Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Cầu Thủ Thiêm 2 mới thi công được 16% do vướng giải phóng mặt bằng

Phóng viên - 16/10/2018 | 9:55 (GTM + 7)

Cầu Thủ Thiêm 2 được động thổ vào tháng 2/2015 và dự kiến hoàn thành vào 30/4/2018. Tuy nhiên, đến nay dự án này mới thi công được 16% khối lượng công trình...

Phía quận 2, nhà đầu tư mới đang thi công đường dẫn lên cầu Thủ Thiêm 2

Sở Giao thông vận tải TPHCM vừa có văn bản gửi UBND TP kiến nghị chỉ đạo Hội đồng thẩm định giá bồi thường thành phố, UBND Quận 1 và các sở, ngành có liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu đề xuất UBND TP về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ di dời, thu hồi đất để giao chủ đầu tư ngay trong tháng 10/2018 nhằm thi công hoàn thành công trình cầu Thủ Thiêm 2 trước ngày 30/4/2020. 

Cầu Thủ Thiêm 2 được triểu khai theo hình thức hợp đồng BT và được UBND TP phê duyệt vào tháng 2/2015, dự kiến hoàn thành ngày 30/4/2018. Tuy nhiên, đến nay dự án này mới thi công được 16% khối lượng công trình.

Theo Sở Giao thông vận tải TPHCM, đến hết tháng 9/2018, nhà đầu tư là Công ty Cổ phần địa ốc Đại Quang Minh đang triển khai thi công đường dẫn vào cầu phía Quận 2, thi công cọc khoan nhồi, cầu tạm và mố nhô phía Quận 2 và một số hạng mục khác. Khối lượng ước đạt 16% trên tổng giá trị khối lượng công trình.

Tuy nhiên, do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng chậm nên chưa thể bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công cho nhà đầu tư, khiến tiến độ dự án không đảm bảo.

Cụ thể diện tích bị ảnh hưởng khoảng 13 ngàn m2, số tổ chức cá nhân bị ảnh hưởng gồm 6 hộ dân và 4 tổ chức là Tập đoàn Bitexco, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích Quận 1, Tổng Công ty Ba Son, Bộ Tư lệnh Hải Quân. Đến nay mặt bằng thi công chưa được bàn giao gồm 11.115 m2 đất do Tổng Công ty Ba Son quản lý, 1.607 m2 do Bộ Tư lệnh Hải quân quản lý và đất của 6 hộ dân và 2 tổ chức phía Quận 1.

Được khởi công từ tháng 2/2015, tuy nhiên đến nay cầu Thủ Thiêm 2 mới hoàn thành 16% khối lượng

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, Sở Giao thông vận tải TP kiến nghị UBND TP chỉ đạo Hội đồng thẩm định bồi thường và các đơn vị liên quan gấp rút tham mưu, đề xuất phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ di dời, thu hồi đất cho nhà đầu tư.

Nếu mặt bằng được bàn giao trong tháng 10/2018 thì nhà đầu tư cam kết có thể thi công và hoàn thành cầu Thủ Thiêm 2 vào dịp lễ 30/4/2020.

Được biết, cầu Thủ Thiêm 2 kết nối giao thông giữa khu trung tâm hiện hữu với Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhằm tạo động lực phát triển nhanh cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm, góp phần giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn. Để xây dựng cầu Thủ Thiêm 2, đã có 258 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng (Quận 1) bị ảnh hưởng, trong đó có 143 cây bị đốn hạ.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //