Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đường vui: Trải nghiệm ngắm Tam Đảo trong mây

Phóng viên - 27/12/2016 | 11:00 (GTM + 7)

VOVGT - Lộ trình Hà Nội – Tam Đảo được biết đến là một trong những cung đường lãng mạn và thanh bình nhất miền Bắc.

# ONEDAYTOUR (Bài viết đăng trên báo Nhân dân): Cách Hà Nội khoảng hơn 80km, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) là một trong những điểm đến hấp dẫn không chỉ với dân phượt mà còn với cả những người lớn tuổi bởi khung cảnh thiên nhiên thanh bình, những công trình cổ kính mà đầy nét hoài niệm.

Hãy cùng đến với lộ trình Hà Nội – Tam Đảo, một hành trình quen thuộc nhưng chưa bao giờ hết hấp dẫn trong chương trình Đường vui phát sóng vào lúc 16h00 ngày 5/12/2016 trên tần số 91Mhz của kênh VOV Giao thông Quốc gia - Đài Tiếng nói Việt Nam. 

Tam Đảo, địa chỉ du lịch hấp dẫn chỉ cách Hà Nội hơn 80km

# Hà Nội chi 1 triệu USD/năm để quảng bá du lịch trên Hãng truyền hình CNN (Hoa Kỳ) - Đó là thông tin được Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đưa ra tại Hội nghị “Gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp” tổ chức sáng 28/11. Theo đó, Thành phố đã thương thảo xong với CNN để quảng bá hình ảnh của Hà Nội trong hai năm, từ ngày 1/1/2017 đến 31/12/2018.

# Nhân kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 17 năm ngày đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới (4/12/1999 -4/12/2016), Tp. Hội An sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, giải trí hấp dẫn dành cho người dân và du khách. Nổi bật là triển lãm ảnh “Cuộc sống nơi Phố Hội” của nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn; giải việt dã truyền thống “Vì di sản văn hóa thế giới Hội An”; triển lãm sản phẩm nghề gốm Thanh Hà; chương trình “Chúng em chăm sóc bảo vệ di tích lịch sử văn hóa”; hội thi “Tìm hiểu về môi trường”… Đặc biệt, trong ngày 4/12, TP Hội An sẽ miễn vé tham quan cho tất cả du khách khi đến thăm khu phố cổ Hội An.

# Sau khi nghe báo cáo và kiến nghị của các đoàn kiểm tra tại Quảng Ninh, Tổng cục Du lịch đã quyết định thu hồi hạng sao của 4 khách sạn. Đặc biệt, lần đầu tiên một khách sạn 5 sao bị thu hồi hạng sao là khách sạn Majestic (số 5 đại lộ Hòa Bình, thành phố Móng Cái) vì không đảm bảo các tiêu chuẩn công nhận hạng, làm ảnh hưởng tới quyền lợi của khách hàng.

Không ít bạn trẻ chọn Tam Đảo bởi sự lãng mạn, thanh bình của nơi đây

# Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Quảng Nam vừa ký kết biên bản ghi nhớ về dự án phát triển, xúc tiến quảng bá, cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ phát triển du lịch với đối tác là Công ty TNHH Index Creative Village Public (Thái Lan). Theo đó, trước mắt trong năm 2017 phía doanh nghiệp Thái Lan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Nam tổ chức một số hoạt động trong khuôn khổ Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI - 2017 như: Lễ hội ánh sáng và âm thanh mừng Tết Nguyên đán 2017 tại Hội An; Lễ hội chợ đêm tại Hội An; Lễ khai mạc và bế mạc Festival; Cuộc thi Marathon quốc tế 2017 tại Hội An.

# Kiên Giang vừa đưa vào hoạt động thêm hai tàu khách cao tốc tuyến Rạch Giá - Phú Quốc. Tàu có sức chứa 306 khách và 7 tấn hàng hóa cùng một số xe môtô. Đặc biệt trong khoang hành khách có gắn máy lạnh, các ghế ngồi được thiết kế ngả ra phía sau tới 25 độ, tạo cảm giác thẳng lưng và thoải mái cho hành khách. Bên trong khoang tàu còn có hai phòng khách ở mỗi tầng, trong phòng 4 giường nằm ưu tiên cho bệnh nhân và người cao tuổi và giá vé bằng với ghế ngồi. Mỗi ngày, các tàu cao tốc này sẽ khởi hành đối lưu từ hai đầu bến Rạch Giá và Phú Quốc vào 8h10 và 13h10.

# Chương trình khuyến mại Xuân 2017 với thông điệp “Du xuân khơi vận may – Cả năm đầy hạnh phúc” của Vietravel diễn ra từ ngày 21/11/2016 đến 18/02/2017 dành tặng tất cả khách hàng trong 03 tháng xuân hàng loạt ưu đãi có giá trị như: cuốn Séc du lịch Vietravel trị giá lên đến 2 triệu đồng để được giảm giá khi mua tour, thời hạn sử dụng đến hết ngày 26/3/2017; Giảm giá thẻ Thành viên Vietravel, Ưu đãi khách hàng tuổi Dậu nhân đôi mức giảm giá thẻ thành viên... cùng nhiều quà tặng có giá trị khác.

Tags:
Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa hôm qua với diễn biến phân hoá.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

// //