Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Các địa phương hoàn tất phương án ứng phó bão số 6: Chủ động di dời hàng nghìn hộ dân có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở

Phóng viên - 17/09/2018 | 10:18 (GTM + 7)

Nhiều địa phương đang có những phương án tích cực nhằm ứng phó với ảnh hưởng của bão số 6, đặc biệt là việc đảm bảo an toàn cho hàng nghìn hộ dân...

Các địa phương đang khẩn trương kiểm đếm tàu thuyền ngoài khơi

Thành phố Hải Phòng sẵn sàng huy động hơn 42 nghìn người, gần 1.500 xe ô tô các loại cùng nhiều phương tiện, vật tư xung kích hộ đê, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi bão số 6 đổ bộ vào nước ta. Tại tỉnh Quảng Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản chỉ đạo, ngày 17/9, học sinh toàn tỉnh nghỉ học tránh bão.

Chiều tối (15/9), Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tiếp tục ban hành công điện khẩn, yêu cầu các quận huyện, các sở, ban, ngành và đơn vị trên địa bàn thành phố khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống bão số 6.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, kiểm đếm, vận động các tàu thuyền đang hoạt động trên biển về nơi trú tránh an toàn; gia cố, neo giữ các bè nuôi trồng thủy sản; sẵn sàng sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm; thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều và các công trình đang thi công; chủ động tiêu nước phòng chống ngập úng đối với lúa và hoa màu; khơi thông hệ thống thoát nước khu vực nội thành.

Đến thời điểm này, các quận huyện, các sở, ngành và lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã sẵn sàng huy động hơn 42 nghìn người, gần 1.500 xe ô tô các loại cùng, 4 xe thiết giáp, cùng nhiều phương tiện, vật tư xung kích hộ đê, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi bão vào.

Đặc biệt, tại các huyện đảo và quận huyện ven biển của thành phố, công tác phòng chống bão số 6 được chỉ đạo và thực hiện quyết liệt. Tại huyện đảo Bạch Long Vỹ, theo ông Trần Quang Tường, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện, hiện nay, tình hình thời tiết trên đảo vẫn ổn định; sóng biển cấp 3, trời không mưa. Huyện đã kêu gọi và vận động hơn 300 tàu thuyền vào đất liền hoặc lên bờ. Ông Trần Quang Tường cho biết:

“Đã vận động 214 tàu thuyền vào đất liền và đưa 102 phương tiện tàu thuyền lên trên bờ của đảo. Dưới âu cảng của huyện không còn tàu thuyền nào cả. Chỉ đạo rất chặt chẽ. Từ khi cơn bao số 6 hình thành, đã tuyên truyền các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, nhân dân trên đảo chằng chống, buộc nhà cửa. Nếu phương án bão về thì di tản một số hộ dân ở gần mép nước về nơi tránh trú bão của huyện”.

Tại tỉnh Quảng Ninh, chiều qua (15/9), Sở GD&ĐT tỉnh đã có văn bản chỉ đạo, ngày 17/9 (thứ Hai), cho học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh nghỉ học, hoãn thực hiện các hoạt động theo kế hoạch, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, tài sản và tập trung phòng chống bão.

Các ngày tiếp theo, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở chủ động xem xét giải quyết cho học sinh nghỉ học, hoãn các hoạt động hội họp khi trên địa bàn có mưa to, gió lớn hoặc cán bộ, giáo viên, học sinh phải đi qua vùng đang hoặc có nguy cơ lũ quét, ngập lụt, sạt lở, trơn trượt nguy hiểm.

Thủ trưởng cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm thông báo cụ thể, chi tiết, đầy đủ đến cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh biết về việc nghỉ học, hoãn tổ chức các hoạt động. Trường hợp học sinh không nhận được thông báo nghỉ học mà vẫn đến trường hoặc khi hết giờ học có gió mạnh, mưa lớn, ngập lụt …

Thủ trưởng cơ sở giáo dục phải có phương án quản lý học sinh tại trường, chỉ cho học sinh về nhà khi đảm bảo các điều kiện an toàn, đồng thời bố trí cán bộ, giáo viên phối hợp với cha mẹ học sinh hỗ trợ học sinh trên đường về nhà.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các hồ đập, thủy điện vận hành xả nước trên tình hình thực tế để đảm bảo an toàn

Thanh Hóa: Sơ tán hơn 135 nghìn hộ dân sống trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn

Toàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 58.400 hộ dân sinh sống tại khu vực mép nước, cửa sông, ven biển; 68.000 hộ dân sinh sống tại khu vực bãi sông và hơn 7.000 hộ sinh sống tại khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét.

Trước thực tế này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu chính quyền và cơ quan chức năng các địa phương rà soát và lên phương án sơ tán, di dời người dân khi cần thiết; đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện nhằm bảo đảm an toàn tính mạng người dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở miền núi, ngập sâu do nước biển, nước sông dâng cao.

Theo rà soát của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 571 trong tổng số 610 hồ chứa đã đầy nước, trong đó có 124 hồ chứa không bảo đảm an toàn.

Các địa phương đã lên kế hoạch cập nhật tình hình, tính toán phương án vận hành hồ chứa và căn cứ tình hình thực tế để chỉ đạo vận hành phù hợp. Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, nhất là đối với các đập, hồ chứa xung yếu hoặc đã đầy nước. Bố trí lực lượng thường trực để chủ động xử ý kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Đặc biệt chú ý đến công tác rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biểu, kêu gọi về nơi tránh trú an toàn; gia cố lồng bè, khu vực nuôi trồng thủy, hải sản, đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra do mưa bão.

Sau khi bị lũ quét, căn nhà của ông Lưu Ngọc Long chỉ còn lại đống gạch vụn

Lâm Đồng: lũ quét đột ngột trong đêm, chính quyền khẩn cấp cảnh báo dân phòng tránh

Tối ngày 15/9, khi người dân ở thôn Đông Anh, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đang ngủ yên thì bất ngờ xảy ra một cơn lũ quét. Nước từ trên núi cao đột ngột đổ về làm cuốn trôi nhiều diện tích hoa màu và một căn nhà ở cùng toàn bộ vật dụng bên trong. Rất may chủ nhà là ông Lưu Ngọc Long phát hiện kịp thời nên đã đưa mọi người trong gia đình nhanh chóng chạy thoát khỏi cơn lũ dữ trong đêm tối. Thiệt hại kinh tế ước tính hàng trăm triệu đồng.

Theo ông Đào Văn Tám, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, ngay khi lũ quét xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động nhiều lực lượng tham gia khắc phục hậu quả, đồng thời hỗ hợ gia đình bị thiệt hại 5 triệu đồng để ổn định cuộc sống trước mắt.

Hơn 50 hộ dân ở xã Đông Thanh đang sinh sống trong khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét cao

Đây là lần đầu tiên trên địa bàn xã xuất hiện tình trạng lũ quét nhưng khả năng sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới, vì vậy chính quyền địa phương đã nhanh chóng phát đi thông tin khẩn cấp trên loa truyền thanh để người dân nâng cao cảnh giác phòng tránh, nhất là hơn 50 hộ dân sinh sống ở khu vực vùng trũng có nguy cơ xảy ra lũ quét bất kể lúc nào:

“Chính quyền địa phương trước mắt có thành lập ban phòng chống thiên tai, giao cho quân sự làm cơ quan đầu mối trực 24/24h để đảm bảo. Từ xưa đến nay khu vực này không có nước lũ đổ về như vừa rồi đâu, vì vậy có thông báo khẩn để thông báo cho nhân dân được biết.

Hai quả đồi mà nước mưa nó dồn vào khe giữa thì đương nhiên có nguy cơ xảy ra lũ quét rồi. Chúng tôi thông báo rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh của xã đến các thôn để người dân nâng cao cảnh giác trong mùa mưa lũ đến, nhất là trong đợt bão sắt sửa đến có gây mưa to”.

Ninh Bình đã và đang khẩn trương triển khai các phương án chủ động ứng phó đón bão số 6

Tỉnh Ninh Bình xác định, trước khi bão vào đất liền, việc bảo vệ đê biển và sơ tán dân vùng nguy cơ cao là trọng tâm trong công tác chỉ đạo. Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hiện có 34 tuyến đê sông, đê biển, trong đó đê biển Bình Minh 2, Bình Minh 3 trên địa bàn huyện Kim Sơn có chiều dài 40km, với 15km đê trực diện biển, khoảng 3km được xác định ở vị trí xung yếu. Nằm sau đê biển Bình Minh 3 hiện có khoảng 127 chòi nuôi trồng thủy sản ngoài đê với 117 lao động thuộc diện phải di dời.

Ông Lâm Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi - Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình cho biết:

“Sẵn sàng công tác di dân với trọng điểm của Ninh Bình về phía đê Bình Minh 3 trở ra có 127 chòi, với 117 lao động khi mà bão có nguy cơ ảnh hưởng sẽ tổ chức sơ tán toàn bộ các hộ này. Ngoài ra, phía trong đê Bình Minh 2 đến Bình Minh 3 có 953 hộ, với 1 nghìn 576 khẩu thuộc diện di dời cũng đã được thông báo, sẵn sàng di dời khi có lệnh”.

 

Tích cực công tác triển khai các phương án chủ động ứng phó với bão số 6

Bắc Kạn: Chủ động phương án di dời hàng nghìn hộ dân có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở

Dự kiến từ ngày 17/9, tại tỉnh Bắc Kạn có gió mạnh và mưa to với lượng mưa từ 100mm đến 200mm. Chịu ảnh hưởng lớn là các huyện phía bắc của tỉnh như Ba Bể, Pác Nặm, Ngân Sơn- những nơi có địa hình đồi núi dốc, đi lại khó khăn và có nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất.

Bà Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết: đáng ngại nhất đối với Bắc Kạn mỗi khi có mưa bão đó là việc đảm bảo an toàn cho hơn một nghìn hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất:

“Chúng tôi đã có danh sách từng hộ đến từng địa điểm, khi có tình huống mưa bão hoặc mưa lớn xảy ra, thì tất cả những khu vực này đều sẵn sàng phương án cho bà con di dời, cho người dân chuyển ra khỏi nhà ở trong các gia đình anh em họ hàng hoặc cùng thôn bản có vị trí đảm bảo an toàn. Nếu không sẽ bố trí hội trường của thôn, xã”.

Theo số liệu thống kê của Sở NN&PTNT, toàn tỉnh Bắc Kạn hiện có tới gần 320 vị trí có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, ngập úng hoặc lũ quét, ảnh hưởng đến hơn 1600 hộ dân.

Trong đó có hơn 1260 hộ dân sinh sống ở khu vực có nguy cơ sạt lở; hơn 210 hộ trong diện có thể bị lũ ống, lũ quét và 165 hộ có nguy cơ ngập úng. Ngoài ra, việc đảm bảo giao thông được an toàn, thông suốt cũng là một trong những yêu cầu được Bắc Kạn quán triệt bởi các tuyến giao thông của tỉnh cũng có nhiều cầu tràn qua sông suối.

Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Bắc Kạn yêu cầu các địa phương đảm bảo lực lượng túc trực, kiên quyết không để người dân tự ý vượt tràn khi mưa lũ xảy ra.

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Chỉ hơn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 , nhưng giá vé máy bay nội địa hiện tại không những “đắt đỏ” mà còn “khan hiếm”. Nhiều người thay vì “đu đỉnh” với giá vé thì đã chọn chuyển hướng du lịch.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

// //