Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Cần Thơ: Lần đầu tiên đón Bệnh viện Bay Orbis

Phóng viên - 09/05/2017 | 10:15 (GTM + 7)

VOVGT – Bệnh viện Bay Orbis (BVB) (bệnh viện trên máy bay) triển khai lần đầu tiên chương trình đào tạo chuyên sâu về Nhãn khoa tại TP Cần Thơ…

Bệnh viện Bay Orbis tại sân bay quốc tế Cần Thơ - Ảnh Thanh Niên

Từ ngày 8-19/ 5, Bệnh viện Bay Orbis (BVB - bệnh viện trên máy bay) phối hợp với Bệnh viện Mắt – Răng Hàm Mặt và Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ triển khai lần đầu tiên chương trình đào tạo chuyên sâu về Nhãn khoa tại TP Cần Thơ.

Chương trình BVB triển khai các nội dung đào tạo nhãn khoa chuyên sâu cho đội ngũ bác sỹ, kỹ thuật viên gây mê, điều dưỡng, kỹ thuật viên trang thiết bị, và các nhân viên y tế khác trong lĩnh vực nhãn khoa.

Theo kế hoạch, mỗi tuần các bác sĩ của Bệnh viện Bay sẽ điều trị nội khoa cho 12 bệnh nhân và phẫu thuật mắt miễn phí cho 32 trường hợp mắc các bệnh như: lé mắt, sụp mi, quặm, đục thủy tinh và glaucoma.

Theo tính toán của Orbis, hiện có khoảng 300.000 trẻ em trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long không được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc mắt dẫn đến nguy cơ suy giảm và mất thị lực nếu không được khám và điều trị kịp thời.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục Trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã bày tỏ sự vui mừng trước sự quan tâm của Tổ chức Orbis và nhấn mạnh: Sức khỏe là vốn quý nhất của con người; trong đó đôi mắt đóng vai trò hết sức quan trọng. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đang đứng trước thách thức về các bệnh về mắt có nguy cơ gây mù lòa cao.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho biết: “Cần Thơ cũng có hệ thống chăm sóc mắt, bệnh mắt và cũng đứng trước thách thức như chuyên ngành Mắt hiện nay đã được Bộ y tế đang chỉ đạo theo quan điểm Tổ Chức Y tế Thế giới. Đó là sức khỏe Thị giác đến năm 2020 và năm 2030. Chúng tôi cũng đã cùng với các nhà khoa học ở bệnh viện Mắt Trung Ương và các tỉnh trên toàn quốc đã trình lên Thủ Tướng Chính Phủ Ban hành chiên lược Quốc gia Phòng chống mù lòa đối với chuyên ngành Mắt Quốc gia.”

PGS.TS Lương Ngọc Khuê nói:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //