Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đã có 19 người thiệt mạng vì bão số 12

Phóng viên - 04/11/2017 | 9:27 (GTM + 7)

VOVGT - Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, đến 17h chiều 04/11, bão số 12 đã làm 19 người chết và gây nhiều thiệt hại nặng nề về tài sản

Bão số 12 gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung

Trong tổng số 19 người thiệt mạng do bão số 12, tỉnh Khánh Hòa có số người thiệt mạng nhiều nhất, với 14 người, tiếp đó là Lâm Đồng, Bình Định, Phú Yên. Bão số 12 cũng làm 17 người khác bị thương, 12 người mất tích, làm sập 371 nhà dân, hơn 48 nhà bị hư hỏng, trên 900 phương tiện bị chìm và hàng ngàn héc ta hoa màu bị thiệt hại. Các lực lượng chức năng đã huy động trên 3.000 người tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn trên biển, cứu được 227 người, di dời được trên 3.000 hộ dân đến nơi an toàn.

>>> Ảnh và clip sự tàn phá của bão số 12

Tại khu vực biển Quy Nhơn, bão số 12 đã đánh chìm 7 tàu cá và tàu hàng, 84 thuyền viên trên tàu bị mất tích, trong đó có cả thuyền viên quốc tịch nước ngoài. Đến 17hchiều nay, lực lượng cứu hộ đã cứu được 72 thuyền viên. Các thuyền viên được cứu đã được đưa vào bờ an toàn, các thuyền viên bị thương đươc đưa về các cơ sở y tế để chăm sóc. Trong số 7 tàu bị chìm có một tàu của Trung Quốc. Hiện nay, một số tàu bị sóng kéo áp sát bờ, đang mắc cạn hoặc có nguy cơ bị đánh vỡ.

Tại tỉnh Kon Tum, mưa lớn cũng gây thiệt hại nặng đối với hệ thống giao thông. Cùng với đèo Lò Xo trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Đăk Man, huyện Đăk Glei đang bị sạt lở ách tắc, tình trạng sạt lở ta luy dương gây tắc đường cũng đã xảy đối với 2 tuyến tỉnh lộ  676 và 673 trên địa bàn hai huyện Đăk Glei, Kon Plông khiến nhiều xã ở hai địa phương này rơi vào tình trạng bị chia cắt, cô lập. 

Tại tỉnh Đắk Lắk , đến 17h chiều nay, hàng chục tuyến đường liên thôn, liên xã ở huyện M’Đrak vẫn bị nước lũ làm ngập, khiến thôn 17 và thôn 19 của xã Cư Róa bị cô lập hoàn toàn. Cầu tràn liên hợp ngập Ea Mlay bị vỡ khiến các buôn Jo, buôn Pa, thôn Đak Phú, xã Cư Prao phải đi vòng qua đường Trường Sơn Đông mới có thể ra được trung tâm xã. Lũ trên suối Krông Jin lên cao và hơn 20 hộ dân ở buôn M'Lok xã Krông Jing, đã được chính quyền di dời.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

// //