Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đồ chơi truyền thống lạc lõng giữa chợ Trung thu

Phóng viên - 02/10/2017 | 10:18 (GTM + 7)

VOVGT-Hàng ngàn người lớn, trẻ nhỏ kéo nhau đến chợ Trung thu truyền thống trên phố Hàng Mã, Hà Nội tận hưởng không khí chợ Trung thu truyền thống nơi đây...

Chợ Trung thu truyền thống phố cổ Hà Nội được mở tại các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Mã phục vụ người dân Thủ đô, với hàng ngàn lượt khách mỗi ngày.

Đặc biệt vào các buổi tối, các tuyến đường chật kín người, chen chúc nhau đi chơi.

Những mặt hàng truyền thống mỗi dịp trung thu như đèn ông sao, trống bỏi năm nào cũng có.

Thế nhưng, có môt thực tế, dù đây là những mặt hàng truyền thống trong Tết Trung thu, nhưng chúng lại khá lạc lõng giữa phố chợ truyền thống. Những người bán mặt hàng này gần như chẳng mấy khi có khách, dù đứng chồn chân, mỏi gối cả ngày...

Hai người phụ nữ bán đèn ông sao trên phố Hàng Lược ngủ gật dù mới chỉ 8 giờ tối, vì không có khách hỏi mua hàng.

Một cô bé bán trống bỏi ngồi buồn vì vắng khách, trong khi dòng người lũ lượt đi qua mà không có ai dừng lại xem hàng, mua hàng.

Một gian hàng bán trống, mặt nạ giấy bồi, đầu lân sư còn nguyên hàng và không có khách xem.

Những gian hàng đồ chơi truyền thống gần như không có khách.

Thi thoảng 1 cậu bé, cô bé vào nghịch chiếc mặt nạ rồi bỏ lại mà không hề có ý định "mè nheo" bố mẹ mua cho về chơi trung thu.

Cả khu chợ Truyền thống, hãn hữu lắm mới gặp hình ảnh một bé được bố mẹ mua cho chiếc đèn ông sao.

Những chú "chó bưởi" ngày xưa vốn là trung tâm của bữa tiệc trung thu, thì nay gần như vắng bóng vì cũng rất ít trẻ con thích thú với chúng.

Gian hàng đèn ông sao đìu hiu trong bóng tối ở 1 góc khuất chợ Trung thu truyền thống, trong khi xa xa là vẻ nhộn nhịp kẻ qua người lại như phản ánh đúng về sức hút của đồ chơi truyền thống hiện nay...

Nhân viên bán hàng của 1 cửa hàng với mặt nạ giấy bồi, đầu lân sư thảnh thơi vì... không có khách

Hầu như rất ít khách mua những đồ truyền thống, những cửa hàng này chủ yếu bán cho các công ty, cơ quan mua về tổ chức trung thu cho con em trong đơn vị...

Đồ chơi nhựa, ngoại nhập gần như đánh bại "tuyệt đối" đồ chơi truyền thống trong mắt trẻ con và cha mẹ chúng.

Màu sắc, mẫu mã đa dạng, hấp dẫn là điều mà đồ chơi truyền thống không có.

Thay vì những chiếc mặt nạ giấy bồi truyền thống, lũ trẻ ngày nay sẽ chọn cho mình những chiếc mặt nạ nhựa, màu sắc lấp lánh để chơi Trung thu.

Cậu bé ngẩn ngơ trước gian hàng với kiếm nhựa, súng nhựa, mặt nạ, và đủ các loại đồ chơi ngoại nhập.

Xúm đông xúm đỏ trước 1 quầy hàng nhỏ xíu với những món đồ chơi màu sắc bắt mắt.

Hàng ngàn người đi chơi chợ Trung thu truyền thống và đều đi lướt qua mà gần như không ghé mắt nhìn những đồ chơi truyền thống của người bán hàng này.

Mẫu mã đơn giản, không có sự thay đổi, cộng thêm việc tiếp cận khách hàng cũng có "vấn đề" khiến đồ chơi trung thu truyền thống ngày càng lép vế ngay trong khu chợ được tổ chức đáng lẽ giành cho chúng...

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //