Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đề xuất cấm bán thực phẩm chức năng đa cấp

Phóng viên - 09/05/2017 | 8:00 (GTM + 7)

VOVGT-Mới đây, Bộ Y tế đã đề xuất Bộ Công thương cấm bán thực phẩm chức năng theo hình thức đa cấp. Liệu lệnh cấm này có ổn định thị trường thực phẩm chức năng?

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

Mới đây, tại tọa đàm trực tuyến về xây dựng khung pháp lý quản lý thực phẩm chức năng tổ chức ngày 5-5, Hiệp hội Thực phẩm chức năng VN, cho biết Bộ Y tế đã đề xuất Bộ Công thương cấm bán thực phẩm chức năng theo hình thức đa cấp. Liệu lệnh cấm này có ổn định thị trường thực phẩm chức năng và giúp người dân có thể mua được mặt hàng này với mức tiền sát với giá trị hàng hóa hay không?

Ảnh minh họa

Trao đổi với phóng viên Kênh VOV Giao thông Quốc gia về vấn đề này, ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế cho biết, hiện nay, thực phẩm chức năng đang được bán với giá tiền không sát với giá trị thực, bởi nhu cầu của người tiêu dùng lớn nên giá của nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng đang bị đẩy lên. Ông Nguyễn Huy Quang cho biết, theo quy định hiện hành, thực phẩm chức năng không phải là thuốc chữa bệnh nhưng nhiều người tiêu dùng vẫn chưa nhận thức được vấn đề này. Do đó, lệnh cấm này có thể ổn định thị trường thực phẩm chức năng và giúp người dân có thể mua được mặt hàng này với mức tiền sát với giá thực hơn. Ông Nguyễn Huy Quang bày tỏ quan điểm:

Bài toán ở đây là hiểu sai ích lợi của thực phẩm chức năng. Coi thực phẩm chức năng như một phương thuốc kỳ diệu và khi mà chúng ta đã hạn chế được nó thì chắc chắn thực phẩm chức năng không còn là phương thuốc kỳ diệu như người dân hiểu và người bán hàng tâng bốc lên thì lúc đó tự nhiên giá thành sẽ hạ xuống. Và khi đó, giá sẽ trở về đúng với giá trị của nó.

Về vấn đề này, luật sư Phạm Thành Tài, Giám đốc Công ty Luật Phạm Danh cho biết, theo Nghị định 42/2014 về quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp đã quy định cụ thể về đối tượng kinh doanh đa cấp và điều kiện được tiến hành kinh doanh đa cấp. Trong đó, thực phẩm chức năng là loại hàng hóa kinh doanh có điều kiện chứ không phải hàng hóa nằm trong danh mục các loại hàng hóa bị cấm kinh doanh theo phương thức đa cấp. Luật sư Phạm Thành Tài cho biết:

Thực phẩm chức năng là loại hàng hóa kinh doanh có điều kiện chứ không phải hàng hóa nằm trong danh mục các loại hàng hóa bị cấm kinh doanh theo phương thức đa cấp. Do đó, nếu doanh nghiệp đáp ứng được điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và doanh nghiệp cũng đáp ứng được theo quy định thì việc kinh doanh đa cấp đối với thực phẩm chức năng không trái với quy định của pháp luật

Có thể thấy, thị trường thực phẩm chức năng ở nước ta đang có mức tăng trưởng mạnh mẽ. Năm 2000, chỉ có khoảng 60 sản phẩm thực phẩm chức năng của 15 cơ sở nhập khẩu vào Việt Nam thì đến nay cả nước đã có tới 3.600 doanh nghiệp tham gia sản xuất và kinh doanh với khoảng 6.800 sản phẩm đang lưu hành. Tuy nhiên, do chưa có những quy định, chế tài cụ thể, trong khi công tác quản lý còn nhiều hạn chế nên việc sản xuất, phân phối thực phẩm chức năng phát triển một cách tự phát, tràn lan và thiếu minh bạch. Lợi dụng kẽ hở trong pháp luật, nhiều doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh thực phẩm chức năng đã đưa ra thị trường những sản phẩm kém chất lượng, công dụng không đúng với thực tế, tác dụng hỗ trợ sức khỏe không đúng so với quảng cáo khiến người tiêu dùng khó phân biệt, mất phương hướng, dẫn đến thiếu niềm tin.

Do đó, theo Giáo sư Trịnh Quân Huấn - Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, cần phải có một Nghị định về quản lý thực phẩm chức năng để góp phần khắc phục tình trạng này:

Luật Vệ sinh an toàn thực phẩm ra đời từ năm 2011 đáng lẽ phải có nhiều văn bản nghị định phải ra rồi ví dụ như về: quản lý thực phẩm chức năng, quản lý thực phẩm biến đổi gen và quản lý phụ gia thực phẩm… Nhưng sau đó chỉ có Thông tư 43 về quản lý thực phẩm nói chung. Do đó, dẫn đến việc giám sát các hoạt động sản xuất, bảo quản thực phẩm chức năng chưa được chặt chẽ.

Các chuyên gia cho rằng, Nhà nước đã có những quy định cụ thể về quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp và có những chế tài đối với những hành vi vi phạm hoạt động kinh doanh đa cấp. Tuy nhiên, để quản lý việc buôn bán các loại thực phẩm chức năng ở nước ta đạt hiệu quả cao, các cơ quan chức năng cần thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp một cách chặt chẽ hơn. Từ đó, hạn chế được những vi phạm trong lĩnh vực này. Ngoài ra, cần có những quy định về mức tiền phạt cao hơn nữa để có sức răn đe đối với những đơn vị đa cấp có những hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt, các đơn vị truyền thông, quảng cáo cần tuyên truyền và đăng tải đúng về chức năng của những sản phẩm chức năng để người dân hiểu rõ.

Tags:
Ý kiến của bạn
Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Thiếu trạm sạc, tài xế xe điện rồng rắn xếp hàng

Thiếu trạm sạc, tài xế xe điện rồng rắn xếp hàng

17h - 18h thường là khoảng thời gian chật kín phương tiện tại các trạm sạc xe điện sau một ngày cạn pin di chuyển. Ít điểm, các trạm sạc lại rải rác khiến nhiều tài xế sốt ruột chờ đợi hoặc phải chia nhau giờ sạc.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

// //