Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Cần Thơ: Cấm công chức mặt quần Jeans áo thun chỉ là một yêu cầu bắt buộc

Phóng viên - 07/09/2017 | 1:05 (GTM + 7)

VOVGT - Theo lãnh đạo Sở Nội vụ Cần Thơ, tất cả cán bộ công chức phải thực hiện nghiêm, không chấp hành sẽ bị nhắc nhở, thậm chí là xử lý theo pháp luật.

Ảnh minh họa

Vừa qua, UBND thành phố Cần Thơ ban hành quyết định số 2346 về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp khối nhà nước của thành phố.

Quy tắc gồm 2 chương, 11 điều, định hướng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chuẩn mực đạo đức trong ứng xử, giao tiếp với tổ chức và công dân, trong quan hệ xã hội, trong hoạt động công vụ, thực thi nhiệm vụ, đảm bảo tính văn minh, lịch sự, ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhắm hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phong cách chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, trong 11 điều quy định thì vấn đề cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không được mặc quần jean, áo thun các loại; chỉ mặc trang phục áo sơ mi, quần tây, đồ công sở gọn gàng, lịch sự, kín đáo được khá nhiều người quan tâm. Theo tìm hiểu, việc này đã là quy định được áp dụng từ trước, cho đến nay mới đưa vào quy chuẩn. Ông Trần Hoàng Tuấn, cán bộ huyện Phong Điền cho biết:

"Theo tôi là cán bộ công chức thì quy định của UBND thành phố ban hành nó phù hợp, mà mình là cơ quan tiếp dân cho nên về trang bị trang phục công chức công sở, trong quá trình tiếp dân nó thể hiện lịch sự, là văn minh của cán bộ công chức."

Không chỉ riêng cán bộ công chức đồng tình việc quy định trang phục công sở, qua ý kiến người dân đến làm việc tại các trụ sở UBND trong thành phố, họ tỏ ra hài lòng với quy tắc này và cho rằng nó là phù hợp với lối sống hiện đại, văn minh. Ông Dư Tỳ Kía, một người dân ngụ tại đường Trần Hoàng Na, quận Ninh Kiều nói:

"Cần thiết chứ, vì là đại diện cho nhân dân rồi thì mình ăn mặc chỉnh tề; hoặc là ăn mặc lịch sự, nhã nhặn thì mới thấy đúng với phong cách của người làm việc."

Bên cạnh sự ủng hộ, quy tắc cũng có một số nội dung khác khiến một số cán bộ công chức có phần e ngại như: không nghe nhạc; sử dụng điện thoại di động theo chế độ im lặng; không sử dụng giờ hành chính vào những việc cá nhân… Một chuyên viên phòng nội vụ, UBND quận Ninh Kiều cho rằng:

"Nói chung về trang phục thì mình nên thống nhất, song có nhiều cái bắt buộc người công chức, Đảng viên thì nên thoáng một chút."

Theo ông Nguyễn Hoàng Ba – Giám đốc Sở nội vụ Cần Thơ: Quy tắc này trước khi ban hành đã được gửi đến 20 sở ban ngành, 9 quận huyện tham khảo, cho ý kiến vào cuối năm 2016, không có đơn vị nào góp ý điều chỉnh nội dung, chỉ góp ý thay đổi câu từ, tiết mục. Khi ban hành, quy tắc này tương đối thuyết phục, công khai, minh bạch. Do đó, tất cả cán bộ công chức phải thực hiện nghiêm dưới sự kiểm tra của chính quyền địa phương, nếu sai phạm sẽ bị nhắc nhở, kiểm điểm và nặng hơn sẽ xử lý theo quy định Pháp luật. Đây cũng là một trong những điểm nhấn, tạo ấn tượng trong việc cải cách hành chính tại Cần Thơ.

"Tại vì Sở được UBND giao nhiệm vụ đi kiểm tra, kiểm tra đột xuất, kiểm tra thường xuyên, thì mình đã thực hiện và sẽ kiểm tra luôn về nội dung này. Trên cơ sở các quy định của Đảng, Nhà nước,  nên Thủ trưởng đơn vị phải có trách nhiệm kiểm tra đơn vị của mình, từng cán bộ công chức của mình thực thi nhiệm vụ, những cán bộ nào tốt, những cán bộ nào chưa tốt thì có cách nhắc nhở, làm cách nào năm nay chỉ số cải cách hành chính phải được tăng lên."

Trước những ý kiến cho rằng, việc ăn mặc đối với công chức hành chính ở Cần Thơ không cần quá khắt khe như vậy, mà điều quan trọng, cần thiết nhất đó là thái độ hành xử tốt với dân, công việc hành chính trôi chảy, thông suốt, đáp ứng tốt nhất nhu cầu phục vụ nhân dân. Ông Nguyễn Hoàng Ba Giám đốc Sở Nội vụ Cần Thơ khẳng định: Việc quy định về hình thức ăn mặc là bắt buộc, song điều quan trọng nhất của người cán bộ công chức, TP vẫn xác định đó là vẫn phải phục tốt nhất nhân dân thì mới được coi là hoàn thành nhiệm vụ.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Ngân hàng thế giới khuyến nghị Việt Nam cần xử lý ngân hàng yếu kém

Ngân hàng thế giới khuyến nghị Việt Nam cần xử lý ngân hàng yếu kém

Trong báo cáo vừa công bố, Ngân hàng thế giới (WB) cho biết kinh tế Việt Nam đang dần phục hồi và dự báo tăng trưởng kinh tế sẽ đạt mức 5,5% vào năm 2024 và tăng dần lên 6% vào năm 2025.

Giá hàng hoá nguyên liệu thế giới chưa ‘thoát’ diễn biến giằng co

Giá hàng hoá nguyên liệu thế giới chưa ‘thoát’ diễn biến giằng co

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến phân hóa trong ngày giao dịch hôm qua (23/4). Sắc xanh phủ kín bảng giá nông sản và năng lượng, trong khi đó, sắc đỏ áp đảo trên nhóm nguyên liệu công nghiệp và kim loại.

// //