Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Bộ trưởng Y tế yêu cầu lập Hội đồng chuyên môn vụ tai biến chạy thận khiến 7 người chết

Phóng viên - 30/05/2017 | 9:22 (GTM + 7)

VOVGT - Liên quan đến vụ tai biến tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Y tế vừa yêu cầu thành lập Hội đồng chuyên môn để xác định nguyên nhân.

Một bệnh nhân nguy kịch đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hòa Bình

Trước đó, báo cáo của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, sáng 29/5, tại Khoa Thận nhân tạo có 18 máy chạy thận cho 18 bệnh nhân bị suy thận mãn. Sau 45 phút chạy thận, những bệnh nhân này xuất hiện tình trạng khó thở, buồn nôn, đau bụng… Bệnh viện đã cho dừng chạy thận và báo cáo sự việc đến Sở Y tế. Bệnh viện cũng đã tập trung hồi sức cấp cứu, hồi sức tích cực cho các bệnh nhân, đồng thời báo cáo đến Bộ Y tế và xin hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Bạch Mai. Tối và đêm qua, cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân.

Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hòa Bình- Trương Quý Dương gửi lời xin lỗi và chia buồn sâu sắc gia đình bệnh nhân vì đã để xảy ra sự cố y khoa nghiêm trọng này. Sau khi xảy ra tai biến, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình dừng tất cả các ca chạy thận nhân tạo khác. Bệnh viện thường xuyên có 126 bệnh nhân chạy thận nhân tạo, ngày 4 ca, từ 7 giờ sáng đến đêm.

Ông Lương Ngọc Khuê- Cục trưởng cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế tại buổi làm việc

Tối ngày 29/5, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) và các bác sỹ đầu ngành khoa Cấp cứu, Thận nhân tạo và Trung tâm Chống độc của Bệnh viện Bạch Mai đã có buổi làm việc với Bệnh viện đa khoa Hòa Bình.

Tại buổi làm việc, Tiến sỹ Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Bạch Mai cho rằng, sự cố y khoa về chạy thận nhân tạo vẫn diễn ra trên thế giới nhưng với các trường hợp đơn lẻ. Tai biến xảy ra hàng loạt tại Bệnh viện đa khoa Hòa Bình là sự cố y khoa rất nghiêm trọng và hy hữu. Dù nguyên nhân là gì thì đây cũng là bài học cực kỳ đau xót cho những người làm chuyên ngành Thận nhân tạo.

Dù được các bác sỹ BV Bạch Mai và BV Hòa Bình nỗ lực cấp cứu nhưng bệnh nhân thứ 7 vẫn tử vong

Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ngoài 7 bệnh nhân đã tử vong, có 1 người đang nguy kịch, còn lại 10 bệnh nhân tạm thời ổn định, nhưng vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn đã qua cơn nguy hiểm. Tiến sỹ Cơ đề xuất 10 bệnh nhân này cần được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai ngay. Khoa Cấp cứu, Trung tâm Chống độc và Thận nhân tạo Bệnh viện Bạch Mai đã sẵn sàng giường bệnh để tiếp nhận bệnh nhân.

Tiến sĩ Đào Xuân Cơ cũng yêu cầu Bệnh viện đa khoa Hòa Bình có phương án chuyển hơn 100 bệnh nhân thường xuyên chạy thận nhân tạo về Hà Nội điều trị khi khoa Thận nhân tạo của Bệnh viện này tạm dừng hoạt động. Nếu những bệnh nhân này sau 1 ngày không được chạy thận nhân tạo, vì thế có nguy cơ tăng urê, tăng huyết áp, gây nguy hiểm cho người bệnh.

Kết luận buổi làm việc, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) yêu cầu Bệnh viện đa khoa Hòa Bình dừng hoạt động chạy thận nhân tạo; đồng thời đồng ý với đề xuất chuyển 10 bệnh nhân về Bệnh viện Bạch Mai điều trị và chuyển hơn 100 bệnh nhân về Hà Nội chạy thận.

Theo đó, ông Lương Ngọc Khuê đã yêu cầu khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Bạch Mai và Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo các bệnh viện trực thuộc sẵn sàng tiếp nhận hơn 100 bệnh nhân của Hòa Bình về chạy thận từ sáng 30/5.

Một bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch sau vụ tai biến

Ông Lương Ngọc Khuê- Cục trưởng cục Quản lý khám chữa bệnh thăm hỏi bệnh nhân

Ngay trong đêm 29/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình để làm việc với các đơn vị liên quan, thăm hỏi trực tiếp các bệnh nhân đang được điều trị, cấp cứu tại đây. Sau khi làm việc với tổ công tác Bộ Y tế, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, Phó Thủ tướng đã trực tiếp đi thăm hỏi các bệnh nhân đang được điều trị, cấp cứu.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV, ngoài 7 bệnh nhân đã tử vong, 1 người nguy kịch đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hòa Bình, thì trong đêm 29/5, 10 bệnh nhân bị tai biến đã được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai để điều trị. Hơn 100 bệnh nhân suy thận mãn khác cũng sẽ được đưa về Hà Nội chạy thận từ sáng nay (30/5).

Xe cấp cứu vận chuyển bệnh nhân về BV Bạch Mai điều trị

Liên quan đến sự cố nghiêm trọng trên, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa ký văn bản yêu cầu Sở Y tế Hòa Bình khẩn trương chỉ đạo bác sỹ trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia đầu ngành của các Bệnh viện Trung ương tập trung cứu chữa bệnh nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình giúp bệnh nhân ổn định tâm lý, nhanh chóng bình phục sức khỏe.

Bên cạnh việc thăm hỏi, chia sẻ, hỗ trợ 7 gia đình không may có người thân bị tử vong trong vụ tai biến y khoa này, Sở Y tế Hòa Bình cần phối hợp với các đơn vị chức năng thành lập Hội đồng chuyên môn theo đúng quy định tại Điều 74 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh để xác định nguyên nhân của sự cố; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân theo đúng quy định hiện hành (nếu có sai phạm) và thông tin cho người dân và báo chí.

Ông Lương Ngọc Khuê trao quà và chuyển lời thăm hỏi của Bộ trưởng Bộ Y tế tới bệnh nhân

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng giao Cục Quản lý Khám chữa bệnh làm đầu mối, chỉ đạo các Bệnh viện tuyến Trung ương cử chuyên gia giỏi nhất về các chuyên khoa hồi sức cấp cứu, chống độc, miễn dịch và huyết học hỗ trợ tối đa về kỹ thuật cứu chữa cho 11 bệnh nhân còn lại, hạn chế tối đa tử vong. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị cần chủ động thông tin và phối hợp với Bộ Y tế để giải quyết kịp thời.

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Chỉ hơn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 , nhưng giá vé máy bay nội địa hiện tại không những “đắt đỏ” mà còn “khan hiếm”. Nhiều người thay vì “đu đỉnh” với giá vé thì đã chọn chuyển hướng du lịch.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

// //