Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đảm bảo đủ tàu, xe dịp nghỉ lễ 2/9

Phóng viên - 31/08/2017 | 2:00 (GTM + 7)

VOVGT - Sở GTVT Hà Nội, các bến xe, nhà ga trên địa bàn TP đã có công tác chuẩn bị đầy đủ về phương tiện, nhân lực nhằm phục vụ tốt nhất đi lại của người dân.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Lãnh đạo của các đơn vị vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội cho biết, đợt nghỉ lễ 2/9 năm nay trùng vào dịp cuối tuần nên nhu cầu đi lại của hành khách sẽ tăng cao dự kiến tăng khoảng 150% so với ngày thường và tập trung chủ yếu vào chiều 1/9 đến sáng 2/9. Dự đoán được tình hình này, Sở GTVT Hà Nội đã cấp 300 phù hiệu xe tăng cường (tương đương 300 xe chở khách) cho các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm, Yên Nghĩa.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn- Phó Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết, để đáp ứng nhu cầu đi lai của người dân, ngoài việc tăng cường các chuyến hiện tại trong bến, bến xe đã có kế hoạch điều động thêm 50 lượt xe phục vụ hành khách trong 3 ngày nghỉ lễ. Dự kiến số lượng hành khách đi lại qua bến xe dịp này đạt từ 20.000 đến 25.000 hành khách, tăng từ 5.000 đến 10.000 hành khách so với ngày thường. Các tuyến có lượng hành khách tăng cao chủ yếu là các tuyến Hà Nội- Phú Thọ, Hà Nội- Quảng Ninh, Hà Nội- Lào Cai...

Tuy nhiên, ông Nguyễn Mạnh Tuấn khẳng định, đến thời điểm này, tại Bến xe Mỹ Đình không để xảy ra tình trạng nhồi nhét khách, tăng giá vé. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn nói: "Để phục vụ tốt nhu cầu của người dân, chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị vận tải đảm bảo chất lượng phương tiện, lái phụ xe, chấp hành các quy định về Luật giao thông đường bộ trong quá trình điều khiển phương tiện, không chở quá số khách, không thu quá giá vé. Bên cạnh đó, bến xe cũng phối hợp với các lực lượng chức năng, thanh tra trong việc tăng cường xử lý bên trong cũng như bên ngoài bến xe, đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho hành khách đi qua bến trong dịp này".

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo Bến xe Mỹ Đình còn siết chặt công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý những trường hợp lái xe vi phạm về việc dừng đỗ đón trả khách. Trước mỗi giờ xe xuất bến, lái xe, nhân viên phụ trên xe đều thực hiện công tác kiểm tra về bằng lái, sức khỏe của các lái xe, cũng như kiểm tra số lượng hành khách trên xe trong suốt quá trình từ khi xuất bến đến khi lưu thông trên đường.

Bà Phạm Thị Anh Đào- Giám đốc Trung tâm Kinh doanh vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, nhu cầu đi lại của hành khách bằng đường sắt trong dịp này cũng có sự gia tăng đáng kể. Đơn vị thường xuyên cập nhât thông tin về luồng khách để có kế hoạch nối xe- lập tàu kịp thời phục vụ hành khách.

Đến thời điểm này, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội tăng thêm 14 đoàn tàu, cộng với các đôi tàu hàng ngày, doanh nghiệp này tổ chức chạy hơn 120 đoàn tàu khách với gần 90.000 chỗ trên các tuyến. Trong đó, các tuyến Hà Nội- Hải Phòng, Hà Nội- Lào Cai, Hà Nội- Quảng Bình… số lượng hành khách tăng gấp đôi so với ngày thường, riêng tuyến Hà Nội- Vinh, số lượng hành khách tăng cao đột biến.

Bà Phạm Thị Anh Đào Đào khẳng định, đơn vị luôn đảm bảo cho hành khách đi lại được an toàn, tiện lợi trong dịp này: "Để phục vụ cho kì nghỉ lễ 2/9, chúng tôi cũng đã có lập thêm tàu đi các tuyến, căn cứ vào lượng hành khách để phục vụ. Những ngày này, được đưa ra những toa xe chất lượng tốt để đảm bảo như các tàu chính, các tàu lập thêm cũng được bố trí phục vụ chất lượng tương đương như thế. Cho đến thời điểm này, chúng tôi vẫn đảm bảo có thể đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của hành khách, không có tình trạng đến ga không mua được vé".

Ngoài việc nối toa- lập thêm tàu, chất lượng phương tiện và dịch vụ trên tàu vẫn được đơn vị chú trọng, đảm bảo. Bà Phạm Thị Anh Đào cho biết, vào ngày cao điểm 1/9, đơn vị đã tăng cường nhân lực từ các bộ phận khác để hướng dẫn, hỗ trợ hành khách khi vào ga mua vé đi tàu và trong quá trình ra tàu, không để xảy ra tình trạng quá tải, tập trung quá đông tại khu vực nhà ga.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, nhằm đảm bảo cho người dân đi lại an toàn, tiện lợi trong dịp nghỉ lễ 2/9, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội đã lên kế hoạch bố trí lực lượng ứng trực tại tất cả những tuyến đường ra vào thành phố để tao điều kiện thuận lợi nhất cho những người tham gia giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc và hạn chế tai nạn giao thông. Trong dịp này, lực lượng chức năng cũng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các khu vực ngoại thành, xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng- Phó trưởng Phòng công an thành phố Hà Nội cho biết: "Trong những ngày nghỉ lễ, thường có những buổi gặp mặt, những buổi liên hoan, đối với những Đội ngoại thành chúng tôi bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát lưu động và chủ yếu tập trung vào những lỗi vượt quá tốc độ quy định, sử dụng chất có cồn nhưng điều khiển phương tiện, các nguyên nhân trực tiếp đến tai nạn giao thông để đảm bảo giảm cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương".

Đến nay, công tác chuẩn bị về phương tiện, nhân lực tại các bến xe, nhà ga đã sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 2/9. Để đảm bảo quyền lợi của mình, tránh tình trạng bị nhồi nhét, tăng giá vé, hành khách nên vào bến mua vé hoặc mua vé tàu online hoặc thông qua các đại lý, các cửa tại ga Hà Nội.

Tags:
Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa hôm qua với diễn biến phân hoá.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

// //