Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Chợ hàng rong hợp pháp đầu tiên tại Tp.Hồ Chí Minh

Phóng viên - 06/04/2017 | 1:12 (GTM + 7)

VOVGT - Khu chợ hàng rong tại chợ Phạm Văn Hai, thuộc quận Tân Bình, một năm qua đã được tập hợp hơn 20 hộ bán hàng rong.

Khu chợ hàng rong tại đây, hằng ngày thu hút rất đông khách

Trước khu chợ Phạm Văn Hai (Quận Tân Bình, TP.HCM) có không gian khá rộng, vào ban ngày tại đây được dùng làm chỗ giữ xe, ban đêm là khu chợ hàng rong (bán từ 18h30 đến 23h00) thu hút rất đông khách. Tại đây, các tiểu thương bán rất nhiều các loại thức ăn, đồ uống, khách ăn tại quán cũng có chỗ để xe an toàn, không còn tình trạng phải buôn bán trên lề đường, vỉa hè, rồi chạy hối hả khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở.

Bà Lê Thị Huệ (62 tuổi, phường 13, quận Tân Bình) bán bún bò Huế tại khu chợ đêm cũng được gần nửa năm

Mức phí mặt bằng áp dụng cho mỗi hộ theo quy định của thành phố dao động từ 200.000 – 300.000 đồng/tháng, nhưng được miễn các  chi phí về điện, nước, vệ sinh…, đồng thời các hộ buôn bán đều được đào tạo về việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như giữ gìn vệ sinh chung.

Rất nhiều loại thức ăn đồ uống đường phố được bán trong khu chợ

Ông Thái Bình Sơn, Trưởng ban quản lý chợ Phạm Văn Hai cho biết: “Có hơn 20 hộ dân bán hàng rong kinh doanh tại đây, trước đó tất cả đều khó khăn và buôn bán rải rác trên các con đường, vỉa hè. Thế nhưng, qua sự vận động của UBND quận Tân Bình họ đã dời về đây và việc buôn bán ngày càng ổn định hơn chứ không phải buôn bán trên vỉa hè như lúc trước.”

Những ngày đầu buôn bán có phần khó khăn, nhưng UBND quận Tân Bình luôn tạo điều kiện để giúp các tiểu thương buôn bán ổn định hơn. Như bố trí không gian rộng, cung cấp hệ thống mái che, chỗ để xe,...

Các tiểu thương buôn bán đủ loại thức ăn, đồ uống đường phố

Khi dời về chợ Phạm Văn Hai, chị Mai Trâm (42 tuổi – phường 13 - quận Tân Bình) chia sẻ: “Lúc trước tôi bán tại đường Phạm Văn Hai thuộc phường 2 – quận Tân Bình được gần hai năm. Nhưng vì bán trên vỉa hè nên hay bị công an nhắc nhở, tịch thu đồ. Đến khi chợ Phạm Văn Hai được thành lập khu bán chợ đêm như vậy, thì tôi mới dời về đây, bán cũng được bốn tháng. Từ ngày về đây tương đối ổn định hơn, khách ra vào để xe cũng thuận tiện. Cuộc sống gia đình tôi cũng tốt hơn trước nhiều.”

Chị Mai Trâm bán phở tại khu chợ hàng rong được bốn tháng và cuộc sống gia đình cũng tốt hơn trước.

Bên cạnh đó, bà Lê Thị Huệ (62 tuổi – phường 13 – quận Tân Bình) bán bún bò Huế chia sẻ: “Cũng nhờ Ban quản lý giúp đỡ, sắp xếp chỗ bán ổn định, nên bây giờ gia đình tôi không còn bán ở vỉa hè nữa. Mới đầu cũng chưa quen khách, nhưng dần dần cũng quen và bán đắt khách hơn. Lúc trước bán ở vỉa hè, ngày nào tôi cũng lo lắng, nhưng bây giờ thì thoải mái hơn nhiều, cuộc sống cũng đỡ khó khăn hơn.”

Hơn 20 hộ dân buôn bán tại đây, ai cũng đồng tình với việc thành lập các khu chợ dành cho người bán hàng rong. Vì điều này không chỉ mang đến hiệu quả cho các hộ dân buôn bán, mà các cơ quan chức năng còn tạo điều kiện để người dân chấp hành ý thức hơn trong việc không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Không còn cảnh lấn chiếm vỉa hè để buôn bán, ngoài ra còn có các thanh sắt được dựng lên để người dân không lấn chiếm vỉa hè

Bên cạnh đó, không chỉ tại quận Tân Bình thành lập chợ dành cho người bán hàng rong, những quận khác nằm trên địa bàn thành phố cũng đang khảo sát thêm nhiều tuyến đường, để quy hoạch và triển khai thành lập các khu chợ, nhằm giảm thiểu việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè của các hộ dân buôn bán hàng rong.

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

// //