Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Chợ họp trên cầu Long Biên, vừa bẩn vừa mất ATGT

Phóng viên - 07/08/2018 | 15:59 (GTM + 7)

VOVGT-Không biết từ bao giờ, một số người chiếm những đoạn tránh trên cầu Long Biên để bày hàng họp chợ, xả rác, mất ATGT và mỹ quan của cây cầu trăm tuổi này

Cầu Long Biên dài hơn 2km, trong đó 2 bên cầu đều có những đoạn tránh, tuy nhiên từ nhiều năm nay, một số người dân tự ý mang hàng hóa lên bày bán ở những đoạn đường tránh này. Những "chợ cóc" này hoạt động cả ngày, vào giờ tan tầm, nhiều người đi làm về thường dừng lại để mua bán gây hỗn loạn và ùn tắc cục bộ trên cầu.

Dưới gầm cầu, một số người làm nghề thu gom túi nilon phơi túi để phân loại cũng khiến cây cầu trở nên nhếch nhác.

Một người phụ nữ bày bán hoa quả ngay dưới lòng đường lối dẫn lên cầu phía đường Trần Nhật Duật.

Việc bày bán hàng trên cầu vừa gây mất an toàn giao thông, vừa khiến cầu trở nên nhếch nhác, bởi những người bán hàng này thường xả luôn rác, túi nilon, nước thải lên mặt cầu.

Nhiều người không chọn cách bán hàng cố định mà gánh hàng rong đi tìm khách trên cầu.

Cảnh mua bán quen thuộc diễn ra hằng ngày trên cầu Long Biên.

Không chỉ "vô tình" gây mất ATGT mà những người này còn xả luôn rác thải lên cầu.

Những đoạn được chọn làm nơi họp chợ thường rất mất vệ sinh.

Vì biết họp chợ trên cầu là trái phép nên khi phóng viên chụp ảnh, những người phụ nữ bán hàng này dùng những lời lẽ rất nặng nề để "đuổi" không cho chụp ảnh họ.

Bán hàng rong trên cầu là lựa chọn của nhiều người do đây cũng là điểm nhiều du khách lựa chọn.

Thậm chí có cả hàng sửa xe đặt trên cầu, không chỉ để xe, đồ nghề chiếm luôn đường dành cho người đi bộ, người sửa xe này còn đặt luôn cả thùng giấy đựng đồ xuống lòng đường chiếm chỗ dành cho xe máy, xe đạp.

Rất đông những người bán hàng rong tụ tập bán hàng trên đường dẫn xuống cầu phía phố Ngọc Thụy, Gia Lâm.

Vào giờ cao điểm, lượng người bán hàng tụ tập ở đây rất đông, khá nguy hiểm cho người tham gia giao thông bởi đây là đường dốc và khúc quanh khuất tầm nhìn.

---

Cảnh mua bán khá tấp nập ngay cả vào buổi trưa trên cầu.

Rác thải vứt bừa bãi, bẩn thỉu...

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

// //