Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đà Nẵng: Sụp bãi tắm xuống biển do triều cường xâm thực

Phóng viên - 19/01/2018 | 19:18 (GTM + 7)

VOVGT - Hơn 1 tuần nay, bãi biển Mỹ Khê, Tp.Đà Nẵng bị triều cường xâm thực mạnh. Đặc biệt, khu vực bãi tắm Sao biển 1 bị xói lở nghiêm trọng.

Bờ kè kiên cố bằng xi măng tại Bãi tắm Sao biển 1 bị triều cường đánh sập

Khu vực bãi tắm Sao biển 1 thuộc bãi tắm Mỹ Khê, thành phố Đà Nẵng bị xâm thực nặng nhất. Một đoạn bờ kè dài 200 mét bằng bê tông kiên cố với hàng loạt hạng mục tam cấp, lối đi xuống biển, chòi cứu hộ, sân nền... bị triều cường làm xói lở sụp xuống biển vỡ vụn. Ông Đặng Văn Quang, nhân viên cứu hộ bãi biển đang trực ở chòi canh cho biết, từ một tuần nay, khu vực này sóng rất lớn, nước xoáy mạnh ăn sâu vào bờ. Trước đây, phía trước có một bãi cát rộng hàng chục mét để người dân và khách du lịch vui chơi thể thao, tắm biển... bây giờ bãi cát biến mất, nước biển ăn sâu vào tận đê kè chắn sóng, khoét thành hàm ếch. Ông Đặng Văn Quang và các nhân viên cứu hộ không dám ngồi trên chòi canh vì sợ sập bất cứu lúc nào: 

"Mấy năm trước, sóng ít hơn, năm nay sóng ghê quá, ăn sâu vào bãi tắm. Có lúc sóng đập rầm rầm. Mấy hôm ngồi trực canh thấy sóng đập, bỏ chạy không dám ngồi luôn."

Lối  xuống biển tại Bãi tắm Sao biển 1 bị triều cường đánh sập

Móng chòi canh của lực lượng cứu hộ bãi biển bị xói lở, sụp xuống mép nước

Năm nào cũng vậy, vào thời điểm chuyển mùa là bờ biển Đà Nẵng bị triều cường xâm thực mạnh, gây sạt lở nặng. Thời điểm này năm ngoái, bãi biển Mỹ Khê bị xâm thực nặng, làm dãy quầy hàng dịch vụ du lịch ven biển bị đổ sập, ảnh hưởng đến việc kinh doanh buôn bán và hoạt động vui chơi, giải trí bãi biển. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cũng đã nhiền lần đi kiểm tra tìm cách chống đỡ nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp căn cơ để chống xói lở bãi biển.

Cuối buổi trưa 19/1, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố và ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cùng lãnh đạo một số sở, ngành chức năng đến kiểm tra hiện trường. Ông Huỳnh Đức Thơ yêu cầu trước mắt Ban quản lý các bãi biển Đà Nẵng, Sở Du lịch cắm biển báo khu vực nguy hiểm, nghiêm cấm người dân và du khách qua lại khu vực triều cường sạt lở để đảm bảo an toàn. Đồng thời, triển khai phương án khẩn cấp, làm kè bảo vệ khu vực sạt lở.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng kiểm tra tại hiện trường

Về lâu dài, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giao cho Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, và cơ quan chức năng tiến hành quan trắc dòng chảy, nghiên cứu phương án chống xói lở bền vững để bảo vệ bãi biển Đà Nẵng:

"Bây giờ tập trung khắc phục ngay, một là quản lý, cảnh báo không để người ta qua lại khu vực này khỏi bị sập đổ. Thứ hai khẩn cấp khắc phục ngay, đóng cọc đóng cừ nhất là phần kè. Gia cố toàn bộ khu vực này theo cấp độ có thể chống chịu gió bão sắp tới, làm cho chắc chắn lâu dài".

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Những dấu chân hoa

Những dấu chân hoa

Tháng 3 ở Hà Nội là tháng của nhiều mùa hoa đến và đi trong tiết trời xuân rất đặc trưng của miền Bắc. Đó là sắc trắng miên man của hoa sưa, sắc tím nhẹ mong manh của hoa ban, hay màu đỏ rực của hoa gạo đã bung nở, khoe sắc, khoe hương rồi rụng rơi trên hè phố.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

// //