Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

CSGT Hà Nội căng mình điều tiết giao thông giữa trưa nắng

Phóng viên - 23/05/2018 | 7:05 (GTM + 7)

VOVGT – Trong cái nóng gần 40 độ của mùa hè, việc di chuyển của các phương tiện, cũng như công tác tổ chức phân làn giao thông gặp rất nhiều khó khăn.

Những chiếc mũ không thể che hết nắng nóng cho các chiến sĩ CSGT đang căng mình phân luồng tại vòng xuyến cầu Chương Dương trưa ngày 23/5.

Giữ nghiêm kỷ luật công việc

12 giờ trưa ngày 23/5, tại ngã 7 Ô Chợ Dừa, nhiều phương tiện không tuân thủ Luật Giao thông khi đi từ phía Hoàng Cầu lên đều tự ý rẽ trái sang các phố Khâm Thiên, Tôn Đức Thắng, La Thành (Hà Nội); mặc dù có biển cấm rẽ trái. Do vậy, các chiến sỹ, CSGT công tác tại Đội 3, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội phải tất bật phân luồng, điều tiết giao thông.

Chiếc mũ kê pi không đủ che đi ánh nắng gay gắt rọi xuống khuôn mặt các chiến sỹ CSGT đang sạm đi giữa trưa hè. Phải đến khi mật độ giao thông giảm, các chiến sỹ mới tranh thủ vào chốt uống nước, lấy lại sức để tiếp tục công việc trong ngày.

Thượng úy Nguyễn Mai Huyền, Chủ tịch hội phụ nữ Phòng CSGT chia sẻ: Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội cùng Ban chỉ huy đến các ngã tư trọng điểm để động viên, chia sẻ với các chiến sĩ đứng chốt. Đặc biệt là đối với các chiến sỹ nữ vẫn phải đứng trên bục để chỉ huy điều khiển giao thông trong giờ cao điểm, luôn luôn giữ đúng tư thế, tác phong và có thái độ đúng mực, sẵn sàng giúp đỡ người dân trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT Công an TP. Hà Nội cùng các chiến sĩ điều tiết giao thông vào trưa ngày 23/5, tại vòng xuyến cầu Chương Dương

Trao đổi với PV Kênh VOV Giao thông, Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT cho biết: "Ngay giữa trưa nắng thế này, Phòng CSGT thường xuyên động viên các chiến sĩ tập trung hướng dẫn giao thông, giúp người dân chấp hành nghiêm các tín hiệu đèn giao thông. Không vì nắng nóng mà có các hành vi gây cản trở, mất an toàn giao thông".

"Chúng tôi cũng cần phải tăng cường công tác kiểm tra, động viên các bộ chiến sỹ, để duy trì, giữ vững thái độ làm việc của mình, duy trì trật tự an toàn giao thông nhằm kiềm chế tình hình ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông", Đại tá Đào Vịnh Thắng cho biết thêm.

Những món quà bé nhỏ nhưng đầy ý nghĩa của phòng CSGT Công an TP. Hà Nội gửi đến các đội CSGT thực hiện phân làn giao thông.

Cần sự chia sẻ của người dân

Hiện nay, lưu lượng phương tiện tham gia thông ở Thủ đô không ngừng gia tăng. Cùng với đó, cơ sở hạ tầng ở nhiều quận vẫn trong tình trạng vừa thi công vừa sử dụng... đã tác động đáng kể tới công tác phân luồng chỉ huy điều khiển giao thông.

Không những thế, những ngày qua, thời tiết tại Hà Nội diễn biến phức tạp, trời nắng nóng khiến việc di chuyển của các phương tiện, cũng như công tác tổ chức phân làn giao thông gặp rất nhiều khó khăn. 

Trên địa bàn TP. Hà Nội có nhiều nút giao thông phức tạp (ảnh: Tình trạng ùn ứ trên đường Giải Phóng, đoạn qua Bệnh viện Bạch Mai)

Dù vậy, những người chiến sỹ CSGT bằng mọi nỗ lực phải đảm bảo tuyệt đối ATGT của thủ đô Hà Nội. Thế nhưng, để giảm bớt áp lực giao thông và san sẻ gánh nặng cho các chiến sĩ CSGT một cách cơ bản; thì việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật khi tham gia giao thông của mỗi người dân là rất quan trọng./

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

// //