Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Dễ thương những cô bé, cậu bé chơi trò Người sắt

Phóng viên - 20/08/2018 | 15:22 (GTM + 7)

VOVGT-Ironman-môn thể thao 3 môn phối hợp du nhập vào Việt Nam khoảng vài năm nay, những tưởng chi là trò thi đấu của người lớn...

Để những đứa con thoát khỏi màn hình tivi,điện thoại, máy tính bảng, games... giúp chúng có 1 sân chơi lành mạnh, được vận động, được tiếp xúc với bạn bè ngoài thiên nhiên... Những ông bố bà mẹ có tình yêu với thể thao, và hơn hết là tình yêu với những đứa con của mình đã cùng nhau tổ chức 1 giải thi đấu mô phỏng theo môn thể thao Ironman của người lớn. Với tên gọi Plaskidz.

Nội dung thi đấu được mô phỏng theo cuộc thi Ironman nổi tiếng của người lớn, cũng với 3 môn: Bơi, Đạp xe và Chạy bộ, lứa tuổi được đăng ký tham gia khá rộng, nhỏ nhất là những em bé chỉ 3 tuổi tới các anh chị 14-15 tuổi.

Và trong ngày Chủ nhật cuối tuần vừa qua, 19/8, tại Hà Nội, hàng trăm đứa trẻ đã được tham gia tranh tài ở cuộc thi Plaskidz, có lẽ là lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam...

Phải dậy từ rất sớm, những vận động viên nhí cần tập trung tại vạch đích từ 6 giờ sáng để nghe ban tổ chức phổ biến nội quy các môn thi đấu

Cũng giống như cuộc thi Ironman của người lớn, các vận động viên nhí đều phải tham gia tranh tài ở 3 nội dung là: Bơi, Đạp xe đạp và Chạy bộ

Nhiều "vận động viên" phải dậy từ rất sớm để di chuyển từ nhà tới địa điểm thi đấu trong trạng thái vẫn còn ngái ngủ

Cậu bé vươn vai trong lúc chờ thành viên ban giám khảo dặn dò cách thi đấu

Nội dung đầu tiên là bơi... Những "vận động viên" đăng ký tham gia tranh tài ở nội dung Solo (tức 1 mình thi đấu cả 3 môn bơi, đạp, chạy) sẽ phải tự mình hoàn thành cả 3 môn này trong thời gian quy định của Ban Tổ chức

Các VĐV sẽ phải hoàn thành nội dung bơi với chiều dài là 300m, trong bể bơi mô phỏng ngoài biển, với sóng khá to

Để đảm bảo an toàn cho các vận động viên nhí, đọc dường bơi, BTC bố trí người quan sát, sẵn sàng hỗ trợ các bé nếu có bé nào bị đuối sức... Tuy nhiên, tất cả các vận động viên đều hoàn thành phần thi của mình

Sau đó hăng hái chạy lên bờ để tiếp tục thi đấu nội dung tiếp theo

Sau phần bơi, các vận động viên nhí phải nhanh chóng chạy ra nơi để xe đạp, tự mặc áo, đi giày, đội mũ bảo hiểm... và tiếp tục phần thi đạp xe

Vẻ mặt tập trung của 1 cậu bé trong phần thi thứ 2... Ở nội dung này, các vận động viên phải hoàn thành quãng đường là 6km

1 vận động viên nhí với chiếc xe đạp bé xíu đang băng băng về đích...

Sự căng thẳng, quyết liệt trong thi đấu không kém gì với người lớn, thậm chí là hơn rất nhiều... Cậu bé này bật khóc khi bị các vận động viên khác vượt qua mà không thể đuổi kịp

Còn cô bé này cũng vừa đạp xe, vừa rơi nước mắt trong sự động viên của ông bố, do trong quá trình thi đấu luôn phải dừng xe để nhặt bình nước bị rơi nên thành tích bị chậm hơn các bạn, cô bé khóc do sợ không đạt được thành tích đã đề ra...

Quyết liệt bám đuổi trên đường đua...

Sau nội dung đạp xe, ngay lập tức các vận động viên nhí bước vào phần thi chạy bộ với cự ly 2km...

Và phần thưởng cuối cùng cho người về đích đúng thời gian quy định là những tấm huân chương danh giá

Nhưng có lẽ, với cậu bé 3 tuổi này, huân chương không quan trọng, quan trọng là được chén 1 que kem mát lạnh sau hơn 1 giờ đồng hồ thi đấu...

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Chỉ hơn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 , nhưng giá vé máy bay nội địa hiện tại không những “đắt đỏ” mà còn “khan hiếm”. Nhiều người thay vì “đu đỉnh” với giá vé thì đã chọn chuyển hướng du lịch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, mỗi năm có hơn 6.000 người chết từ những vụ tai nạn giao thông liên quan tới tài xế ngủ gật. Nguyên nhân do thiếu ngủ chiếm tới 30% trên tổng số các vụ tai nạn giao thông trong một năm.

// //