Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Diễn đàn trẻ em quốc gia: Lắng nghe để bảo vệ

Phóng viên - 27/08/2017 | 6:11 (GTM + 7)

VOVGT - Ngày 26/8, tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 5 có chủ đề “Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”

Các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu của trẻ em cùng trao đổi về vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 5 năm 2017 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế.

Phiên đối thoại là hoạt động quan trọng nhất của diễn đàn, nhằm trao đổi về vấn đề phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, với sự tham gia của 200 trẻ em đến từ 48 tỉnh, thành phố và hai đơn vị là Làng trẻ em SOS Việt Nam, Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An.

Trước đó, trong hai ngày 24 và 25-8, các em đã chia thành 4 nhóm thảo luận về các chủ đề phòng chống bạo lực trẻ em, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em và tảo hôn, giảm thiểu lao động trẻ em, phòng ngừa bạo lực và xâm hại trẻ em trên môi trường mạng. Và trong phiên đối thoại này, các em đã mạnh dạn nêu lên những vấn đề mà trẻ em quan tâm cũng như những đề xuất, kiến nghị để các em được sống trong môi trường an toàn, không bạo lực xâm hại trẻ em.

Các em trình bày vấn đề và nguyện vọng của mình tại Diễn đàn trẻ em quốc gia

Thông qua diễn đàn năm nay, những nhìn nhận, đánh giá về các vấn đề của trẻ em dưới góc độ và con mắt nhìn của chính các em đã được nêu ra như: giải pháp mới nào để bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực? Ai sẽ là người giúp đỡ các bạn cơ nhỡ trong trường hợp các bạn ấy bị xâm hại? Tư tưởng trọng nam khinh nữ hay lối nghĩ thương cho roi cho vọt ở các ông bố, bà mẹ cần phải được thay đổi như thế nào? Vì sao các bạn lại kết hôn sớm, trẻ em sinh ra trẻ em thì ai bảo trợ, chính sách có bao phủ những hoàn cảnh này...?

Tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Hồng Lan nhấn mạnh: Quyền tham gia của trẻ em đã được quy định tại Hiến pháp năm 2013 và Luật trẻ em năm 2016. Thông qua Diễn đàn trẻ em, các ý kiến, nguyện vọng của trẻ em về các vấn đề liên quan đến trẻ em được trao đổi, ghi nhận và triển khai. Phiên đối thoại này là hoạt động quan trọng nhất của Diễn đàn để các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu cùng trao đổi về vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em với 200 trẻ em.

Bà Đào Hồng Lan khẳng định, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tập hợp các ý kiến, thông điệp, kiến nghị của các em tại Diễn đàn trẻ em quốc gia để báo cáo Chính phủ, đồng thời chuyển tới các bộ, ngành, tổ chức có liên quan để xem xét, giải quyết. Những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của các em tại diễn đàn này sẽ được xem xét, giải quyết để chúng ta bảo vệ trẻ em bằng hành động.

Tags:
Ý kiến của bạn
TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

U80 nhảy hiphop

U80 nhảy hiphop

Hồ Gươm với không gian xanh mát, thoáng đãng giữa trung tâm thủ đô là địa điểm lý tưởng của các đội nhóm khắp nơi tìm về rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Gần 100.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản chuẩn bị đáo hạn

Gần 100.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản chuẩn bị đáo hạn

Áp lực đáo hạn trái phiếu năm nay của nhóm bất động sản vẫn tương đối lớn, trong đó, nhiều doanh nghiệp sẽ phải thanh toán hàng nghìn tỷ đồng đến hạn cho nhà đầu tư.

// //