Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Có hay không 'cò' làm thẻ miễn phí qua cầu Bến Thủy

Phóng viên - 27/04/2017 | 9:51 (GTM + 7)

VOVGT – Do lượng người có nhu cầu quá đông nên đã xuất hiện nhóm "cò" chuyên làm dịch vụ thẻ cho người dân…

Trạm thu phí Bến Thủy I

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải về việc giảm 100% giá vé qua trạm thu phí Bến Thủy I, cho chủ sở hữu phương tiện có hộ khẩu thường trú, có trụ sở chính tại thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An và thị xã Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh; Trạm BOT Bến Thủy I đã làm thủ tục cấp vé miễn phí cho chủ phương tiện từ ngày 13/4 đến nay. Nhưng do lượng người có nhu cầu quá đông nên tại đây đã xuất hiện nhóm "cò" chuyên làm dịch vụ thẻ cho người dân. 

Các chủ phương tiện kiên trì ngòi chờ làm thẻ miễn phí qua cầu

Theo quan sát, các “cò” làm thẻ cam kết chỉ trong vòng 30 phút là có thể lấy được thẻ miễn phí, trong khi đó lượng người xếp hàng làm thẻ có ngày lên đến hàng nghìn người.

Ông Trần Minh Thư, trú ở phường Trường Thi, thành phố Vinh cho biết: “Đi buổi sớm thì chiều mới làm được, nhưng mình muốn làm sớm thì phải chờ một chút. Tôi bữa đó làm có 5 phút là về, nên cho 100.000 đồng”.

Ông Trần Minh Thư cho biết:

Hàng ngày, các “cò” làm thẻ đứng xếp hàng giữ chỗ, chờ khi có khách thì nhường lại chỗ để được “ưu tiên” vào phía trong làm trước và khách phải nộp cho “cò” làm thẻ từ 100.000 đến 200.000 đồng.

Theo đại diện Trạm thu phí BOT Bến Thủy I, khi làm thủ tục cấp thẻ miễn phí cho các chủ phương tiện đều không thu bất kỳ khoản phí phát sinh nào, không cần kiểm tra chứng minh thư và lượt người làm thủ tục, mà chỉ cần kiểm tra đầu hồ sơ phương tiện, nên có thể dẫn đến “cò” làm thẻ lợi dụng. Trung bình mỗi ngày, trạm chỉ cấp được 600 thẻ miễn phí, nhưng hồ sơ thường lên đến con số hàng nghìn. Nhiều người dân chờ đợi lâu tỏ ra nôn nóng khi chưa đến lượt nên đã xuất hiện những người xếp hàng bán chỗ để thu tiền.

Ông Ngô Trọng Nghĩa, Phó Tổng giám đốc Cienco4 cho biết: “Phải tăng cường người, tăng cường máy móc, phối hợp với công an địa phương để giữ an ninh trật tự và xếp chỗ không gây mất an ninh trật tự trong khu vực. Trong 10 ngày, làm thủ tục cho khoảng 10.000 xe, anh em phải tăng ca liên tục thì mới bảo đảm được".

Ông Ngô Trọng Nghĩa nói:

Tại bàn làm tủ tục cấp thẻ miễn phí qua cầu

Theo thống kê, hiện có hơn 12.000 phương tiện đăng ký cấp thẻ. Đến nay, chi nhánh BOT Bến Thuỷ đã cấp gần 10.000 thẻ miễn phí cho chủ phương tiện. Đối với những phương tiện chưa làm thủ tục, sẽ tiếp tục cấp đến khi người dân hết nhu cầu. Chi nhánh BOT Bến Thủy cũng đã thực hiện đúng cam kết miễn phí phương tiện theo quy định từ ngày 24/4 đến nay.

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

// //