Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đài Tiếng nói Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2018

Phóng viên - 16/01/2018 | 14:34 (GTM + 7)

VOVGT-Sáng nay (16/1), Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Các đơn vị trong Đài nhận cờ thi đua

Theo Báo cáo tổng kết năm 2017, Đài Tiếng nói Việt Nam đã tích cực triển khai xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển dài hạn. Công tác tuyên truyền luôn bám sát và thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, vấn đề quốc tế dân sinh được xã hội quan tâm.

Các vấn đề nổi bật của đời sống kinh tế, xã hội được Đài đưa tin chính xác, kịp thời, nhanh nhạy và sâu sắc, được dư luận xã hội đánh giá cao, như: Hội nghị Trung ương 5 và 6; các kỳ họp Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội, công tác tuyên truyền năm APEC 2017, nhất là tuần lễ cấp cao APEC, tình hình thời tiết bất thường và cảnh báo thiên tai, lũ lụt…

Đài TNVN luôn bám sát bản chất vụ việc, thông tin đúng, đầy đủ, khách quan, kịp thời, góp phần ổn định tư tưởng cho người dân, hỗ trợ công tác quản lý. Về thông tin đối ngoại, phân tích, bình luận, đánh giá sâu sắc, khách quan các vấn đề quốc tế nổi bật trên thế giới và khu vực.

Về công tác xây dựng bộ máy tổ chức, ngày 4/1/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 03 về quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Đài TNVN thay thế Nghị định 55. Theo đó, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức trở thành thành viên của Đài TNVN; sáp nhập Trung tâm Tin vào Ban Thời sự (VOV1); Ban Văn học - Nghệ thuật được tái lập; Thành lập Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc. Cùng với đó là việc thay đổi tên gọi các đơn vị trực thuộc, phù hợp với sự phát triển lớn mạnh của Đài TNVN.

Cũng trong năm qua, Đài TNVN tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ về nội dung và hình thức theo hướng “lấy thính giả, khán giả, độc giả” làm trung tâm; mở rộng các hình thức liên kết, xã hội hoá để tăng nguồn thu cho Đài. Các đơn vị phát thanh VOV1, VOV2, VOV3, VOV4, VOV5 ngày càng đi vào hướng chuyên biệt hóa cao, tăng tính trực tiếp, tương tác với thính giả, hướng tới các tuyến tin, bài đảm bảo tính “Nhanh nhạy, tin cậy, hấp dẫn”; Tăng cường đưa các chương trình phát thanh, truyền hình và các sản phẩm báo chí khác của Đài lên mạng internet, coi đây là một phương thức truyền dẫn phát sóng hiệu quả, tiết kiệm, tạo sự gần gũi với thính giả, độc giả trong và ngoài nước.

Tổng giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước

Các cơ quan thường trú trong và ngoài nước tổ chức đội ngũ phóng viên bám sát cơ sở, sáng tạo trong tác nghiệp, phản ánh sinh động những vấn đề nổi bật được xã hội quan tâm. Các kênh truyền hình tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung, tăng cường thực hiện xã hội hóa sản xuất chương trình; Báo điện tử VOV.VN, VTC news  và báo TNVN liên tục cập nhật thông tin về mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, tích cực đổi mới hình thức…

Về xây dựng, quảng bá thương hiệu VOV, Đài TNVN tổ chức thành công các chương trình, sự kiện chính trị, xã hội mang tầm vóc quốc gia, sâu sắc về nội dung, đổi mới về nghệ thuật, tạo sự hấp dẫn trong đông đảo công chúng. Điển hình như Lễ kỷ niệm Ngày phát thanh thế giới 2017, chương trình nghệ thuật Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác; Linh thiêng đất mẹ ngàn năm; Tiếng chuông gọi hồn trinh nữ…

Nhấn mạnh về việc triển khai 19 nhiệm vụ năm 2018, ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN cho biết, tiếp tục tập trung tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, đúng định hướng các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, các vấn đề quan trọng của đất nước như Nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Quốc hội và Chính phủ về phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2016-2020, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước diễn ra trong năm; Kịp thời ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc trong Đài theo Nghị định 03 của Chính phủ…

Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Ông Vũ Hải nói: “Tiếp tục hoàn thiện và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Đài TNVN tầm nhìn đến năm 2025 và các năm tiếp theo; Thành lập chuỗi giá trị phát thanh - truyền hình - báo điện tử - báo in bao gồm các đơn vị sản xuất nội dung, đơn vị tích hợp thông tin, đơn vị cung cấp hạ tầng kỹ thuật, đơn vị cung cấp và phân phối dịch vụ và đơn vị sản xuất thiết bị. Khai trương Cơ quan thường trú của Đài tại Australia vào Quý 1/2018, tiếp tục đề nghị Chính phủ mở thêm cơ quan thuờng trú của Đài ở 02 khu vực (ASEAN đặt ở Indonesia và Mỹ La Tinh, đặt tại Cu Ba). Phát sóng chương trình phát thanh tiếng Hàn Quốc trên sóng Ban Đối ngoại vào quý I/2018. Tổ chức thành công liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 13. Đổi mới cách thức tổ chức, nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả về nghiệp vụ và truyền thông xã hội”.

Tại hội nghị tổng kết, đại diện lãnh đạo của các đơn vị trong Đài trình bày tham luận đề xuất giải pháp tăng cường liên kết các loại hình báo chí theo chuỗi giá trị khai khác tối đa tiềm năng lợi thế đặc trưng của các đơn vị sản xuất đa phương tiện.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN khẳng định niềm tự hào khi nhìn lại lịch sử 73 năm của Đài TNVN, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên của Đài là cần đưa con thuyền Đài TNVN đi về phía trước. Mặc dù đạt được nhiều thành tựu nhưng cũng không ít thách thức, nhất là việc cạnh tranh lành mạnh với các cơ quan truyền thông khác. Là cơ quan truyền thông có đầy đủ loại hình báo chí, nhưng việc truyền bá thương hiệu của VOV chưa thực sự tốt.

Tống giám đốc Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tại hội nghị

Khối kỹ thuật và công nghệ nỗ lực có bước phát triển, đổi mới với nhiều tiện ích nhưng cần nỗ lực hơn nữa để làm tốt nhất các sự kiện quan trọng của đất nước.

Là cơ quan truyền thông có đầy đủ 4 loại hình báo chí, đây là điều đáng tự hào nhưng cũng nhiều thách thức, phải làm thế nào để tin tức của VOV được xử lý nhanh nhất, đúng định hướng. Tổng Giám đốc mong muốn cán bộ, phóng viên, ký thuật viên, công nhân viên tiếp tục đoàn kết, phấn đấu cho sự nghiệp phát thanh, nỗ lực hơn nữa để Đài TNVN ngày càng phát triển mạnh.

Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ đề nghị: “Với 19 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, đề nghị các đơn vị trong Đài cần quán triệt….đưa con thuyền Đài TNVN tiến về phía trước”.

Ghi nhận thành tích đạt được trong năm qua, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ được nhận huân chương Lao động Hạng ba của Chủ tịch nước. Nhiều tập thể, cá nhân được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Đài TNVN. Dịp này, Đài TNVN phát động thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2018.

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

Miệt mài làm việc tử tế ở tuổi xế chiều

Miệt mài làm việc tử tế ở tuổi xế chiều

Ở cái tuổi 70 nhưng bà Huỳnh Thu Tặng ở xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang vẫn miệt mài làm việc tử tế. Hơn 5 năm gắn bó với công việc quét rác, cắt dọn cỏ làm đẹp đường quê, phần thưởng lớn nhất bà nhận lại là lời cảm ơn từ bà con lối xóm và người đi đường.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bãi rác tự phát: Bao giờ mới chấm dứt?

Bãi rác tự phát: Bao giờ mới chấm dứt?

Hiện nay, tại nhiều khu vực, từ đô thị đến nông thôn, đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp những bãi rác tự phát nơi công cộng. Tình trạng này không chỉ làm ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị mà còn tác động lớn đến cuộc sống của người dân.

// //