Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đà Nẵng, Nghệ An, Hà Tĩnh cho học sinh nghỉ học để tránh bão số 10

Phóng viên - 15/09/2017 | 3:18 (GTM + 7)

VOVGT - Nhằm đảm bảo an toàn cho HS trước ảnh hưởng của bão số 10, Sở GD &ĐT tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Tp.Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu các trường cho HS nghỉ học.

Từ trưa 14/9, Đà Nẵng bắt đầu có mưa do ảnh hưởng bão số 10. Ảnh: Infonet

Theo đó, sáng nay (15/9), Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng vừa có công văn khẩn thông báo cho tất cả học sinh, sinh viên được nghỉ học từ chiều nay để tránh bão số 10.

Đối với các trường bán trú, nhà trường giao học sinh cho phụ huynh sau buổi học sáng nay một cách chu đáo, an toàn.

Đối với các trường học trên địa bàn TP, nhất là những nơi ngập úng, thấp trũng, nơi có công trình, cầu cống không an toàn… có thể gây nguy hiểm cho cán bộ, giáo viên, sinh viên và học sinh, đặc biệt là học sinh nhỏ tuổi (trung học cơ sở, tiểu học, mầm non), Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học chủ động liên lạc với phụ huynh để đưa đón con em đi về an toàn.

Đối với các trường có học vào ngày thứ 7 (ngày 16.9), học sinh, sinh viên đi học lại bình thường. Trong trường hợp diễn biến cơn bão phức tạp ảnh hưởng đến Đà Nẵng, Sở GD&ĐT sẽ có thông báo khẩn tiếp theo.

Ngoài ra, Sở cũng bố trí số điện thoại lãnh đạo Sở để có thể trực tiếp liên lạc và đề nghị thủ trưởng các đơn vị, trường học thường xuyên giữ liên lạc qua di động, email, tin nhắn, thông báo qua loa... để giúp phụ huynh, học sinh, sinh viên nắm bắt thông tin, hạn chế mức thiệt hại thấp nhất do bão.

Cùng với đó, chủ động phòng tránh bão số 10, thành phố Đà Nẵng đang tập trung mọi lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với thiên tai. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng đã đề nghị sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty thoát nước và xử lý nước thải triển khai phương án phòng chống ngập khu đô thị; sẵn sàng vận hành các trạm bơm chống ngập úng khi mưa lớn kéo dài.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh cũng đã có văn bản yêu cầu các trường từ mầm non đến THPT cho học sinh nghỉ học.

Mưa và gió rất lớn ở Nghệ An vào sáng nay (15/9)

Cụ thể, tại tỉnh Nghệ An, từ chiều 14/9, toàn bộ hơn 700.000 học sinh đã phải nghỉ học vì bão số 10. Trong đó cấp mầm non khoảng 184.000 cháu, cấp tiểu học khoảng 248.000 học sinh, cấp trung học cơ sở và phổ thông trung học là 261.000 học sinh.

Còn tại Hà Tĩnh, theo ghi nhận có khoảng 700 trường học, và các cơ sở giáo dục trên địa bàn đã cho học sinh và giáo viên nghỉ học tránh bão.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các trường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, phụ huynh và bố trí lực lượng cán bộ, giáo viên túc trực 24/24h để theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, chủ động phương án phòng chống, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Khoảng 300.000 học sinh ở tất cả cấp học phải nghỉ học trong ngày hôm nay và ngày mai. Khi bão xong, các trường phải có kế hoạch bố trí dạy bù đảm bảo chương trình.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập 13 đoàn công tác về các phòng đào tạo các huyện để chỉ đạo các trường phòng chống bão lũ, đảm bảo cơ sở vật chất, thông tin đến học sinh biết tình hình của bão, cử người túc trực tại nhà trường đảm bảo thông tin liên lạc. Các trường học ở gần biển theo yêu cầu của địa phương phụ huynh, nhân dân vào tạm trú ở trong các trường trong thời gian bão lũ.

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

// //