Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đón mùa mưa bão, Hà Nội khẩn trương cắt tỉa cây xanh

Phóng viên - 07/04/2017 | 4:31 (GTM + 7)

VOVGT – Những ngày qua, nhiều tuyến đường phố trên địa bàn thủ đô Hà Nội được đơn vị cây xanh tiến hành cắt, tỉa để chuẩn bị cho mùa mưa bão sắp tới.

Công ty Công viên cây xanh tiến hành cắt, tỉa trên tuyến phố Đội Cấn trong những ngày qua

Đến hẹn lại lên, năm nào cũng vậy, khi mùa mưa bão chuẩn bị xuất hiện, Công ty Công viên cây xanh Hà Nội lại tất bật trên những tuyến đường, con phố cắt, tỉa, dọn dẹp những cành cây gây ảnh hưởng đến nhà dân, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông hoặc những cây xanh đã già yếu.

Theo ghi nhận của phóng viên Kênh VOVGT Quốc gia, gần một tuần nay trên tuyến phố Đội Cấn, đoạn từ ngã ba Bưởi đến ngã tư Văn Cao, liên tục có nhân viên công ty Công viên cây xanh tiến hành cắt tỉa cành cây. Có ngày có đến 3,4 xe nâng tự hành cùng hoạt động. Đáng nói, tuyến phố này khá nhỏ hẹp, việc đơn vị cây xanh tiến hành công việc cũng gây nhiều cản trở về giao thông, đặc biệt trong các giờ cao điểm.

Bên cạnh đó, những cây xanh trên tuyến phố này chủ yếu là cây xà cừ lớn, việc cắt tỉa khá khó khăn, nhất là với những cây mọc sát nhà dân. Đơn vị cây xanh vừa cắt tỉa vừa phải đảm bảo cho những cành cây rơi xuống vị trí an toàn, không ảnh hưởng đến người qua lại. Bởi vậy, mỗi khu vực tiến hành cắt tỉa, đơn vị cây xanh phải phân luồng giao thông, hạn chế các phương lưu thông qua.

Trao đổi với phóng viên, ông Thắng – một người dân khu vực cho biết: “Cũng phải tiến cắt tỉa không thì mưa bão cây dễ đổ vào nhà. Nhưng sợ nhất là những cành cây lớn cưa xong rơi vào đường dây điện hoặc người đi đường thì rất nguy hiểm”.

Việc cắt tỉa cây xanh là cần thiết, đảm bảo an toàn cho người dân khu vực cũng như người tham gia giao thông khi mùa mưa bão đang gần đến. Tuy nhiên, đơn vị chức năng cũng nên chọn thời điểm hợp lý, tránh các khung giờ cao điểm, tan tầm, hạn chế tình trạng ùn tắc, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận trên tuyến phố Đội Cấn những ngày qua:

Công ty Công viên cây xanh tiến hành cắt tỉa cành cây trên tuyến phố Đội Cấn

Tuyến phố Đội Cấn khá nhỏ hẹp nên việc cắt tỉa gây cản trở cho người tham gia giao thông

Chỉ cần một xe nâng tự hành dừng, đỗ như thế này đã chiếm gần 1/2 lòng đường

Việc cắt, tỉa tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ngoài ra, những cành cây đã được cắt tỉa cũng cản trở việc đi lại

Khó khăn nhất là khi cắt, tỉa những cành cây gần khu vực đường dây điện chằng chịt

Nhiều cây xà cừ lớn được cắt tỉa tạo không gian thoáng đãng cho tuyến phố

Tags:
Ý kiến của bạn
Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

U80 nhảy hiphop

U80 nhảy hiphop

Hồ Gươm với không gian xanh mát, thoáng đãng giữa trung tâm thủ đô là địa điểm lý tưởng của các đội nhóm khắp nơi tìm về rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

// //