Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Cổ động viên đến Nga xem Word Cup đi lại như thế nào?

Phóng viên - 11/06/2018 | 4:05 (GTM + 7)

VOVGT - Đến thời điểm hiện tại, nước Nga đã sẵn sàng cho "bữa tiệc" bóng đá lớn nhất hành tinh...

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Đến thời điểm hiện tại, nước Nga đã sẵn sàng cho "bữa tiệc" bóng đá lớn nhất hành tinh...

World Cup 2018 sẽ diễn ra từ ngày 14/6 đến ngày 15/7 trên 12 sân vận động ở 11 thành phố của nước Nga. Tới thời điểm này, toàn bộ hệ thống hạ tầng giao thông kết nối những địa điểm tổ chức các trận đấu đã sẵn sàng chào đón người hâm mộ khắp nơi trên thế giới.

Chính phủ Nga chưa công bố chính thức số tiền đầu tư cho hạ tầng giao thông phục vụ World Cup. Nhưng theo tờ Russia Beyond, Moskva phải chi khoảng 5 tỉ đô la (gần 114 nghìn tỷ đồng) vào phát triển đường sá. Số tiền này được phân bổ để xây dựng, tái thiết hơn 100 hạng mục giao thông, trong đó, hạ tầng sân bay và hệ thống đường bộ là ưu tiên hàng đầu.

Hơn nữa, khoảng cách trung bình giữa các thành phố tổ chức sự kiện của Nga rất xa, khoảng 643km. Dài nhất là quãng đường từ Yekaterinburg tới Kaliningrad lên đến 3.200km.

Khảo sát của cơ quan phụ trách giao thông FIFA World Cup 2018 cho thấy, phần lớn người hâm mộ chọn tàu hỏa là phương tiện di chuyển chính. Đáp ứng nhu cầu này, Ban tổ chức giải áp dụng chương trình tặng vé tàu miễn phí cho người xem World Cup để đi lại giữa 11 thành phố tổ chức các trận đấu.

Theo đó, những người sở hữu vé xem bóng đá sẽ có cơ hội nhận vé tàu một chiều hoặc khứ hồi miễn phí với giá trị khoảng 2000 rúp (tương đương 700 ngàn đồng), để du lịch đến thành phố nơi diễn ra trận đấu. Nếu đăng ký trực tuyến và nhận vé điện tử qua email, mỗi cổ động viên có thể sở hữu tối đa 2 vé tàu miễn phí.

Cơ quan phụ trách giao thông World Cup 2018 cho biết, tính đến tháng 3 năm nay, hơn 100.000 người hâm mộ đến từ 120 quốc gia đã đặt vé tàu miễn phí. Sau Nga, 3 nước khác là: Colombia, Trung Quốc, Mỹ đặt vé miễn phí nhiều nhất. Theo dự đoán của ngành đường sắt, sẽ có 440.000 người sử dụng giao thông miễn phí trong thời gian diễn ra World Cup.

Ông Alexei Sorokin, Chủ tịch Ban tổ chức World Cup 2018 chia sẻ: “Mục tiêu của chúng tôi là tổ chức một kỳ World Cup thành công nhất. Vì vậy, không chỉ tuân thủ các quy tắc áp dụng cho giải đấu này, chúng tôi còn đưa ra nhiều sáng kiến bổ sung khác. Nước Nga muốn chứng tỏ với người dân khắp nơi trên thế giới những khía cạnh tốt nhất của mình. Hiện, tất cả những vấn đề liên quan đến hệ thống giao thông đã được giải quyết. Thỏa thuận với các công ty cung cấp dịch vụ vận tải cũng đã được ký kết”.

Riêng tại Moscow, nơi diễn ra lễ khai mạc, cổ động viên có thể sử dụng miễn phí xe buýt, xe điện và tàu điện có in dấu hiệu riêng hoạt động gần các sân vận động và tại trung tâm thủ đô. Tổng cộng có 45 tuyến giao thông trên mặt đất miễn phí như vậy.

Để sử dụng phương tiện giao thông miễn phí, cổ động viên cần xuất trình thẻ người hâm mộ (Fan ID) và vé xem trận đấu. Đối với cổ động viên đi xem trận đấu ở thành phố khác, Nga cũng huy động thêm 728 đoàn tàu để cung cấp dịch vụ di chuyển miễn phí.

Người sử dụng dịch vụ tàu hỏa miễn phí cần đăng ký đặt chỗ trước qua địa chỉ: tickets.transport2018.com, qua số điện thoại đường dây nóng hoạt động 24 giờ và không ngày nghỉ hoặc tại các quầy bán vé của nhà ga đường sắt. Cổ động viên cần khai đầy đủ thông tin cá nhân, số vé xem trận đấu, số Fan ID và địa chỉ hộp thư điện tử để nhận vé tàu.

Anh Hoàng Mạnh Cường, 38 tuổi, đang có kế hoạch sang thăm người thân tại Nga đồng thời kết hợp xem Worl Cup chia sẻ: “Mình từng có thời gian sống và làm việc tại Nga nên việc đi lại không có gì đáng ngại. Nhưng khách du lịch đến Nga lần đầu cũng có thể yên tâm bởi người Nga khá thân thiện. Theo mình, tới Nga xem World Cup vào thời điểm này là lý tưởng nhất bởi thời tiết mát mẻ, trong lành. Để di chuyển, các bạn có thể sử dụng phương tiện công cộng như xe buýt, thuê xe tự lái, taxi hoặc tàu điện ngầm… rất thuận tiện”.

Vào thời gian trước ngày khai mạc World Cup 14/6 và đến bế mạc Giải 15/7, mọi du khách nước ngoài chỉ cần có “thẻ căn cước người hâm mộ” (“Fan ID”), cùng vé xem World Cup và giấy tờ tuỳ thân, là được nhập cảnh Nga mà không cần thị thực (visa). “Fan ID” có hiệu lực kể từ 10 ngày trước khi diễn ra trận khai mạc cho đến hết 10 ngày sau lễ bế mạc.

Còn nếu không có điều kiện bay tới Nga xem World Cup, người hâm mộ Việt Nam vẫn có thể thưởng thức toàn bộ 64 trận đấu trên truyền hình trong dịp hè này. Dự kiến, tất cả các trận đấu của World Cup 2018 sẽ được phát sóng trực tiếp trên VTV6. Trận khai mạc giữa đội chủ nhà Nga và Ả Rập Xê Út sẽ diễn ra vào lúc 22h ngày 14/6, trận chung kết ngày 15/7 cũng diễn ra lúc 22h tại Moskva (theo giờ Việt Nam).

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

// //