Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

7 ngày nghỉ Tết, TNGT giảm cả 3 tiêu chí

Phóng viên - 29/01/2020 | 17:12 (GTM + 7)

Hôm nay (29/1), Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết Canh Tý 2020, toàn quốc xảy ra 198 vụ TNGT, làm chết 133 người, làm bị thương 174 người. So với cùng kỳ năm ngoái, giảm 10,8% số vụ, giảm 5% số người chết và giảm 17,9% số người bị thươ

Trong 07 ngày Tết, toàn quốc xảy ra 198 vụ làm chết 133 người và bị thương 174 người
Trong 7 ngày Tết, toàn quốc xảy ra 198 vụ TNGT làm chết 133 người và bị thương 174 người. (Ảnh minh hoạ)

133 người tử vong, 4 vụ tai nạn do vi phạm nồng độ cồn

Trong 07 ngày Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 toàn quốc xảy ra 198 vụ, làm chết 133 người, bị thương 174 người. So với cùng kỳ 07 ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí: giảm 24 vụ (10,8%), giảm 07 người chết (5%), giảm 38 người bị thương (17,9%), Thượng tá Nguyễn Công Nhật - Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết TNGT (Cục CSGT - Bộ Công an) cho biết.

Cụ thể, trên tuyến giao thông đường bộ, các địa phương có số người chết giảm nhiều như Sóc Trăng (giảm 6 người chết), Kiên Giang (giảm 5 người chết), Bắc Giang (giảm 4 người chết), Thừa Thiên - Huế, Trà Vinh, Nghệ An, Bình Định, Bình Thuận, Cà Mau mỗi nơi giảm 3 người chết.

Còn các địa phương có số người chết tăng cao là Bến Tre tăng 05 người chết, Tây Ninh tăng 03 người chết, Đồng Nai, Phú Thọ, Tiền Giang mỗi nơi tăng 02 người chết.  

Đặc biệt, không có vụ tai nạn nào xảy ra trên đường sắt. Đường thủy xảy ra 01 vụ tai nạn, khiến 01 người tử vong.

Đáng lưu ý, có 02 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 06 người chết, cụ thể: Tại Đắk Lắk, ngày 23/01/2020 (tức ngày 29 Tết), xảy ra vụ tai nạn giữa xe mô tô chở 03 người đâm vào xe ô tô chở khách đi ngược chiều, làm chết 03 người trên mô tô. Và tại Tây Ninh, ngày 28/01/2020 (tức ngày 04 Tết), giữa 02 xe mô tô (một xe chở 02 người, một xe chở 01 người) chạy ngược chiều nhau, làm chết cả 03 người.

Còn tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội xảy ra 5 vụ TNGT, 5 người chết, 1 người bị thương (giảm 1 vụ, giảm 2 người chết, giảm 1 người bị thương); TP. Hồ Chí Minh: xảy ra 8 vụ TNGT, 8 người chết, 1 người bị thương (giảm 1 vụ, giảm 1 người chết, số người bị thương không tăng, không giảm); Hải Phòng: xảy ra 1 vụ TNGT, 1 người chết (không tăng không giảm); TP Đà Nẵng: xảy ra 2 vụ TNGT, 2 người chết, 2 người bị thương (không tăng không giảm số vụ và số người chết, tăng 1 người bị thương); TP Cần Thơ: xảy ra 2 vụ TNGT, 2 người chết (giảm 1 vụ, giảm 1 người chết, giảm 2 người bị thương).

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Công Nhật: Qua công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường, nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn chủ yếu do lái xe vi phạm nồng độ cồn 04 vụ (2%); vi phạm phần đường 18,4%, vi phạm tốc độ 6,8%; còn lại đang điều tra để làm rõ nguyên nhân. 

Các tuyến đường xảy ra tai nạn tập trung chủ yếu tại Quốc lộ chiếm 50,7%; tỉnh lộ chiếm 18,8% trong tổng số vụ; huyện lộ chiếm 10,2% trong tổng số vụ; còn các tuyến đường khác chiếm 20,3%. Thời điểm xảy ra các vụ tai nạn vào buổi sáng (từ 6h – 12h) là 18,2%; buổi chiều (từ 12h – 18h) là 35,1% và buổi tối đến sáng hôm sau (từ 18h – 06h) là 46,7%.

Ngoài ra, những ngày trước và trong Tết, lưu lượng người tham gia giao thông tăng cao, nhiều điểm chợ hoa, chợ Tết; trên các tuyến quốc lộ và cao tốc, phương tiện gia tăng, tuy nhiên, không để xảy ra ùn tắc giao thông; trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua trạm thu phí phía Hà Nội, các phương tiện di chuyển chậm trong các ngày 29, 30 và mùng 4, mùng 5 Tết (ngày 04 Tết, tại nút giao Vạn Điểm cao tốc Pháp Vân, đã xả trạm 03 lần để thông xe).

Trong ngày 30 và mùng 1 Tết, thời tiết mưa lớn, một số nơi bị ngập đường, đã tác động đến các hoạt động vui Xuân, đón Tết. Tuy nhiên, tình hình TTATGT được duy trì ổn định.

Tổng số kiểm tra vi phạm nồng độ cồn là 35.822 trường hợp, đã phát hiện xử lý 3.194 trường hợp (chiếm 8,9%)
Tổng số kiểm tra vi phạm nồng độ cồn là 35.822 trường hợp, đã phát hiện xử lý 3.194 trường hợp (chiếm 8,9%)

Xử lý 3.194 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Lực lượng CSGT Công an các đơn vị, địa phương đã bố trí lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm TTATGT là nguyên nhân gây tai nạn giao thông, xử lý 19.933 trường hợp vi phạm, phạt tiền 19,3 tỷ đồng, tạm giữ 179 ô tô, 2.651 mô tô, tước 2.688 giấy phép lái xe; so với cùng kỳ Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, số vi phạm xử lý giảm 1.947 trường hợp, tiền phạt tăng 6,6 tỷ đồng (tăng 52%). 

Trong đó, tổ công tác đã kiểm tra, xử lý 18.123 trường hợp vi phạm đường bộ; phạt tiền 17,4 tỷ đồng. Các địa phương xử phạt cao gồm Gia Lai 1.041 trường hợp, Đắk Lắk 848 trường hợp, Bến Tre 645 trường hợp, Quảng Ninh 507 trường hợp, Yên Bái 558 trường hợp, Ninh Bình 526 trường hợp, Hà Nội 448 trường hợp, TP. Hồ Chí Minh 361 trường hợp...

Liên quan đến xử lý vi phạm nồng độ cồn cũng ghi nhận 35.822 trường hợp và xử lý 3.194 trường hợp (chiếm 8,9%).

Bên cạnh đó vẫn còn một số địa phương bị xử lý vi phạm cao như Đắk Lắk 297 trường hợp, Thanh Hóa 238 trường hợp, Cà Mau 201 trường hợp, Bắc Giang 189 trường hợp, Trà Vinh 146 trường hợp, Đồng Nai 144 trường hợp, Bình Định 120 trường hợp, Lâm Đồng 115 trường hợp. Riêng Hà Nội có 87 trường hợp và TP. Hồ Chí Minh là 35 trường hợp.

Còn tại các tuyến cao tốc, Cục CSGT bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra cơ động, kịp thời nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm TTATGT và giải quyết các vụ việc đột xuất xảy ra trên tuyến. Thông qua kiểm tra đã xử lý 53 trường hợp vi phạm, phạt tiền 67,75 triệu đồng, tước 02 giấy phép lái xe. Xử lý 01 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền 07 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 01 trường hợp.

Về đường thủy cũng có hơn 1.810 trường hợp vi phạm bị phạt 1,9 tỷ đồng.

Thông qua hoạt động kiểm soát, tổ 141 của Công an Hà Nội phát hiện 01 vụ việc, bắt 01 đối tượng sử dụng xe SH là tang vật của vụ trộm cắp, thu hồi phương tiện và bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý. Đồng Tháp, Vĩnh Phúc phát hiện và bắt giữ 03 trường hợp vận chuyển pháo trái phép, thu giữ 1,4 kg.

TNGT giảm sâu (giảm 13 người chết) so với cùng kỳ năm trước góp phần kéo giảm số người chết do tai nạn giao thông trong 07 ngày nghỉ Tết.
TNGT giảm sâu (giảm 13 người chết) so với cùng kỳ năm trước góp phần kéo giảm số người chết do tai nạn giao thông trong 07 ngày nghỉ Tết. (Ảnh minh hoạ)

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

Miệt mài làm việc tử tế ở tuổi xế chiều

Miệt mài làm việc tử tế ở tuổi xế chiều

Ở cái tuổi 70 nhưng bà Huỳnh Thu Tặng ở xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang vẫn miệt mài làm việc tử tế. Hơn 5 năm gắn bó với công việc quét rác, cắt dọn cỏ làm đẹp đường quê, phần thưởng lớn nhất bà nhận lại là lời cảm ơn từ bà con lối xóm và người đi đường.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bãi rác tự phát: Bao giờ mới chấm dứt?

Bãi rác tự phát: Bao giờ mới chấm dứt?

Hiện nay, tại nhiều khu vực, từ đô thị đến nông thôn, đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp những bãi rác tự phát nơi công cộng. Tình trạng này không chỉ làm ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị mà còn tác động lớn đến cuộc sống của người dân.

// //