Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Doanh nghiệp vẫn gặp khó khi xin giấy phép lưu hành xe siêu trường, siêu trọng

Phóng viên - 28/06/2017 | 6:25 (GTM + 7)

VOVGT - Sau gần 2 năm triển khai, việc cấp phép lưu hành xe siêu trường, siêu trọng vẫn gặp phải một số vấn đề do nhiều đơn vị không hiểu rõ quy trình cấp phép.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Việc cấp phép lưu hành xe siêu trường, siêu trọng còn gặp khó khăn

Sau gần 2 năm thực hiện đổi mới cấp phép lưu hành xe siêu trường, siêu trọng, các cơ quan chức năng đã cấp phép cho hơn 26.000 giấy phép lưu hành xe, trong đó phần lớn là do các Cục Quản lý đường bộ và các Sở GTVT tại các địa phương thực hiện.

Theo đánh giá, việc phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép lưu hành xe cho các Sở GTVT, các Cục Quản lý đường bộ về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu và tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vận tải.

Bên cạnh đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng công bố công khai tải trọng cho phép lưu hành của hầu hết hệ thống cầu, đường bộ trên toàn quốc để các doanh nghiệp có căn cứ để xin cấp giấy phép lưu hành xe siêu trường, siêu trọng.

Tuy nhiên, thực tế triển khai cấp phép lưu hành xe siêu trường, siêu trọng, cũng không ít trường hợp cơ quan chức năng lúng túng trong việc triển khai cấp phép.

Đại diện doanh nghiệp Hồng Quyên (Nam Định) cho biết, xe của doanh nghiệp chi có tổng tải trọng cả tổ hợp nhỏ hơn 35 tấn, nếu xin giấy phép sẽ được tham gia giao thông trên Quốc lộ 1.

Nhưng nếu tổng tải trọng lớn hơn 35 tấn thì cơ quan chức năng chỉ cấp giấy phép lưu hành từ Hà Nội vào Tp. HCM đi theo đường Hồ Chí Minh, đến khi hết đường Hồ Chí Minh mới được tham gia giao thông trên Quốc lộ 1. Theo đại diện doanh nghiệp Hồng Quyên, điều này sẽ gây ra những bất cập cho doanh nghiệp.

Vị đại diện này nói: "Ai cũng biết trục đường Trường Sơn không phải trục đường thuận lợi nhất cho doanh nghiệp vận tải. Thứ nhất, xe cộ đi trên đường Trường Sơn có thể xảy ra hư hỏng hay hàng hóa có những sự cố nên rất khó khăn khi giải quyết. Mình đã đưa vấn đề này rất nhiều lần thì được phòng cấp phép của Cục Quản lý đường bộ 1 giải thích là tự truy cập vào trang công bố tải trọng cầu đường để xin phép cho hợp lý. Tuy nhiên, khi tự truy cập cũng như tham khảo ý kiến cấp trên thì được biết tổng tổ hợp xe 6 trục 48 tấn sẽ được tham gia giao thông trên Quốc lộ 1 từ Bắc vào Nam".

Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam cũng cho rằng, việc phân cấp về cho các Sở GTVT, các Cục Quản lý đường bộ cấp phép lưu hành xe quá khổ, quá tải đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo ông Thanh, thủ tục cấp phép tại một số Sở, Cục còn kéo dài, có thể do hiểu quy định không đến nơi, đến chốn, không rõ ràng, gây phiền hà.

Ông Thanh nói: "Chúng tôi đề nghị là giảm thời gian cấp phép xe quá tải bằng cách bỏ một số thủ tục. Bởi vì thời gian cấp phép ngắn, nhưng thời hạn cấp phép không phù hợp, rồi lại yêu cầu giám định, khảo sát, thẩm định cầu cống, rất dài. Mà hiện nay Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đưa lên trang web về tình trạng đường xá rồi. Chúng tôi kiến nghị nên chăng bỏ thủ tục có giấy giám định đi, vừa giảm thời gian cho các doanh nghiệp, vừa giảm chi phí cho các doanh nghiệp".

Ông Lê Văn Tiến, Chủ tịch Hiệp hội vận tải hàng hóa đường bộ Hải Phòng cũng cho rằng, có những con đường vào cảng đã không đủ tải, bởi tải trọng đường chỉ cho phép xe dưới 13 tấn chạy, nhưng riêng phương tiện đã có tải trọng 17 tấn chưa kể hàng hóa.

Bên cạnh đó, việc quy định hàng có chiều dài hơn 20m, chiều rộng trên 3,5m phải có lực lượng chức năng dẫn đường khiến nhiều doanh nghiệp gặp không ít khó khăn.

Ông Tiến kiến nghị: "Đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét với những kiện hàng có chiều dài nhỏ hơn 30m, khổ ngang nhỏ hơn 4m thì tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tự dẫn đường vì chúng tôi là doanh nghiệp vận tải cũng chắc chắn là phải lo nghĩ dẫn đường vì xảy ra tai nạn thì doanh nghiệp là đơn vị đầu tiên phải chịu trách nhiệm".

Trả lời những kiến nghị của doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, tải trọng cầu đường đã được công bố. Do vậy, các Sở GTVT, các Cục quản lý đường bộ phải mạnh dạn thực hiện công tác cấp phép lưu hành xe siêu trường, siêu trọng để giảm bớt thời gian đi lại cho doanh nghiệp.

Theo ông Huyện, đây là việc thể hiện rõ trách nhiệm của các Sở GTVT. Các Sở GTVT ủy thác quốc lộ đã tiền kiểm tra, kiểm định phải đảm bảo trách nhiệm cho Tổng cục về tải trọng cầu đường.

Tags:
Ý kiến của bạn
Đoàn Quản lý thị trường TP.HCM gặp tại nạn giao thông ở Kon Tum giờ ra sao ?

Đoàn Quản lý thị trường TP.HCM gặp tại nạn giao thông ở Kon Tum giờ ra sao ?

Vụ tai nạn giao thông tại Kon Tum làm 15 cán bộ Quản lý thị trường TP.HCM bị thương đã được chuyển về BV Chợ rẫy điều trị. Hiện 9 bệnh nhân được điều trị tích cực, trong đó có một bệnh nhân hôn mê, xuất huyết não rất nặng.

Thu phí gửi xe không tiền mặt: Người ủng hộ, kẻ làu bàu 'công nghệ phập phù'

Thu phí gửi xe không tiền mặt: Người ủng hộ, kẻ làu bàu "công nghệ phập phù"

Hôm qua (15/4) là ngày đầu tiên quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) triển khai giải pháp thu phí gửi xe không dùng tiền mặt ở 16 điểm đỗ xe trên vỉa hè, dưới lòng đường đã được cấp phép. Người dân, nhân viên trông xe đón nhận hình thức mới này như thế nào?

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Vụ sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió, trên Đèo Cả những ngày qua đã khiến cho tuyến đường sắt Bắc Nam bị đình trệ. Điều này tiếp tục gióng lên hồi chuông về sự xuống cấp nghiêm trọng tại nhiều vị trí trên tuyến đường sắt huyết mạch này.Đến nay công tác khắc phục sự sự cố lở đá được thực hiện đến đâu?

Xe giả thương binh và góc nhìn của thương binh thật

Xe giả thương binh và góc nhìn của thương binh thật

Thành phố Hà Nội đang tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải đối với xe ba bánh tự sản xuất, lắp ráp có hành vi chở hàng cồng kềnh, gây mất an toàn giao thông.

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TPHCM vừa ban hành khuyến cáo triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo giúp nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân tại các bệnh viện và các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT bằng đường sắt đô thị

Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT bằng đường sắt đô thị

Theo điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô, Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT hiện hữu bằng tuyến đường sắt đô thị.

Richell - thương hiệu đồ dùng trẻ em của Nhật chính thức có mặt tại Việt Nam

Richell - thương hiệu đồ dùng trẻ em của Nhật chính thức có mặt tại Việt Nam

Với triết lý kinh doanh xuyên suốt kể từ khi thành lập đến nay: “Mang nụ cười đến toàn thế giới - Nâng tầm cuộc sống với sản phẩm chất lượng”, Tập đoàn Sóng Thần (Magicwave) luôn có sự đầu tư lớn và không ngừng nghiên cứu phát triển sản phẩm đồ dùng dành cho trẻ em ngày càng hoàn thiện hơn

// //