Hôm qua (27/9), tại Bắc Giang, Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bệnh dại với chủ đề “Không còn người chết vì bệnh dại từ năm 2030”. Theo Bộ Y tế, bệnh dại đang có chiều hướng tăng cao trở lại và tỷ lệ tử vong dẫn đầu các dịch bệnh truyền nhiễm. Không chỉ thiệt hại về người, số tiền chi cho tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho người bị chó cắn lên đến 300 tỷ đồng mỗi năm.
Mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bệnh dại
Mỗi năm nước ta ghi nhận gần 300 người chết vì các bệnh truyền nhiễm, trong đó bệnh dại chiếm tới 1/3 số ca tử vong. Năm 2016 cả nước có 91 người tử vong do bệnh dại (tăng 17% so với năm 2015 và tăng 38% so với năm 2014). 9 tháng qua cũng có khoảng 60 ca tử vong do bệnh này.
Hầu hết các trường hợp tử vong tập trung tại một số tỉnh, thành miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, do công tác phòng chống dịch bệnh chưa hiệu quả, tỷ lệ tiêm vắc xin phòng dại trên người và động vật còn thấp. Mỗi ca điều trị dự phòng chó cắn tốn khoảng 1,5 triệu đồng. Trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 400.000 người bị chó cắn phải tiêm vắc xin phòng bệnh dại, tốn khoảng 300 tỷ đồng.
Tiêm phòng dại cho đàn chó ngay sau lễ mít tinh
Hiện cả nước có hơn 7,7 triệu con chó nuôi và trên 3,8 triệu hộ nuôi chó. Tuy nhiên, số chó được tiêm phòng vắc-xin dại chỉ đạt hơn 2,9 triệu con, chiếm tỷ lệ 41% tổng đàn.
Nghị định 90 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/9 vừa qua quy định: người nuôi chó không đeo rọ mõm cho chó, không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng sẽ bị cơ quan chức năng phạt tiền từ 600.000 đến 800.000 đồng. Chó thả rông bị bắt sau 72 giờ, nếu không có người tới nhận sẽ được đem đi tiêu huỷ. Tuy nhiên, đến nay, mới chỉ có thành phố Hồ Chí Minh ra quân bắt chó thả rông.