Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hà Nội: 26 nghìn tỷ đồng giá trị hàng hoá phục vụ Tết 2018

Phóng viên - 19/12/2017 | 5:51 (GTM + 7)

VOVGT - Ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết 2018 trên địa bàn TP. Hà Nội đạt khoảng 26 nghìn tỷ đồng

Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trước và trong dịp Tết 2018 sẽ được tăng cường. Ảnh minh họa

Chiều nay (19/12), tại buổi họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, đại diện Sở Công thương đã báo cáo kết quả chuẩn bị Tết Dương lịch 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất, theo chỉ thị Bộ Công thương, UBND TP Hà Nội về công tác tổ chức phục vụ Tết 2018.

Theo đó, trên cơ sở xác định số dân, nhu cầu và khả năng cung ứng hàng hóa, sở xác định các nhóm hàng cần sản xuất, kinh doanh phục vụ Tết gồm: Mặt hàng tiêu dùng thiết yếu (gạo, thịt bò, thịt lớn, thịt gà, thủy hải sản, trứng gà, vịt, thực phẩm chế biển, rau củ tươi); nông lâm sản khô (măng, miến, mộc nhĩ, nấm hương); mặt hàng bánh, mứt, kẹo, rượu bia, nước giải khát; mặt hàng hoa quả tươi, cây cảnh, xăng dầu… Ngoài ra, các mặt hàng về may mặc, điện máy cũng sẽ tăng do dịp cuối năm và dịp Tết các doanh nghiệp dưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá để kích cầu tiêu dùng.

Dự kiến, số lượng hàng hóa để chuẩn bị phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết 2018, tính cho 2 tháng từ 1/1/2018 đến 28/2/2018 gồm: 193.600 tấn gạo; 50.000 tấn thịt lợn; 14.000 tấn thịt gà; 13.800 tấn thịt bò; trứng gia cầm 200 triệu quả; 220.000 tấn rau củ; 12.000 tấn thực phẩm chế biến; thủy hải sản 12.000 tấn; nông lâm sản khô 3.500 tấn; 3.000 tấn bánh mứt kẹo; 200 triệu lít rượu bia, nước giải khát; 120.000 m3 xăng dầu và các mặt hàng về may mặc, điện máy

Ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết trên địa bàn TP đạt khoảng 26 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với kế hoạch dự trữ hàng hóa năm 2017. Đến nay, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đã triển khai các hoạt động sản xuất ký kết hợp đồng khai thác hàng hóa dự trữ để đảm bảo phục vụ nhu cầu đa dạng của nhân dân trong dịp Tết 2018.

Theo bà Trần Thị Phương Lan, Phó giám đốc Sở Công Thương TP. Hà Nội, công tác kiểm tra, kiểm soát trước và trong dịp Tết 2018 cũng được tăng cường, trong đó tập trung vào công tác kiểm tra chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, các hành vi đầu cơ, găm hàng đẩy giá lên cao…

Trong đợt kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp trước Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 từ 15/11/2017 đến 17/12/2017, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 937 vụ với tổng số tiền phạt là 9.547,221 triệu đồng, trong đó xử phạt hành chính 5.206,090 triệu đồng; trị giá hàng tịch thu là 2.090,699 triệu đồng; trị giá hàng tiêu hủy và chuyển đổi mục đích sử dụng là 2.250,432 triệu đồng.

Tags:
Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa hôm qua với diễn biến phân hoá.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

// //