngã tư Liễu Giai - Phan Kế Bính có nhiều xe ba gác dừng đỗ, nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại quan sát

Lực lượng chức năng có mặt ứng trực đảm bảo an ninh trật tự và điều tiết giao thông

Quá trình cưỡng chế phá dỡ được tiến hành theo đúng pháp luật, đảm bảo an toàn về người và tài sản

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Chỉ hơn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 , nhưng giá vé máy bay nội địa hiện tại không những “đắt đỏ” mà còn “khan hiếm”. Nhiều người thay vì “đu đỉnh” với giá vé thì đã chọn chuyển hướng du lịch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, mỗi năm có hơn 6.000 người chết từ những vụ tai nạn giao thông liên quan tới tài xế ngủ gật. Nguyên nhân do thiếu ngủ chiếm tới 30% trên tổng số các vụ tai nạn giao thông trong một năm.

// //