Mưa lớn, gió giật ngày 15/9 tại Nghệ An (Ảnh: phapluatplus)
Hiện nay, tại tỉnh Nghệ An có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại huyện Tương Dương là 110,4mm, tại huyện Hưng Nguyên là 105mm, tại thành phố Vinh, lượng mưa 140mm, còn tại khu vực Cửa Hội, lượng mưa lên đến 160mm. Do đầy nước, nhiều hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang có nguy cơ mất an toàn như: Hồ Đồn Thúng, Kẻ Sặt, Cửa Thờ, Khe Gang (huyện Yên Thành); hồ Thanh Thủy, Hồ Thành, Ba Khe, Cửa Ông (huyện Nam Đàn); hồ Rạn Khe (huyện Con Cuông)…Đối với 2 hồ lớn là hồ Vực Mấu và hồ Sông Hào, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo xả nước 1 cửa với lưu lượng 13,7m3/giây.
Để đảm bảo an toàn, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đề nghị các nhà máy thủy điện trên địa bàn như: Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê thường xuyên thông tin, phối hợp để triển khai vận hành theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông Cả do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các lực lượng được phân công nắm chắc tình hình sự cố hư hỏng các công trình hồ đập để kịp thời ứng phó. Ông Nguyễn Sỹ Hưng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết:
"Chúng tôi có biện pháp xử lý là cho xả trước để đảm bảo an toàn hồ đập. Đặc biệt, có 105 hồ đập yếu, chúng tôi không cho tích nước từ đầu. Về hồ Bản Vẽ, hiện ở mức 350 triệu m3, còn 1,3 triệu m3 khối nữa. Hồ Vực Mấu thì chúng tôi đang cho xả để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du".
Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, lãnh đạo Công ty Thủy điện Bản Vẽ (đặt tại Nghệ An) cho biết đã chuẩn bị chuẩn bị đầy đủ vật tư và huy động 100% quân số đội xung kích gồm 50 người để ứng phó với bão số 10. Ông Nguyễn Văn Thú- Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ cho biết:
“Với lượng mưa được dự báo như hiện nay thì hồ sẵn sàng các phương án giảm lưu lượng lũ. Chúng tôi cũng đã phân công trực, kiểm tra các thiết bị tổ máy đảm bảo phát điện an toàn. Kiểm tra toàn bộ thiết bị máy phát để sẵn sàng cấp điện cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa bão. Kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc thông suốt để xử lý các tình huống.”