Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hà Nội: Cắt giảm 1,7% biên chế công chức, 2,5% biên chế sự nghiệp

Phóng viên - 11/04/2018 | 11:45 (GTM + 7)

VOVGT-Hà Nội đặt mục tiêu giảm 1,7% biên chế công chức so với số giao năm 2015; giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc (Nguồn: Đấu Thầu)

Tại buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, ông sẽ dẫn đầu một số đoàn đi kiểm tra về đầu tư công ở một số địa phương như Hà Nội, TPHCM - những nơi sử dụng vốn đầu tư công nhiều. Ngoài ra, một số bộ sử dụng vốn đầu tư công nhiều như GTVT, Y tế, Giáo dục và Đào tạo Tài nguyên và Môi trường… cũng sẽ được kiểm tra. 

Theo Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo, một trong những nội dung nổi bật của năm 2018 là sắp xếp tổ chức bộ máy bằng đề án nhất thể hóa chức danh. Dự kiến trong tháng 6 UBND Thành phố sẽ trình Ban Thường vụ Thành ủy quyết định đề án về tiêu chí, tiêu chuẩn và chức năng, nhiệm vụ của các vị trí nhất thể hoá. 

Năm 2018, Hà Nội sẽ giảm biên chế công chức, biên chế sự nghiệp (Nguồn: Tiền Phong)

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1715 về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố năm 2018. Theo đó, trong năm 2018, Hà Nội sẽ sẽ cắt giảm 1,7% biên chế công chức; 2,5% biên chế sự nghiệp so với số giao năm 2015; cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản. 

Theo báo cáo kết quả xử lý, khắc phục sau thanh tra đối với các dự án đầu tư xây dựng lát đá vỉa hè trên các tuyến phố trên địa bàn, quận Hà Đông cho biết, đã phê bình, rút kinh nghiệm 21 cán bộ liên quan. Báo cáo cũng chỉ rõ, đối với dự án đầu tư, cải tạo nâng cấp vỉa hè quốc lộ 6A, đoạn Phùng Khoang – Ba La không thông qua HĐND quận, không có trong danh mục kế hoạch đầu tư trung hạn của quận giai đoạn 2013 – 2015.

1 trong 8 chung cư nằm trong danh sách nguy hiểm về an toàn cháy nổ

Theo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TPHCM, trên địa bàn hiện có 8 chung cư chưa được nghiệm thu về Phòng cháy chữa cháy nhưng đã đưa dân vào ở. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cũng kiến nghị UBND Thành phố HCM chỉ đạo Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý triệt để các chung cư chưa nghiệm thu Phòng cháy chữa cháy, chưa hoàn công công trình đã đưa dân vào ở. 

Dự kiến ngày 28/4, dự án đầu tư xây dựng cầu Bạch Đằng nối TP. Hải Phòng và TP. Hạ Long (Quảng Ninh) sẽ chính thức hợp long và sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác trước 30/6/2018. Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Cienco1, kiêm Chủ tịch Công ty Cổ phần BOT cầu Bạch Đằng cho biết, sau khi đưa vào khai thác, thời gian lưu thông từ Hà Nội đi Hạ Long sẽ rút xuống còn khoảng 1,5 giờ so với gần 3 giờ như trước đây. 

Công ty Modern Tech tổ chức nhiều sự kiện lôi kéo nhà đầu tư đầu tư tiền ảo iFan, Pincoin (Nguồn: Thanh Niên)

Trước việc nhiều người căng băng rôn "tố" bị Công ty Cổ phần Morden Tech lừa đảo số tiền lên tới 15.000 tỷ đồng, UBND TP HCM đã chỉ đạo Công an thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh làm rõ. UBND thành phố cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, hạn chế tối đa những rủi ro ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp. 

Bác sĩ Trịnh Tất Thắng, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TP.HCM, cho biết qua điều tra dịch tễ những năm qua, khoảng 16% dân số thành phố có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Trong đó, một số loại bệnh diễn biến mãn tính như tâm thần phân liệt, động kinh, nghiện, lạm dụng rượu. 

Nhà hàng du thuyền ven sông Hàn (Nguồn: Kinh tế đô thị)

UBND TP Đà Nẵng cho biết đã đặt vấn đề với nhà đầu tư xem xét thu hồi dự án nhà hàng bến du thuyền ven sông Hàn để tạo thông thoáng cho khu vực di tích Thành Điện Hải - nơi vừa đón nhận Bằng xếp hạng tích Quốc gia đặc biệt.

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

// //