Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Điều khiển xe máy chở quá số người quy định: Nguy hiểm rình rập

Phóng viên - 14/03/2017 | 4:09 (GTM + 7)

VOVGT - Việc chở quá số người quy định của không ít người ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự ATGT mà còn biểu hiện sự thiếu văn minh, mất thuần phong mỹ tục.

Nghe nội dung chương trình tại đây:

Vào buổi sáng sớm, chúng tôi có mặt trước cổng trường THCS Hoàng Hoa Thám trên đường Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình, Tp.HCM). Chỉ khoảng 30 phút quan sát trước giờ vào lớp, có đến gần 10 trường hợp phụ huynh chở ba đưa con em mình đến trường, thậm chí không đội mũ bảo hiểm.

Hành vi vi phạm này không chỉ là trường hợp cá biệt ở ngôi trường này mà chúng ta có thể bắt gặp hình ảnh tương tự ở tất cả các điểm trường khác trước giờ vào học hoặc tan trường. Có lẽ, với các bậc phụ huynh việc chở ba đến trường vừa tiện lợi vừa không bị phạt vì sáng sớm ít khi gặp lực lượng công an hoặc cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ.

Một phụ huynh chở 4 trẻ nhưng không đội mũ bảo hiểm tại Trường tiểu học Hàm Tử, Q.5, Tp.HCM. Ảnh: Tuổi trẻ

Đánh giá về hành vi thiếu ý thức này Luật sư Phạm Hoài Nam – Đoàn luật sư TPHCM cho biết:

Bên cạnh đó, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thơ – Giảng viên trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn cũng đồng tình về việc phụ huynh đã rất chủ quan trong việc bảo vệ an toàn tính mạng cho trẻ nhỏ:

Đáng nói đến là các xế áo trắng đồng phục học sinh, sinh viên chạy xe máy phân khối lớn, chở ba thách thức cả nhà trường và cảnh sát giao thông. Nhiều trường hợp còn đùa giỡn, níu kéo trên xe khi đang lưu thông rất dễ dẫn đến va quẹt hay tai nạn giao thông nghiêm trọng. Thế nhưng, các đối tượng trẻ tuổi này vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Ngoài ra, vẫn còn một đối tượng vi phạm khác mà cả người lái và người ngồi trên xe đều bất chấp quy định và sự nguy hiểm, đó là loại hình xe ôm khá phổ biến hiện nay. Tại các bến xe khách, bến xe buýt, cổng trường đại học, để bắt được khách và tiện lợi cho người đi mà nhiều bác xe ôm vẫn cố tình chở ba.

Về thực trạng này, đại úy Trần Thị Hồng Nhung, Phó đội trưởng đội tuyên truyền Công an Tp.HCM chia sẻ:

Với nhiều lý do khác nhau, người vi phạm biện minh cho hành vi chở quá số người quy định. Nhưng vấn đề không thể bàn cãi là những vụ tai nạn giao thông xảy ra cũng bắt nguồn từ hành vi liều lĩnh, thiếu ý thức của chính bản thân họ.

Để nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật giao thông, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thơ – Giảng viên trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn cho rằng:

Văn hóa giao thông không phải là điều gì quá khó thực hiện, thực chất chính là cách ứng xử của mỗi người với quy định của pháp luật, chỉ cần tuân thủ nghiêm pháp luật thì tự dưng sẽ có ý thức văn hóa. Điều quan trọng bây giờ là mỗi cá nhân cần tự ý thức thay đổi thái độ và hành vi của mình để những hành vi giao thông của họ không trở thành nỗi sợ hãi cho người đi đường nói riêng và người tham gia giao thông nói chung nhằm góp phần kéo giảm tai nạn giao thông.

Tags:
Ý kiến của bạn
Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Vụ sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió, trên Đèo Cả những ngày qua đã khiến cho tuyến đường sắt Bắc Nam bị đình trệ. Điều này tiếp tục gióng lên hồi chuông về sự xuống cấp nghiêm trọng tại nhiều vị trí trên tuyến đường sắt huyết mạch này.Đến nay công tác khắc phục sự sự cố lở đá được thực hiện đến đâu?

Đoàn Quản lý thị trường TP.HCM gặp tại nạn giao thông ở Kon Tum giờ ra sao ?

Đoàn Quản lý thị trường TP.HCM gặp tại nạn giao thông ở Kon Tum giờ ra sao ?

Vụ tai nạn giao thông tại Kon Tum làm 15 cán bộ Quản lý thị trường TP.HCM bị thương đã được chuyển về BV Chợ rẫy điều trị. Hiện 9 bệnh nhân được điều trị tích cực, trong đó có một bệnh nhân hôn mê, xuất huyết não rất nặng.

Thu phí gửi xe không tiền mặt: Người ủng hộ, kẻ làu bàu 'công nghệ phập phù'

Thu phí gửi xe không tiền mặt: Người ủng hộ, kẻ làu bàu "công nghệ phập phù"

Hôm qua (15/4) là ngày đầu tiên quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) triển khai giải pháp thu phí gửi xe không dùng tiền mặt ở 16 điểm đỗ xe trên vỉa hè, dưới lòng đường đã được cấp phép. Người dân, nhân viên trông xe đón nhận hình thức mới này như thế nào?

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TPHCM vừa ban hành khuyến cáo triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo giúp nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân tại các bệnh viện và các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT bằng đường sắt đô thị

Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT bằng đường sắt đô thị

Theo điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô, Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT hiện hữu bằng tuyến đường sắt đô thị.

Mô hình cổng trường an toàn, cần tổ chức giao thông hợp lý

Mô hình cổng trường an toàn, cần tổ chức giao thông hợp lý

Sở GTVT Hà Nội thí điểm mô hình cổng trường an toàn tại 3 địa điểm, trong đó có cụm trường tiểu học, THCS, THPT Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm.

Thủ tướng yêu cầu triển khai các giải pháp, bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm

Thủ tướng yêu cầu triển khai các giải pháp, bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện yêu cầu triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.

// //